Sân Mỹ Đình có còn là điểm tựa của đội tuyển Việt Nam?

Thứ Hai, 06/09/2021, 08:46

Đội tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp Australia tại sân Mỹ Đình vào ngày 7/9. Đây là trận đấu mà thầy trò ông Park Hang-seo sẽ mất đi phần nào lợi thế khi không có sự cổ vũ trực tiếp từ khán giả nhà.

Sau trận đấu với Saudi Arabia, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước và bước ngay vào sự chuẩn bị cho cuộc đối đầu tiếp theo với Australia ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ngay trong tối 4/9, huấn luyện viên Park Hang-seo đã để các cầu thủ tập luyện làm quen sân Mỹ Đình thay vì tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Đây là điều khá bất ngờ bởi thông thường đội tuyển Việt Nam chỉ có 1 buổi tập tại sân Mỹ Đình chỉ diễn ra trước các trận đấu 1 ngày.

vff_8023.jpg -0
Đội tuyển Việt Nam tập làm quen sân Mỹ Đình. Ảnh: VFF

Sau 2 năm không thi đấu tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam cần có thêm nhiều hơn 1 buổi tập tại đây để lấy lại cảm giác ở mặt sân quen thuộc. Trận đấu gần nhất mà thầy trò ông Park đá tại Mỹ Đình là cuộc đối đầu với Thái Lan ở vòng loại thứ 2 hồi tháng 11/2019. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đã không có trận đấu nào được diễn ra tại Mỹ Đình kể từ thời điểm đó đến nay. Theo lịch thi đấu vòng loại thứ 2, đội tuyển Việt Nam còn 1 trận đấu với Indonesia ở Mỹ Đình, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên 3 trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ 2 đã diễn ra trên sân UAE.

Sân Mỹ Đình từng là điểm tựa chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong những giải đấu lớn gần đây. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam bất bại khi thi đấu trên sân Mỹ Đình. Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã toàn thắng các trận đấu tại Mỹ Đình rồi lên ngôi vô địch. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam có 2 chiến thắng trước Malaysia và UAE, 1 trận hoà trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Cũng vì thế mà sau khi có kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022, VFF đã nỗ lực xin ý kiến cơ quan chức năng để đưa các trận đấu của đội tuyển Việt Nam về Mỹ Đình. Đây cũng là cơ hội để những trận đấu đỉnh cao ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra tại Việt Nam.

Tuy nhiên, ở trận đấu đầu tiên tại sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự cổ vũ trực tiếp của khán giả. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên ban tổ chức đã không mở cửa đón khán giả. Đây là một thiệt thòi với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Chính đội tuyển Australia cũng thừa nhận, việc đá trên sân không khán giả là một lợi thế của họ.

Huấn luyện viên Graham Arnold của Australia cho rằng: “Việc đội khách đến thi đấu trên sân không khán giả sẽ là một ưu thế. Điều đó sẽ xảy ra khi chúng tôi đến Hà Nội thi đấu với đội tuyển Việt Nam bởi khán giả không được vào sân”. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam vừa giành chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Trung Quốc. Đây cũng là đội bóng được đánh giá cao hơn cả Saudi Arabia. Đây sẽ là thử thách không nhỏ với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

Ông Park cho biết: “Trận tới, chúng tôi gặp Australia trên sân nhà, đây là một đội bóng hạt giống được đánh giá cao hơn cả Saudi Arabia. Nhưng trên sân nhà chúng tôi vẫn phải tiếp tục nỗ lực cao nhất”.

Tuy không có sự cổ vũ của khán giả nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn có những lợi thế nhất định khi đá tại Mỹ Đình. Đó là việc chúng ta trở lại Việt Nam, nơi có khí hậu quen thuộc và mặt sân quen thuộc có thể thi triển lối chơi sở trường. Sân Mỹ Đình đã được sửa sang nhiều hạng mục để chuẩn bị cho SEA Games 31, thế nhưng mặt cỏ được giữ nguyên vì vẫn đảm bảo chất lượng tốt.

Sau trận thua Saudi Arabia, hàng thủ đội tuyển Việt Nam không chỉ bị tổn thất bởi thẻ phạt và chấn thương mà còn để lộ ra nhiều điểm yếu. Việc chúng ta bị thua do 2 quả phạt đền là một lỗ hổng lớn mà huấn luyện viên Park Hang-seo cần khắc phục cho các học trò. Đặc biệt, đội hình của Australia gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, đây cũng là thử thách cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam, nhất là trong các tình huống bóng bổng.

Được trở lại thi đấu ở sân Mỹ Đình, nhưng nếu đội tuyển Việt Nam không nỗ lực, đây sẽ không còn là điểm tựa của đội tuyển Việt Nam. Mục tiêu có điểm trước Australia vẫn là thiết thực. Nhưng chúng ta không chỉ quyết tâm mà phải có sự chuẩn bị  kỹ lưỡng hơn.

Tăng cường phòng dịch COVID-19 trong trận Việt Nam – Australia

Liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia, VFF đã và đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt các vấn đề an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho tất cả các thành viên tham gia trận đấu.

Ban tổ chức trận đấu đã có thông báo hướng dẫn cụ thể về việc kiểm soát an ninh ra, vào sân vận động trong ngày thi đấu, cụ thể: Các đối tượng di chuyển vào sân làm nhiệm vụ theo khu vực đã được ban tổ chức quy định trên các thẻ ra, vào; phải được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo công tác an ninh, an toàn và phòng chống dịch.

Các đơn vị, cá nhân đến sân vận động làm nhiệm vụ phục vụ trận đấu thân nhiệt dưới 37,2 độ và phải mang theo các giấy tờ do ban tổ chức cấp trong đó có giấy xét nghiệm RT-PCR có kết quả âm tính với COVID-19 trong thời hạn 72 giờ khi tới sân thi đấu.

Ông Cao Ngọc Cẩm, Chánh Văn phòng VFF, thành viên Ban An ninh trận đấu cho biết quy trình kiểm soát các lực lượng vào sân làm nhiệm vụ được ban tổ chức phân theo các vòng, nhằm hạn chế tối đa tiếp xúc giữa quan chức, cầu thủ và lực lượng ban tổ chức, phóng viên trên tinh thần chấp hành nghiêm các quy định phòng tránh dịch COVID-19 do Bộ y tế và chỉ thị của Chính phủ. Sau khi kết thúc trận đấu, tất cả thành viên tham gia làm nhiệm vụ trong trận đấu, trong đó có các phóng viên tác nghiệp tiếp tục phải tiến hành xét nghiệm COVID-19 một lần nữa.

Trong tối 4/9, đội tuyển Australia với lực lượng gồm 26 cầu thủ cũng đã có mặt tại Hà Nội, sau chuyến bay kéo dài 13 tiếng từ Qatar. Đội bóng xứ sở chuột túi sẽ ở cùng khách sạn với đội tuyển Việt Nam trong hơn 4 ngày tập luyện và thi đấu. Ngoài ra, toàn đội sẽ sinh hoạt, luyện tập theo nguyên tắc “bong bóng khép kín” để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. (H.H.)

 

Hưng Hà
.
.
.