Phát triển môn thể thao Teqball trong CAND

Thứ Sáu, 24/03/2023, 09:42

Ngày 24/3, Bộ Công an đã đồng ý chủ trương phát triển môn thể thao Teqball trong các cơ sở đào tạo thể thao thành tích cao của CAND. Sau 6 tháng triển khai, trên cơ cở kết quả thực tế, Bộ sẽ xem xét, cân nhắc khả năng phát triển nhân rộng bộ môn này trong toàn lực lượng.

Teqball là môn thể thao kết hợp giữa bóng đá, bóng bàn và thi đấu đối kháng gián tiếp. Môn thể thao này mới ra đời tại Hungary vào năm 2014 do cựu cầu thủ Gabor Borsanyi, doanh nhân Gyorgy Gattyan và nhà khoa học máy tính Viktor Huszar sáng lập. Chỉ trong một thời gian ngắn Teqball đã phát triển một cách ngoạn mục, thu hút hàng triệu người chơi trên toàn thế giới.

Liên đoàn Teqball quốc tế (FITEQ) hiện có 122 liên đoàn quốc gia, hơn 2.000 CLB trên khắp thế giới và hơn 1.800 trọng tài được đào tạo. FITEQ đã tổ chức được 3 kỳ World Cup (2017, 2018, 2019). Môn thể thao này cũng được sự công nhận của Hội đồng Olympic Châu Á (OCA), Hội đồng Olympic Châu Đại dương (ONOC), Hội đồng Olympic Châu Phi (ANOCA) và dự kiến sẽ được đưa vào nội dung thi đấu tại Olympic 2028. 

Phát triển môn thể thao Teqball trong CAND -0
Thượng tá Mai Thế Lâm, Trưởng phòng Thể dục, thể thao, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đại diện Thể thao CAND nhận bóng Teqball do Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Trần Văn Mạnh trao tặng.

Theo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, giới chuyên môn nhận định Teqball phù hợp với thể trạng và tố chất của người Việt Nam. Vì vậy, Teqball tại Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn, được giới trẻ, vận động viên đón nhận và tập luyện. Ủy ban Olympic Việt Nam đã có kế hoạch phát triển môn Teqball để chuẩn bị tham dự các sự kiện thể thao quốc tế trong tương lai như: SEA Games 32 tại Campuchia; Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật Châu Á lần thứ 4 (AIMAG 4) tại Bangkok và Chonburi, Thái Lan. Trong thời gian tới, Liên đoàn Teqball quốc tế sẽ cử chuyên gia giúp Việt Nam đào tạo huấn luyện viên, hướng dẫn viên.

Trước đó, ngày 17/3, lãnh đạo Ủy ban Olympic Việt Nam cùng ông Tibor Baloghdi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam, đại diện Liên đoàn Teqball Quốc tế (FITEQ) đã tổ chức trao tặng bộ bàn, trang thiết bị môn Teqball cho một số đơn vị, địa phương có phong trào thể thao nói chung và bóng đá nói riêng phát triển để nhân rộng bộ môn này. Trong đó, Phòng Thể dục, thể thao, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị nhận 4 bộ bàn tập luyện và 1 bộ bàn thi đấu cùng 5 quả bóng teqball.

Phát triển môn thể thao Teqball trong CAND -0
Ông Tibor Baloghdi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam – đại diện Liên đoàn Teqball Quốc tế (FITEQ) trao tặng thiết bị môn Teqball cho một số đơn vị, địa phương.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, khả năng, chiều hướng phát triển của môn Teqball, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đã đề xuất Bộ Công an phát triển môn thể thao mới này trong các cơ sở đào tạo thể thao thành tích cao của CAND.

Đối tượng phát triển là vận động viên một số môn thể thao có kỹ thuật tương đồng như bóng đá, cầu mây, đá cầu của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF; Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao CAND; Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội để nâng cao trình độ, kỹ thuật chuyên môn, khả năng mềm dẻo, khéo léo và giải trí sau thời gian tập luyện căng thẳng. Sau 6 tháng, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị sẽ tập hợp phản hồi của các cơ sở đào tạo và báo cáo lãnh đạo Bộ về khả năng phát triển để nhân rộng trong toàn lực lượng.

N.H
.
.
.