Câu lạc bộ CAND thay huấn luyện viên:

Tạm biệt “lão tướng” Quang Bảo

Thứ Sáu, 29/04/2022, 08:25

Tròn một năm làm việc với CLB CAND, HLV kỳ cựu Vũ Quang Bảo đã nói lời tạm biệt đội bóng. Người thay chỗ HLV dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm lăn lộn cùng bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam này là “tướng” trẻ Thạch Bảo Khanh.

Tạm biệt vị trí "thợ hàn"

Cuối tháng 3/2021, Công an nhân dân - tân binh của giải hạng Nhất quốc gia 2021 quyết định có sự thay đổi trên cương vị HLV trưởng. Ngay sau buổi chiều với cuộc họp chóng vánh trên sân tập số 5 giữa toàn đội diễn ra, tối cùng ngày, ông Vũ Quang Bảo xuất hiện với tư cách tân HLV trưởng đội bóng ngành Công an, thay thế vị trí của HLV Phạm Công Lộc.

Ở thời điểm ấy, CAND trải qua 2 trận hòa trước Cần Thơ với Bình Phước. Với cùng tỷ số 1-1 sau 2 lượt đầu tiên, dù rằng sở hữu trong tay một lực lượng trẻ rất tiềm năng được mượn từ Hoàng Anh Gia Lai, lãnh đạo CLB CAND cho rằng đã đến lúc cần tìm một HLV kinh nghiệm hơn, gai góc hơn để lèo lái đội bóng. Ông Bảo “khoằm” quả thực đã làm được đúng như những gì mà CAND kỳ vọng. Đội bóng này thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trước khi hạng Nhất quốc gia mùa giải năm ngoái khép lại một cách dang dở vì dịch COVID-19. Vị trí thứ 6 chung cuộc, tương đương với nửa trên BXH giải hạng Nhất có thể xem là thành công với CAND. Nhất là khi họ chỉ là tân binh mới lần đầu góp mặt tại sân chơi dành cho các cái tên chuyên nghiệp của bóng đá nước nhà.

Thực tế, ông Vũ Quang Bảo chẳng hề xa lạ với vai trò “thợ hàn” của những đội bóng tầm trung cần một sự giải cứu ở thời điểm nguy cấp. Navibank Sài Gòn, Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Nam hay Thanh Hóa từng tìm đến ông như một phương án trợ giúp lúc ngặt nghèo. Nhưng cần phải nói thêm rằng, ông Vũ Quang Bảo thường gắn bó không dài với các đội bóng kể trên. Thông thường chỉ sau một hoặc hơn một mùa giải, vị HLV này cũng sẽ nói lời chia tay. Bởi suy cho cùng, cái duyên của ông Bảo vẫn chỉ dừng lại ở ngưỡng “thợ hàn”. Và khi mọi chuyện đã về lộ trình ổn định, người “thợ hàn” ấy lại tìm đến một nơi khác cần mình giải quyết những cấp bách hay khốn khó.

Tạm biệt “lão tướng” Quang Bảo -0
HLV Vũ Quang Bảo chia tay CLB CAND trong thế ngẩng cao đầu.

Trao “ấn kiếm” cho "tướng trẻ" Bảo Khanh

Câu chuyện ở CAND cũng như vậy. Sau một năm ổn thỏa với đội bóng này, ông Vũ Quang Bảo cũng nói lời từ biệt đội bóng. Vị huấn luyện viên sắp bước sang tuổi 70 đã quyết định trao lại “ấn kiếm” cho nhà cầm quân trẻ tuổi Thạch Bảo Khanh lèo lái CAND. Trước khi bàn giao lại nhiệm vụ cho “tướng trẻ” Bảo Khanh, ông Vũ Quang Bảo cũng đã xây dựng xong bộ khung lực lượng khá vững vàng cùng một khởi đầu suôn sẻ cho CAND mùa này.

Cụ thể, đội bóng ngành Công an đã có 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội hình CAND như đã nói cũng đang vào “phom” với một bề dày các câu thủ bao gồm: Đinh Thanh Bình, Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam, Lê Minh Bình, Phan Du Học, Nguyễn Hữu Anh Tài, Nguyễn Hoàng Trung Nguyên, A Sân, Trần Trung Kiên, Thái Khắc Huy Hoàng, Đỗ Sỹ Huy, Phùng Viết Trường, Nguyễn Như Tuấn. Bên cạnh đó là sự có mặt của chân sút kỳ cựu Võ Lý đến từ Huế và cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương. Đó có thể xem là thứ tài sản đầy tiềm năng mà ông Vũ Quang Bảo từng bước xây dựng trong suốt 1 năm trước khi tin tưởng trao lại cho Bảo Khanh ở giai đoạn tới.

Vị HLV đã 20 năm làm việc ở các CLB chuyên nghiệp Việt Nam có thể phần nào đó kỳ vọng vào Bảo Khanh, nhất là nhìn vào lộ trình đầy ấn tượng của vị "tướng trẻ" này. Theo đó, giống như bao đồng đội 7x cùng thời, Thạch Bảo Khanh tiếp tục giai đoạn 2 của bóng đá hậu treo giày bằng công tác huấn luyện trên cabin. Có thể xem lộ trình làm HLV của Bảo Khanh khá xuôi chèo mát mái. Năm 2020, cựu cầu thủ sinh năm 1979 đã giúp U21 Viettel vô địch U21 Quốc gia năm 2020. Quan trọng hơn, dưới bàn tay của Bảo Khanh, những nhân tố thuộc lứa 1999 - 2001 và 2001 - 2003 của Viettel trưởng thành hơn đáng kể.

Những Nguyễn Hữu Thắng, Nhâm Mạnh Dũng, Cao Trần Hoàng Hùng, Trần Danh Trung, Đinh Tuấn Tài, hay Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Nguyễn Kim Nhật… dưới sự dìu dắt của Bảo Khanh nay đã tiếp bước Hoàng Đức, Tiến Dũng, Trọng Đại, Đức Chiến để trở thành những niềm hy vọng tiếp theo của Viettel. Bên cạnh đó, họ cũng từng bước vươn tầm trở thành những tài năng đầy hứa hẹn của bóng đá nước nhà. Việc họ được HLV Park Hang-seo triệu tập vào U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022 diễn ra vào tháng 6 tới đây là một minh chứng rõ ràng nhất. Và đó cũng là phần thưởng cho công sức đào tạo, huấn luyện của Bảo Khanh cũng như những HLV tại các đội U của Trung tâm bóng đá Viettel.

Với những gì đã thể hiện ở giải U21 Quốc gia cùng U21 Viettel, không ngạc nhiên khi Thạch Bảo Khanh được cất nhắc lên làm phó tướng cho ông Trương Việt Hoàng tại đội 1 Viettel hồi năm ngoái. Danh hiệu Á quân V.League 2021 là phần thưởng đầu tiên mà cựu tiền đạo cánh tài hoa một thời của đội bóng áo lính có được trên cương vị trợ lý HLV trưởng CLB chuyên nghiệp. Nhưng khát vọng của Bảo Khanh không chỉ dừng lại ở vị trí HLV trưởng của đội U hay trợ lý HLV tại đội chuyên nghiệp. Giữa tháng 4 vừa rồi, Bảo Khanh thông báo tạm biệt Viettel. Để rồi sau đó hơn tuần lễ, bến đỗ tiếp theo của anh đã được thông báo chính thức. Đó là trở thành HLV trưởng của một CLB cũng rất đậm chất lính CAND.

An Khánh
.
.
.