Olympic 2024 và thông điệp của Thể thao Việt Nam

Thứ Bảy, 27/07/2024, 07:14

Olympic Paris 2024 đã chính thức khai mạc rạng sáng 27/7 (giờ Việt Nam). Thể thao Việt Nam hướng đến kỳ Thế vận hội không chỉ là mục tiêu giành huy chương mà còn là dịp để đánh giá mình đang ở đâu.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic 2024 có tổng cộng 16 vận động viên tham dự 11 bộ môn thi đấu, bao gồm: Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên (bơi); Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông); Nguyễn Thị Thật (xe đạp); Hoàng Thị Tình (judo); Võ Thị Kim Ánh, Hà Thị Linh (boxing); Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng); Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Lê Quốc Phong (bắn cung); Phạm Thị Huệ (rowing); Nguyễn Thị Hương (canoeing); Trần Thị Nhi Yến (điền kinh); Trịnh Văn Vinh (cử tạ).

Hai cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Lê Quốc Phong ra quân thi đấu tại vòng loại phân hạng môn bắn cung nội dung cung 1 dây hôm 25/7. Ánh Nguyệt xếp hạng 37 trên tổng số 64 vận động viên tham dự vòng phân hạng. Lê Quốc Phong đạt 652 điểm và xếp hạng 47/64. Đáng tiếc, thành tích của Quốc Phong là không đủ giúp anh và Ánh Nguyệt có thể giành suất thi đấu vòng 16 nội dung đồng đội nam nữ hỗn hợp tại Olympic Paris 2024. Vào ngày 30/7, hai cung thủ sẽ bước vào thi đấu vòng 64.

Olympic 2024 và thông điệp của Thể thao Việt Nam -0
Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu có huy chương tại Olympic 2024. Ảnh: Đoàn TTVN

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ thi đấu từ ngày 27/7 đến 8/8. Môn thi được chờ đợi nhất sẽ có huy chương là bắn súng, khi xạ thủ Trịnh Thu Vinh sẽ tranh tài ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ vào ngày 27/7. Môn tranh tài cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam sẽ là canoeing với Nguyễn Thị Hương (nội dung 200m đơn nữ) kết thúc vào chiều 8/8.

Tại lễ xuất quân dự Olympic 2024 của đoàn thể thao Việt Nam, ông Đặng Hà Việt – Cục trưởng Cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam cho biết: “Ngành thể thao đã tập trung nguồn lực để cử nhiều đội tuyển thể thao tham dự các giải vòng loại Olympic. 16 tuyển thủ góp mặt ở Olympic Paris (Pháp) 2024 là những người có kết quả tốt trong nội dung của mình.

Được tham dự đấu trường Olympic luôn là ước mơ với bất kì tuyển thủ nào và người làm thể thao ở tất cả các quốc gia. Chúng ta không ngoại lệ. Khi đã thi đấu Olympic thì cuộc cạnh tranh rất sòng phẳng cũng như quyết liệt và từng đội tuyển thể thao Việt Nam tập trung cao độ nhất để tuyển thủ của mình giữ được một tâm lý ổn định và nỗ lực cao nhất”.

Bắn súng tiếp tục là môn được hy vọng sẽ đạt thành tích cao ở Olympic 2024. Tại Thế vận hội, bắn súng Việt Nam được dự ba nội dung là súng trường hơi 10m nữ (Lê Thị Mộng Tuyền); súng ngắn hơi 10m nữ, súng ngắn hơi thể thao 25m (Trịnh Thu Vinh). Lần lượt Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền đã được tập huấn tại Hàn Quốc và Hungary. Đây cũng là một trong đội tuyển thể thao Việt Nam được tập huấn tại châu Âu.

Bắn súng cùng với bắn cung, cử tạ là niềm hy vọng của thể thao Việt Nam tại Olympic. Như ông Đặng Hà Việt đánh giá: “Chúng ta đã và đang tập trung vào các bộ môn như Bắn cung, Bắn súng và đang có những thế hệ vận động viên tài năng. Đó là niềm hy vọng của thể thao Việt Nam ở kỳ Thế Vận hội tới đây. Tuy nhiên, các bộ môn này yêu cầu rất lớn về mặt chuyên môn như tập luyện, công tác chuẩn bị, tâm lý vận động viên…

Trong thời gian qua, ngành thể thao theo dõi rất sát sao quá trình tập luyện, chuẩn bị của các vận động viên cho Olympic. Không chỉ riêng lãnh đạo của ngành mà còn với huấn luyện viên, vận động viên cũng chịu áp lực rất lớn. Dù vậy, chúng tôi luôn có niềm tin, tạo động lực cho các vận động viên tự tin hơn, thi đấu tốt hơn, thăng hoa hơn”.

Ngoài ra, thông điệp mà thể thao Việt Nam hướng đến mỗi khi ra thi đấu quốc tế, đó là màu cờ sắc áo. Như Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương chia sẻ: “Olympic là đấu trường tinh hoa, là ngày hội lớn để đoàn thể thao các quốc gia, vùng lãnh thổ thể hiện những ý nghĩa tốt đẹp của thể thao, tinh thần Olympic cao cả. Tôi đề nghị các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam nhận thức rõ trách nhiệm vô cùng to lớn trước đất nước và người hâm mộ thể thao của cả nước, thi đấu trung thực, cao thượng, ngoan cường và sáng tạo, vượt qua chính bản thân mình để giành được thành tích cao nhất, trở thành tấm gương sáng về bản lĩnh và ý chí cho thế hệ trẻ cả nước noi theo”.

Mức thưởng huy chương

Các vận động viên Việt Nam đạt thành tích tốt tại Olympic 2024 sẽ nhận được số tiền thưởng lớn.

Theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ, với mỗi huy chương vàng Olympic, vận động viên Việt Nam sẽ được thưởng 350 triệu đồng. Con số trên có thể tăng thêm 140 triệu đồng trong trường hợp vận động viên phá kỉ lục.

Trong khi đó, với huy chương bạc và huy chương đồng Olympic, vận động viên lần lượt được thưởng 220 triệu đồng và 140 triệu đồng.

Bên cạnh mức thưởng chung, các liên đoàn của từng bộ môn cũng có những mức thưởng riêng dành cho vận động viên đạt thành tích cao.

Về phía Liên đoàn bắn súng Việt Nam, các ngôi sao thể thao Olympic 2024 được cam kết thưởng 500 triệu đồng/huy chương vàng, 300 triệu đồng/huy chương bạc và 200 triệu đồng/huy chương đồng.

Liên đoàn Quyền anh Việt Nam cũng treo thưởng hấp dẫn cho hai võ sĩ Hà Thị Linh và Võ Thị Kim Anh, cụ thể là 500 triệu đồng/huy chương vàng, 350 triệu đồng/huy chương bạc và 200 triệu đồng/huy chương đồng. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng cam kết thưởng nóng cho các vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội 2024.

Trước đó, Quỹ Chiến lược Thể thao quốc tế (ISF) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Olympic Việt Nam và Công ty TNHH Asong Invest (tháng 2/2023) về chương trình tài trợ phần thưởng cho vận động viên Việt Nam đạt thành tích tại Olympic 2024.

Vận động viên đạt huy chương vàng sẽ được thưởng 1 triệu USD (khoảng 25 tỉ đồng), huy chương bạc là 500.000 USD (khoảng 12,5 tỉ đồng) và huy chương đồng là 200.000 USD (khoảng 5,1 tỉ đồng).

H.H

Hưng Hà
.
.
.