“Phép màu” Kim Sang-sik
Nếu 1 lần vô địch, người ta có thể nói HLV Kim Sang-sik may mắn. Nhưng khi đã 3 lần đăng quang chỉ trong 1 năm, năng lực cầm quân của chiến lược gia Hàn Quốc phải được công nhận.
Núi cao đo bản lĩnh
Lần đầu tiên sau thất bại 0-4 trước một Malaysia dùng cầu thủ nhập tịch sai quy định cách đây nửa năm, HLV Kim Sang-sik cùng cầu thủ Việt Nam mới lại trải qua cảm giác bị đối phương lấn át đến vậy. Trận chung kết giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam đã khởi đầu đầy vất vả với chiến lược gia Hàn Quốc.
Ở khu vực kỹ thuật, ông phải chứng kiến Trung Kiên cùng đồng đội bị đội chủ nhà SEA Games 33 bẻ gãy mọi đường phát triển tấn công. Ngược lại, hàng thủ U22 Việt Nam đã phải đối diện với một đối thủ chơi quá hay trong 45 phút. Ngoài 2 bàn thắng mãn nhãn, U22 Thái Lan liên tiếp có những pha hãm thành nguy hiểm.
Khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài vang lên, hàng loạt dòng bình luận trên mạng xã hội đổ dồn về một từ khoá: Kim Sang-sik. Trong đó, phần đông là những chỉ trích gay gắt về việc nhà cầm quân này đã hết may mắn để có được thành công với bóng đá Việt Nam.
Nhưng vị chiến lược gia Hàn Quốc đã khiến những quan điểm ấy phải xin lỗi mình. “HLV Kim Sang-sik nói với chúng tôi rằng phải đứng dậy, chiến đấu vì người hâm mộ Việt Nam đã cất công hàng ngàn cây số để có mặt tại đây, cổ vũ và đồng hành. Vì vậy, đội phải nỗ lực để không phụ lòng cổ động viên”, tiền vệ Phạm Minh Phúc chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở lời nói mang tính “truyền lửa”, HLV Kim Sang-sik tiếp tục tạo dấu ấn chuyên môn ở khả năng đọc trận đấu và thay người tài tình. Nguyễn Thái Sơn vào thay cho Nguyễn Thái Quốc Cường là điểm nhấn chuyên môn đầu tiên. Sự xuất hiện của tiền vệ quê Thanh Hoá giúp tuyến giữa của U22 Việt Nam không rơi vào cảnh mất kiểm soát như giai đoạn đầu hiệp 1. Cũng chính Thái Sơn là người thực hiện đường chọc khe cho Đình Bắc thoát xuống, mang về quả phạt đền thành bàn, tạo bước ngoặt ngược dòng đầu hiệp 2 của U22 Việt Nam.
Việc đưa Văn Thuận và Thanh Nhàn vào sân cũng là tính chuẩn chỉ của HLV Kim Sang-sik. Không chỉ góp công vào bàn thắng quyết định ở hiệp phụ, cả hai đã khiến cho U22 Thái Lan không thể phong toả hành lang biên như tại giai đoạn 45 phút đầu tiên.
Khả năng kéo bóng, di chuyển linh hoạt cùng kỹ nghệ qua người khôn ngoan, chọn vị trí thông minh của hai cầu thủ này đã khiến bộ ba tấn công (bao gồm cả Đình Bắc) đột biến và khó lường hơn hẳn. U22 Thái Lan không còn duy trì được việc phong toả các hướng tấn công biên của U22 Việt Nam nữa. Và đó là hệ quả của những bàn thua liên tiếp mà “Bầy voi chiến” phải chịu đựng. Thậm chí, nếu như thủ môn của U22 Thái Lan không xuất sắc, đội chủ nhà SEA Games hoàn toàn có thể thua ngay trong 90 phút, sau các tình huống tổ chức tấn công nhạy bén đến từ Thanh Nhàn, Văn Thuận, Đình Bắc cùng đồng đội.
