Những tín hiệu tích cực của U22 Việt Nam tại SEA Games 32

Thứ Bảy, 22/04/2023, 08:08

Đội tuyển U22 Việt Nam đang đóng quân tập luyện tại Bà Rịa - Vũng Tàu đến ngày 26/4 sẽ lên đường sang Campuchia tham dự SEA Games 32. Huấn luyện viên Troussier bắt đầu nhận được những tín hiệu tích cực.

Sau khi U22 Việt Nam trở về từ Doha Cup, huấn luyện viên Troussier lên tiếng kêu gọi các câu lạc bộ hãy tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ thi đấu nhiều hơn. Tưởng như, những lời của ông thầy người Pháp sẽ khó được các câu lạc bộ để tâm thì ngược lại, cầu thủ trẻ U22 được dùng nhiều hơn ở các giải chuyên nghiệp quốc gia. Nhiều đội bóng tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ ra sân và trong số đó có những người đã để lại dấu ấn.

Vì thế mà ngay trong buổi tập đầu tiên tại Bà Rịa Vũng Tàu, huấn luyện viên Troussier đã nói rằng: “Trong 3 tuần vừa qua, khoảng 80-90% thành phần cầu thủ của U22 Việt Nam đã được ra sân ở V-League. Điều này rất quan trọng cho quá trình chuẩn bị SEA Games 32”.

6-2.jpg -0
Huấn luyện viên Troussier và U22 Việt Nam hướng đến mục tiêu vô địch SEA Games 32.  Ảnh: VFF.

Đấy là tín hiệu tích cực đầu tiên mà khi triệu tập 31 cầu thủ cho đợt tập trung đầu tiên, ông Troussier đã tính cả đến một chặng đường dài hơn SEA Games. Những cầu thủ không chỉ là nhân tố để phục vụ mục tiêu vô địch SEA Games, đó còn là ở các giải đấu lớn khác. Đây cũng là lực lượng nòng cốt để đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Theo quy định, ông Troussier sẽ phải loại 9 cầu thủ trước khi lên đường sang Campuchia. Và trong số 23 cầu thủ này, có 20 cầu thủ được đăng ký danh sách chính thức cho ban tổ chức và 3 cầu thủ dự phòng. Với huấn luyện viên Troussier, danh sách chính thức sẽ được lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí.

Thực tế, bản thân các cầu thủ đều ý thức được vấn đề này. Đây cũng là điều giúp ông thầy người Pháp tăng tính cạnh tranh trong đội hình, từ đó có nhân sự tốt nhất. Huấn luyện viên Troussier nói: “Tôi đề cao sự đa năng của cầu thủ, nếu không đa năng thì khó mà được lựa chọn. Để vào đến chung kết thì chúng ta sẽ phải trải qua 6 trận đấu, chưa kể trường hợp bị treo giò và thẻ phạt… Do vậy, việc tính toán làm sao cho phù hợp sẽ là công việc rất quan trọng. Tôi cố gắng tạo nhiều sự thử nghiệm để các cầu thủ thi đấu nhiều vị trí càng tốt. Đến thời điểm này tôi hài lòng về tính đoàn kết và kỷ luật của toàn độ”.

Trong khi đó, hậu vệ Quang Thịnh cho biết: “Đợt tập trung này thầy loại 9 người, nên bản thân tôi cũng cảm thấy áp lực và cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, hoàn thiện bản thân cho từng buổi tập để có tên trong danh sách cuối cùng dự SEA Games. Bản thân tôi chưa được đá V.League, nhưng tôi nghĩ rằng thầy gọi ai thì người đó cũng có điểm mạnh. Việc chưa được ra sân tại V.League buộc tôi phải cố gắng gấp đôi, gấp ba để cạnh tranh suất đá chính”.

