SEA Games 33 và dấu ấn của thể thao Hà Nội
Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.
Với 29 Huy chương Vàng, 23 Huy chương Bạc và 27 Huy chương Đồng, Hà Nội chiếm tới 33,33% tổng số Huy chương Vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội này. Những con số ấn tượng không chỉ phản ánh chất lượng lực lượng vận động viên mà còn cho thấy chiều sâu đào tạo, sự ổn định và tính kế thừa của các môn thể thao thế mạnh của Thủ đô.
Dấu ấn Hà Nội được ghi nhận ở hàng loạt môn thi đấu, từ các môn Olympic, Asian Games đến các môn võ và thể thao tập thể như taekwondo, đua thuyền, karate, điền kinh, bắn súng, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, vật, wushu, boxing, muay, bóng đá… Đây đều là những môn có truyền thống, hệ thống huấn luyện bài bản và lực lượng vận động viên đông đảo.
Trong nhóm môn trọng điểm, đua thuyền Hà Nội giành 4 Huy chương Vàng, karate đóng góp 3 Huy chương Vàng; điền kinh, đấu kiếm và vật mỗi môn mang về 2 Huy chương Vàng. Những kết quả này cho thấy hiệu quả của chiến lược đầu tư có trọng tâm, đồng thời khẳng định năng lực cạnh tranh bền vững của thể thao Hà Nội trên đấu trường khu vực.
Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài, thành công tại SEA Games 33 là kết quả của quá trình đầu tư dài hơi, đặc biệt là việc ban hành và triển khai các cơ chế, chính sách đột phá giai đoạn 2023–2025. Nổi bật là hệ thống chính sách đãi ngộ đặc thù dành cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao, được cụ thể hóa qua các nghị quyết của HĐND Thành phố, trong đó có mức hỗ trợ dài hạn lên tới 17 triệu đồng mỗi tháng cho vận động viên xuất sắc trong suốt chu kỳ 4 năm.
Song song với đó, Hà Nội triển khai chiến lược phát triển thể thao đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đặt mục tiêu duy trì vị trí số một tại Đại hội Thể thao toàn quốc và đóng góp tối thiểu 30% lực lượng cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games. Thành phố cũng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, xây dựng các trung tâm thể thao đạt chuẩn quốc tế, sẵn sàng đăng cai các giải đấu lớn của châu lục và thế giới.
Những dấu ấn tại SEA Games 33 một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc của thể thao Hà Nội trong hệ thống thể thao quốc gia. Không chỉ là “mỏ vàng” huy chương, Thủ đô còn đang định hình một mô hình phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa thể thao thành tích cao và phong trào quần chúng, đóng vai trò dẫn dắt và lan tỏa động lực cho thể thao Việt Nam trên hành trình vươn tầm khu vực và quốc tế.
Tốp 3 SEA Games 33: Dấu ấn chiều sâu của Thể thao Việt Nam
Tính đến chiều 20/12, trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tạm xếp thứ 3 toàn đoàn, sau chủ nhà Thái Lan và Indonesia (không tính các môn biểu diễn và MMA).
Đáng chú ý, Việt Nam chỉ đứng thứ 6 về số lượng vận động viên tham dự Đại hội. Toàn đoàn có 841 vận động viên, chưa bằng một nửa so với chủ nhà Thái Lan (1.530 vận động viên). Trong khi đó, các đoàn Indonesia, Philippines, Malaysia và Singapore lần lượt cử 1.020, 1.157, 1.192 và 976 vận động viên tham dự.
Trong bối cảnh lực lượng mỏng hơn đáng kể, lại phải đối mặt với việc nhiều môn và nội dung thế mạnh không có trong chương trình thi đấu, thành tích lọt vào tốp 3 chung cuộc cho thấy nỗ lực vượt bậc cùng hiệu quả thi đấu cao của các vận động viên Việt Nam. Những con số thống kê không chỉ phản ánh kết quả, mà còn khẳng định bản lĩnh, ý chí và sự chuẩn bị bài bản của thể thao Việt Nam tại Đại hội lần này.
SEA Games 33 cũng ghi dấu ấn đậm nét của các môn thể thao Olympic. Tính đến thời điểm hiện tại, các môn Olympic đã mang về 59 Huy chương Vàng, chiếm gần 70% tổng số Huy chương Vàng của đoàn. Nếu cộng thêm 7 Huy chương Vàng từ hai môn thể thao trọng điểm hướng tới Asian Games là karate và cầu mây, các môn trọng điểm cho đấu trường Olympic và Asian Games đã đóng góp tổng cộng 66 Huy chương Vàng, tương đương 76,7% thành tích cao nhất của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Thể thao Việt Nam đi đúng hướng tại SEA Games 33