Hat-trick lịch sử
Chưa bao giờ trong lịch sử, Việt Nam để Thái Lan dẫn trước 2 bàn mà thắng ngược 3-2 trong một trận đấu. Ngay đến HLV Park Hang-seo cũng chỉ có thể thủ hoà 2-2 với người Thái tại SEA Games 2019 trên đất Philippines. Vậy nên, kết quả này là sự khẳng định cho năng lực cầm quân, dấu ấn chiến thuật cùng cách truyền cảm hứng tài tình đến từ HLV Kim Sang-sik.
Sau cùng, nhà cầm quân Hàn Quốc đã hoàn tất hat-trick vô địch với bóng đá Việt Nam chỉ trong năm 2025, bao gồm AFF Cup 2024, VCK U23 châu Á 2025 và mới nhất là SEA Games 33. Hai trong ba lần này, ông Kim giành được thành quả ngay tại Rajamangala của Thái Lan.
Cũng vì thế mà HLV Kim Sang-sik được truyền thông Hàn Quốc ca ngợi. Tờ Donga của Hàn Quốc viết: “Nếu may mắn hơn, U22 Việt Nam đã sớm "kết liễu" U22 Thái Lan trong 90 phút thi đấu chính thức khi tạo ra rất nhiều cơ hội thành bàn trong khu vực vòng cấm. Đây là danh hiệu thứ ba trong năm 2025 của HLV Kim Sang-sik, sau chức vô địch AFF Cup 2024 hồi tháng 1 và chức vô địch giải U23 Đông Nam Á vào tháng 7”.
Tờ báo của Hàn Quốc khẳng định, đây là một kỳ tích mà ngay cả cựu huấn luyện viên Park Hang-seo, người được mệnh danh là "Phù thuỷ" cũng không thể giành được ở giai đoạn hoàng kim của mình.
Tờ Daum ca ngợi HLV Kim Sang-sik: “Đây thực sự là một huyền thoại mới của bóng đá Việt Nam, nối tiếp bước chân của HLV Park Hang-seo, bằng cách chinh phục 3 giải đấu bóng đá lớn nhất Đông Nam Á. Kim Sang Sik đã trở thành một huyền thoại ở Việt Nam, cũng có thể gọi bằng biệt danh "Phép màu Kim Sang-sik", tờ Daum bình luận.
Tờ Sports News tiếp lời: “Thành công vang dội! "Người hùng" Kim Sang-sik lại giành chiến thắng! Ông ấy đã lập nên một trang sử mới. Giờ đây anh ấy là một người hùng thực sự, khi giành chức vô địch AFF Cup 2024 hồi tháng 1 và chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 hồi tháng 7. Sau đó, ông dẫn dắt đội U22 giành HCV SEA Games 33. Chuỗi chiến thắng tiếp tục được duy trì và với chiến thắng tại SEA Games, đội tuyển đã đạt được thành tích 3 chức vô địch giải đấu lớn liên tiếp ở Đông Nam Á chưa từng có tiền lệ”. Chúc mừng HLV Kim Sang-sik, nhà cầm quân thành công tiếp theo của bóng đá Việt Nam!
Sớm bắt tay vào kế hoạch dự VCK U23 châu Á
Sau khi hoàn thành mục tiêu chinh phục tấm HCV SEA Games 33, U22 Việt Nam gần như lập tức bước vào guồng quay mới với những nhiệm vụ quan trọng phía trước. Đội gần như không có quỹ thời gian nghỉ ngơi khi phía trước là thách thức lớn mang tên Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ở giải đấu này, đội tuyển sẽ chính thức chuyển sang tên gọi U23 Việt Nam, đồng thời triển khai kế hoạch chuẩn bị dài hơi với chuyến tập huấn tại Qatar, thi đấu giao hữu quốc tế trước khi lên đường sang Saudi Arabia quốc gia đăng cai vòng chung kết.
Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Qatar sẽ hỗ trợ đón đội tuyển U23 Việt Nam sang tập huấn tại Qatar trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026 tại Saudi Arabia. Trong thời gian tập huấn, U23 Việt Nam sẽ được bố trí thi đấu ít nhất một trận giao hữu chất lượng với đối thủ phù hợp.

Dấu ấn của huấn luyện viên Kim Sang-sik
Lần đầu dự SEA Games, HLV Kim Sang Sik nói gì?