Thầy Park tính toán gì khi gọi Văn Quyết?

Thứ Tư, 14/09/2022, 06:12

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã gọi Văn Quyết trở lại đội tuyển Việt Nam cho đợt tập trung tháng 9. Đây có thể là một giải pháp cho hàng công mà ông thầy người Hàn Quốc đang tính toán thời gian tới.

Sau AFF Cup 2018, Văn Quyết không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Park Hang-soe. Chính xác là tiền đạo của Hà Nội chỉ được thi đấu các trận vòng bảng. Kể từ vòng bán kết, Văn Quyết không còn được ra sân thi đấu thêm một phút nào. Quyết “rừng” vắng mặt ở những giải đấu quan trọng sau đó. Khi nhận được những câu hỏi của truyền thông, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói rằng, Văn Quyết là một cầu thủ có chuyên môn tốt. Tuy nhiên, lối chơi của Văn Quyết không phù hợp ở thời điểm đó. Ông Park hơn một lần khẳng định, bản thân ônh và Văn Quyết không hề có khúc mắc hay mâu thuẫn cá nhân.

images2971199_van_quyet_10.jpg -0
Văn Quyết trở lại đội tuyển Việt Nam. Ảnh: MD.

Phải đợi đến cuối năm 2020, Văn Quyết mới được ông Park triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, đó là lần trở lại để đội tuyển đá giao hữu với U22 Việt Nam. Nói đúng hơn, đó là thời điểm hiếm hoi đội tuyển Việt Nam trở lại tập trung sau quãng nghỉ dài vì dịch COVID-19 với mục đích chủ yếu là “trả quyền lợi” nhà tài trợ.

Lý giải về quyết định gọi Văn Quyết thời điểm đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng gửi đến một thông điệp về việc đưa tiêu chí chọn cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam: “Tôi xin khẳng định rằng, Văn Quyết là cầu thủ luôn nằm trong danh sách mà chúng tôi quan tâm. Tôi thường xuyên đi xem các trận đấu của Câu lạc bộ Hà Nội, tôi thấy anh ấy chơi tốt.

Tôi cũng muốn nói rằng, đội tuyển quốc gia luôn mở rộng cửa với tất cả mọi cầu thủ. Tuy nhiên, ở đây các cầu thủ phải cạnh tranh với nhau một cách lành mạnh để thi đấu. Tôi xin khẳng định lại là việc gọi Văn Quyết không phải là mới vì anh ấy luôn nằm trong danh sách của chúng tôi. Việc tuyển chọn này không có gì đặc biệt cả.

Ở đội tuyển Việt Nam không phân biệt các cầu thủ lớn tuổi hay nhỏ tuổi. Các cầu thủ thi đấu ở V.League có hình ảnh tốt, phong độ tốt thì đều được lên tuyển. Khi lên tuyển, ngoài năng lực chuyên môn thì phải thực hiện năng lực cá nhân, thực hiện đúng yêu cầu chiến thuật riêng của từng vị trí. Tôi nghĩ, một cầu thủ lên tuyển sẽ phải thực hiện khá nhiều yêu cầu của ban huấn luyện”.

Tuy nhiên, sau đó ở các giải đấu quan trọng cuả tuyển Việt Nam như vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2020, Văn Quyết lại không nằm trong kế hoạch. Điều này khiến nhiều người đưa quan điểm, thầy Park gọi Văn Quyết như một hình thức tri ân cho danh hiệu Quả bóng Vàng mà anh nhận được ở mùa giải năm đó.

Cơ hội trở lại của Văn Quyết trong tương lai vẫn còn bỏ ngỏ cho đến trước thời điểm anh trở lại tuyển Việt Nam 2 năm sau đó. Ông Park thêm một lần nữa gọi lại Văn Quyết sau một thời gian dài. Thực tế, Văn Quyết đã có màn trình diễn thuyết phục trong màu áo Hà Nội FC thời gian qua. Khi Quang Hải rời đội bóng, Văn Quyết lại càng phát huy vai trò thủ lĩnh hơn trong một tập thể có nhiều sự mới mẻ. Đó chính là nhân tố quan trọng giúp đội bóng Thủ đô duy trì vị trí dẫn đầu V.League 2022 và trở thành ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Việc ông Park gọi Văn Quyết diễn ra trong thời điểm, nhiều vị trí chủ chốt ở đội tuyển Việt Nam đã không còn duy trì được phong độ. Thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 buộc ông Park phải đưa ra những tính toán nơi hàng công. Chúng ta cần thêm những phương án đa dạng hơn thay vì dựa vào những gương mặt thân quen và lối chơi quen thuộc như suốt quãng thời gian qua. Văn Quyết có thể là một lựa chọn hợp lý cho những thay đổi sắp tới.

Bên cạnh đó, việc ông Park gọi một loạt cầu thủ trẻ thuộc lứa U23, trong đó có cả những cầu thủ lứa U20 cho thấy thế hệ kế cận đã được trao cơ hội. Những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm như Văn Quyết trong đội hình sẽ là sự kết nối rất cần thiết cho tuyển Việt Nam.

Huấn luyện viên Park Hang-seo có nhiều toan tính khi gọi Văn Quyết trở lại. Hy vọng, đó sẽ là giải pháp hiệu quả cho hàng công của tuyển Việt Nam. Đặc biệt, AFF Cup 2022, giải đấu mà ông Park đang cần thêm một danh hiệu.

U20 Việt Nam đã sẵn sàng

Vòng loại U20 châu Á 2023 diễn ra từ ngày 14 đến 18/9 tại Indonesia. Tại giải đấu lần này, tuyển U20 Việt Nam sẽ nằm ở bảng F cùng với chủ nhà Indonesia, Hong Kong (Trung Quốc) và Timor Leste.

Phát biểu trong buổi họp báo trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Đinh Thế Nam khẳng định: "Chúng tôi mới có mặt tại Indonesia vào hôm qua. Đây là Vòng loại U20 châu Á 2023 nên có ý nghĩa rất quan trọng. Cũng giống như các đội khác, U20 Việt Nam đã sẵn sàng mang hết tinh thần về tinh thần và chuyên môn có thể để làm sao giúp cho giải thành công tốt đẹp".

Bên phía U20 Hong Kong, huấn luyện viên Cheung Kin Fung cũng tỏ ra vô cùng quyết tâm mang về kết quả tốt nhất. "Chúng tôi cũng trải qua một số trận giao hữu để chuẩn bị cho giải này. Hy vọng, Hong Kong sẽ trình diễn lối chơi tốt và thu về kết quả khả quan", huấn luyện viên trưởng U20  Hong Kong chia sẻ.

Trong khi đó, huấn luyện viên Shin Tae-yong của chủ nhà Indonesia nói rằng: “Chúng tôi đã chuẩn bị để có được thành tích tốt và cạnh tranh với ba đội tham dự ở đây. Các cầu thủ đã tập luyện rất chăm chỉ để hướng đến các trận vòng loại”.

Vòng loại có sự tham dự của 44 đội, chia thành 10 bảng đấu, trong đó 4 bảng có 5 đội và 6 bảng có 4 đội. Kết thúc vòng loại, 10 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 ở Uzbekistan.

Hưng Hà
.
.
.