Nhìn từ trận đấu Thái Lan - Timor Leste, nhiều thách thức đang chờ đón ĐTQG Việt Nam

Chủ Nhật, 05/12/2021, 18:58

Thái Lan đã bắt đầu chiến dịch AFF Cup 2020 vào chiều 5/12 với chiến thắng 2-0 trước đội bóng yếu nhất bảng A Timor Leste. Qua trận đấu này có thể thấy rõ sức mạnh không thể xem thường của "đoàn voi chiến"

Dù không tung ra sân hai ngôi sao Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan tuy nhiên trình độ của Thái Lan vẫn là quá vượt trội so với Timor Leste. Họ chiếm ưu thế hoàn toàn trong suốt 90 phút của trận đấu, Timor Leste cũng chỉ có thể đứng vững trước đến hết hiệp 1. Chiến thắng 2-0 có thể không quá ấn tượng nhưng rõ ràng cách Thái Lan nhập cuộc trong trận ra quân này thì có thể thấy đây là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2020 và thày trò HLV Park Hang-seo sẽ phải cực kỳ thận trọng trước đối thủ đáng gờm này.

vff_7365.jpg -0
Thái Lan (áo trắng) dù chưa tung hết sức nhưng vẫn cho thấy đây là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Ảnh: AFF.

Cần phải biết, trong khi ĐTQG Việt Nam hiện vừa mới trải qua 6 trận vòng loại World Cup 2022, với các trận quyết chiến liên tục rõ ràng đang khiến nhiều người đặt dấu hỏi về khả năng tạo điểm rơi phong độ nơi "những chiến binh sao vàng" tại giải đấu này. Hơn thế nữa, ĐTQG Việt Nam hiện không thể có được lực lượng mạnh nhất với sự thiếu vắng của nhiều trụ cột như Hùng Dũng, Văn Hậu... Đó là bài toán lực lượng khó khăn bậc nhất với HLV Park Hang-seo kể từ khi bén duyên cùng bóng đá Việt Nam.

Nhìn từ trận đấu của Thái Lan và Timor Leste, có thể thấy đối thủ hàng đầu trong việc bảo vệ ngôi vương của ĐT Việt Nam đang thể hiện một sức mạnh vô cùng đáng gờm khi trình diễn một lối chơi nhuần nhuyễn, đầy biến ảo. Trước một hàng thủ chơi gần như "đổ bê tông" của Timor Leste, những cầu thủ áo trắng vẫn biết cách để tạo ra những pha phối hợp như nhảy múa trong vòng cấm đối thủ. Nếu không có may mắn có lẽ Timor Leste đã thủng lưới ngay trong hiệp 1. 

vff_7233.jpg -0
Thái Lan trình diễn một lối chơi tốc độ và biến ảo cũng như nền tảng thể lực rất tốt. Ảnh: AFF.

Thái Lan cũng cho thấy một nền tảng thể lực vượt trội khi gần cuối trận các cầu thủ xứ chùa vàng vẫn tỏ ra sung sức trong khi "quần" cho đối thủ mệt bở hơi tai. Xem người để nghĩ đến ta , việc vừa trải qua hành trình 6 trận tại vòng loại World Cup 2022 trước hàng loạt đối thủ mạnh hàng đầu châu lục sẽ rất dễ khiến nền tảng thể lực của ĐT Việt Nam suy giảm. 

Trong trận ra quân ĐTQG Việt Nam sẽ gặp ĐT Lào, một đối thủ không quá mạnh nhưng rõ ràng cùng với sự tiến bộ trong thời gian qua, các đội bóng nhỏ của Đông Nam Á cũng đang cho thấy một bộ mặt khác. AFF Cup 2020 là một chiến dịch "dài hơi" và chúng ta cần "trường vốn" mới mong có được thành quả cuối. Vì vậy một chiến thắng nhọc nhằn trong trận ra quân cũng là điều hết sức nên tránh.

Với những điều trên, hy vọng HLV Park Hang-seo và ban huấn luyện sẽ có những toan tính để có lựa chọn chiến thuật cho phù hợp. 

Nguyễn Bình
.
.
.