Thể dục thể thao là nhu cầu không thể thiếu của CBCS CAND

Thứ Bảy, 11/03/2023, 10:26

Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948-11/3/2023), sáng 11/3, Bộ Công an tổ chức Ngày chạy Olympic và khai mạc Hội thao Khối Xây dựng lực lượng năm 2023 tại khu vực Tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chủ trì buổi lễ.

Rèn luyện TDTT đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của CBCS CAND -0
Ngày 11/3 Bộ Công an tổ chức Ngày chạy Olympic và khai mạc Hội thao Khối Xây dựng lực lượng tại khu vực Tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ"

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, dù công việc bộn bề, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành cho công tác TDTT sự quan tâm đặc biệt. Trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục đăng trên Báo Cứu quốc ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết rằng “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên, tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe.... Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào cũng tập”.

Rèn luyện TDTT đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của CBCS CAND -0
Các đại biểu dự chương trình.

Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cổ vũ, động viên nhân dân khắp mọi miền đất nước tham gia tập luyện, trở thành kim chỉ nam dẫn lối cho phong trào TDTT nói chung và phong trào rèn luyện sức khỏe trong lực lượng CAND nói riêng.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: "Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm tới công tác TDTT trong lực lượng CAND, nhằm nâng cao thể chất, rèn luyện về thể chất, nâng cao sức khỏe, tăng cường bản lĩnh và ý chí chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Rèn luyện TDTT đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của CBCS CAND -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại chương trình.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết, trong những năm qua, các hoạt động TDTT trong CAND luôn được tổ chức phong phú, đa dạng, thiết thực nhằm thu hút sự tham gia tập luyện thi đấu của cán bộ chiến sĩ; đồng thời góp phần lan tỏa các phong trào thể dục thể thao đến với đông đảo quần chúng nhân dân.

"Phong trào rèn luyện TDTT đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của cán bộ chiến sĩ CAND. Những phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong toàn lực lượng CAND đã góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhiều huấn luyện viên, vận động viên đóng góp cho các đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu khu vực và quốc tế", Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nói.

Rèn luyện TDTT đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của CBCS CAND -0
Theo Ban tổ chức, 62 đơn vị trực thuộc Bộ và Công an Hà Nội với gần 2.500 cán bộ chiến sĩ tham gia chương trình này.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các lần tổ chức Hội thao trong lực lượng CAND những năm qua đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia. Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2023, Bộ Công an tiếp tục tổ chức Ngày chạy Olympic khối các đơn vi trực thuộc Bộ Công an và Hội thao khối Xây dựng lực lượng có 62 đơn vị trực thuộc Bộ và Công an Hà Nội với gần 2.500 cán bộ chiến sĩ tham gia.

Đặc biệt, chương trình còn có màn trống hội và đội cờ với sự tham gia của 650 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Ngoài ra, ban tổ chức cũng mời đội tuyển Sport Aerobic Quốc gia biểu diễn, cổ động các cán bộ chiến sĩ tham gia chương trình.

Theo dự kiến, vào sáng 12/3, ban tổ chức Hội thao Khối Xây dựng lực lượng sẽ tổ chức bốc thăm nội dung thi đấu. Một số nội dung thi đấu đầu tiên của Hội thao sẽ diễn ra vào cùng ngày

Khai mạc Ngày chạy Olympic và Hội thao CAND -0
Các vận động viên khởi động trước khi bắt đầu Ngày chạy Olympic.
Khai mạc Ngày chạy Olympic và Hội thao CAND -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ bắn súng hiệu lệnh xuất phát.
Khai mạc Ngày chạy Olympic và Hội thao CAND -0
Đội trống của Học viện CSND cổ vũ các vận động viên.
Khai mạc Ngày chạy Olympic và Hội thao CAND -1
Tham dự Ngày chạy Olympic và Hội thao Khối XDLL CAND có gần 2.500 cán bộ, chiến sĩ đến từ 62 đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội.
Khai mạc Ngày chạy Olympic và Hội thao CAND -0
Ngày chạy Olympic và Hội thao Khối XDLL CAND được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023); 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và 75 năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023).
Bình Nguyễn - Phong Sơn
.
.
.