Thầy Park có tính toán đối thủ cho U23 Việt Nam?

Thứ Ba, 10/05/2022, 07:43

Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự có lý do để tính toán đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết SEA Games 31. Đây là bài học được rút ra từ AFF Cup 2020, nơi tuyển Việt Nam từng thất bại vì gặp Thái Lan quá sớm.

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước U23 Indonesia ở trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games 31. Đấy được xem như “chung kết” bảng đấu. Đội thắng có nhiều cơ hội vào bán kết với ngôi nhất bảng A. Thế nhưng, ở lượt trận thứ 2, U23 Việt Nam đã bất ngờ hòa U23 Philippines, đối thủ được đánh giá thấp hơn rất nhiều. Kết quả khiến U23 Việt Nam vẫn chỉ xếp thứ nhì do kém đối thủ về hiệu số.

Điều này đã khiến giới chuyên môn và truyền thông đặt ra một nghi vấn rằng ông Park và ban huấn luyện đang tính toán để tránh gặp U23 Thái Lan ở bảng B. Bởi lẽ, ở trận đấu ra quân, thầy trò huấn luyện viên Polking đã bất ngờ thua ngược U23 Malaysia 1-2. Đó là trận đấu mà U23 Thái Lan chơi thiếu người do 1 cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp. Dù vậy, theo đánh giá của giới chuyên môn thì U23 Thái Lan vẫn là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. Với cục diện bảng B, U23 Thái Lan có thể vào bán kết với ngôi nhì bảng.

Dù vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo đã khẳng định: “Tôi xin chia sẻ rằng kết quả trận Malaysia và Thái Lan ngày hôm qua không liên quan đến trận này. Tôi không hề có tính toán nào. Nếu tôi tính toán để hòa, thua trận này khác gì chúng ta dàn xếp đâu”.

Căn cứ vào cục diện hiện tại, có thể thấy rằng, huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện sẽ không mạo hiểm để tính toán đối thủ sớm cho U23 Việt Nam ở bán kết. Bởi lẽ, cho đến thời điểm hiện tại, thầy trò ông Park vẫn chưa chắc chắn tấm vé bán kết. Họ còn 2 trận đấu nữa gặp U23 Myanmar và U23 Timor-Leste. Nếu các đối thủ chơi phòng ngự như U23 Philippines, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

vff.jpg -0
U23 Việt Nam bị U23 Philippines cầm hoà. Ảnh: VFF.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, với 4 điểm có được, ông Park có quyền tính toán đối thủ ngay từ bây giờ vì trận cuối, U23 Việt Nam chỉ phải đối đầu Timor-Leste. Đó là đối thủ mà thầy trò ông Park có quyền tự quyết.

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu ông Park và  ban huấn luyện của U23 Việt Nam có tính toán đối thủ cũng là điều hết sức bình thường với những giải đấu cúp. Bởi xét trên thực tế, đó là cách để dọn đường tiến sâu được dễ dàng hơn. Bài học tại AFF Cup 2020 còn đó. Huấn luyện viên Park Hang-seo là người hiểu rõ hơn ai hết.

Đó là thời điểm mà cả đội tuyển Việt Nam và Indonesia đều có cơ hội đứng đầu bảng B- AFF Cup 2020 ở lượt trận cuối cùng. Indonesia gặp đối thủ khó khăn hơn là Malaysia. Họ thậm chí bị loại nếu để thua. Trong khi đó, tuyển Việt Nam chỉ đối đầu với Campuchia đã hết cơ hội đi tiếp. Tuyển Việt Nam được quyền tự quyết và nhiệm vụ là ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Các học trò của thầy Park đã ghi đến 4-0 vào lưới Campuchia. Thế nhưng, trận đấu cùng giờ, Indonesia đã thắng Malaysia đến 4-1. 

Nhận thấy tình thế đó, tuyển Việt Nam đã nỗ lực những phút cuối để ghi thêm bàn thắng nhưng không thành. Huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện đã có những tính toán để tránh Thái Lan ở bán kết. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải gặp đối thủ mạnh và đã thất bại. Thái Lan sau đó đã lên ngôi vô địch ở giải đấu này với chiến thắng trước Indonesia ở 2 trận chung kết sau đó. U23 Việt Nam tại SEA Games 31 được giao nhiệm vụ bảo vệ huy chương vàng. Bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ cũng chịu nhiều áp lực. Đó là chưa kể, với mật độ thi đấu 2 ngày 1 trận tại SEA Games khiến cho đội hình phải xoay tua thường xuyên. Trong khi ông Park lại có đội hình không nhiều lựa chọn chất lượng cho các vị trí. Điều đó buộc ban huấn luyện phải có tính toán chiến thuật. Gặp đối thủ nào ở bán kết có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến việc đi tiếp vào trận chung kết. Thế nên, nếu ông Park có tính toán, cũng là điều dễ hiểu.

Dọn dẹp sân Việt Trì sau trận U23 Việt Nam – U23 Philippines

Ngày 9/5, nhóm công nhân gần 30 người đã có mặt tại sân Việt Trì từ sớm để chuẩn bị vệ sinh, dọn dẹp. Thường ngày, công việc có thể hoàn thành khá nhanh để nghỉ sớm nhưng khối lượng công việc sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines nhiều hơn rất nhiều.

Sau khi thu gom rác thải ngoài sân và phân loại giấy, nilon, chai, băng rôn... phần cực nhất là làm sạch khán đài, đường piste. Do trong trận đấu tối qua, các cổ động viên đã ném những cuộn giấy vệ sinh tạo "mưa trắng" để khích lệ đội tuyển, nên hiện trường để lại cũng khiến các công nhân vệ sinh rất khó xử lý. Một phần vì điều kiện trời mưa tối 8/5, giấy sau khi rơi xuống đất đã dính chặt, mủn ra nên dù các công nhân vệ sinh ra sức dùng chổi quét cũng không sạch. Sau đó, dù đã dùng các dụng cụ phụ trợ, những mảng bám nhỏ cũng không thể xử lý hết, để lại dấu vết mặt sân.  Phải mất đến 4 tiếng, các công nhân mới tạm thời xử lý xong phần vệ sinh sân Việt Trì, thu dọn áo mưa trên các khán đài. Tuy nhiên, cảnh quan, mỹ quan vẫn ít nhiều bị ảnh hưởng bởi các mảng bám dính.

Thực tế, nhóm cổ động viên ném giấy vệ sinh cũng khẳng định rằng đã nhận được sự đồng ý của ban tổ chức. Và bản thân nhiều người trong nhóm cũng đã ở lại dọn dẹp từ tối 8/5 nhưng không ai lường trước được trời mưa to khiến hiện trường khó xử lý. Việc chi đến 60 triệu đồng để mua giấy vệ sinh, ném cổ vũ cũng đang gây tranh cãi vì lãng phí.

H.H

Hưng Hà
.
.
.