U22 Việt Nam đến Campuchia lần này không có sự xuất hiện của các cầu thủ ngoài độ tuổi trong đội hình. Đây là quy định của ban tổ chức và theo những chuyên gia phân tích thì đó là cái khó chung. Tuy vậy, U22 Việt Nam vẫn có đến 6 cầu thủ trong đội hình từng dự SEA Games 31. Đây là những nhân tố mà huấn luyện viên Troussier có thể dựa vào để xây dựng lối chơi.

“Tôi nhớ có ít nhất 6 cầu thủ của đội hình hiện tại từng dự SEA Games 31. Họ sẽ giúp đỡ đồng đội lúc khó khăn. Áp lực là động lực trong cuộc sống, cả đội phải cố gắng tìm cách hoàn thiện được lối chơi”, ông Troussier nói.  Tại bảng B, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng vòng bảng. Đây cũng có thể được coi là một lợi thế thay vì bất lợi như nhiều người phân tích. Việc gặp những đối thủ dễ thở hơn ở các lượt trận trước sẽ giúp ông Troussier có thời gian chỉnh sửa chiến thuật. Trận đấu với U22 Thái Lan có thể sẽ mang tính quyết định, thế nên U22 Việt Nam cần có lực lượng và chiến thuật hoàn thiện.

U22 Việt Nam đến Campuchia với một tâm thế mới và mục tiêu kì vọng. Đấy cũng là sự khách biệt mà các đối thủ sẽ khó lường như thời huấn luyện viên Park Hang-seo còn đương nhiệm. Mong rằng, những điều tích cực sẽ đồng hành cùng U22 Việt Nam.

Campuchia chuẩn bị công tác y tế cho SEA Games 32

Để chuẩn bị cho việc cung cấp các dịch vụ bảo vệ sức khỏe và cấp cứu trong SEA Games sắp tới, Bộ Y tế Campuchia đã phối hợp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo các đơn vị chịu sự giám sát chuẩn bị các phương án bảo vệ, cấp cứu y tế.

Bộ Y tế nước đã chuẩn bị 7 bệnh viện cấp quốc gia để phục vụ cho đại hội sắp tới như: Bệnh viện Quốc gia Techo Santepheap, Bệnh viện Calmette, Bệnh viện Hữu nghị Campuchia - Trung Quốc (Preah Kosomak, Bệnh viện Nhi Trung ương… Ngoài ra còn có 4 bệnh viện tuyến tỉnh sẽ tham gia làm nhiệm vụ ở Siem Reap, Sihanoukville, Kampot và Kep.

Campuchia cũng huy động 833 bác sĩ, trong đó có 457 bác sĩ ở thủ đô Phnom Penh. Có 114 xe cứu thương và 72 phương tiện ở Phnom Penh sẽ làm tham gia làm nhiệm vụ. Nước chủ nhà SEA Games 32 cũng trang bị 9 phòng khám di động, trong đó có 6 phòng ở Phnom Penh; 11 lều y tế, trong đó Phnom Penh có 7 lều.

Bộ Y tế Campuchia khuyến cáo khi các vận động viên, khán giả đến tham dự SEA Games có vấn đề về sức khỏe, hãy tìm kiếm các dịch vụ y tế và cấp cứu miễn phí tại các địa điểm đã được thông báo ở trên. Các xe cấp cứu, phòng khám di động… sẽ được đặt tại Làng vận động viên, xung quanh các địa điểm thi đấu cũng như cơ sở lưu trú lớn khác của các đoàn, để sẵn sàng làm nhiệm vụ khi cần thiết.

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 đến 17/5, riêng môn bóng đá nam sẽ thi đấu trước từ ngày 29/4. Dự kiến hơn 11.000 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 10 quốc gia trong khu vực sẽ đến Campuchia tham dự Đại hội. Ngoài ra, rất đông du khách quốc tế cũng sẽ đến Campuchia để theo dõi SEA Games. Do đó vấn đề y tế được Campuchia rất chú trọng. Họ đã sớm lập kế hoạch chi tiết, thông báo rộng rãi để mọi người được biết.

H.H

Hưng Hà
.
.
.