Muốn vô địch thì đối thủ nào cũng phải vượt qua

Chủ Nhật, 19/12/2021, 21:44

Trong trận đấu cuối cùng trên sân Bisan vào tối 19/12, thày trò HLV Park Hang-seo đã không thành công trong việc "tránh" đại kình địch Thái Lan ở vòng bán kết.

Ở lượt trận cuối này, cả Indonesia và Việt Nam đều mong muốn có được ngôi đầu bảng để có thể đẩy đội còn lại vào thế bất lợi trong vòng bán kết. Indonesia gặp khó khăn hơn chúng ta khi họ để Malaysia vươn lên dẫn trước nhưng đoàn quân của HLV Shin Tae-yong đã có câu trả lời đanh thép bằng cú lội ngược dòng ngoạn mục để thắng "các chú hổ" với tỉ số 4-1. 

Trong khi đó các cầu thủ Việt Nam đã gần đạt được mục đích của mình ở đầu hiệp 2 khi đó Indonesia mới nâng tỷ số 3-1 thì ở sân Bishan Bùi Tiến Dũng và Quang Hải liên tiếp có các pha lập công để đưa đội bóng áo đỏ lên ngôi đầu bảng. Chúng ta sau đó đã thi đấu có phần chậm lại, thậm chí có lúc để ĐT Campuchia sở hữu thời gian cầm bóng nhiều hơn nhưng khi thông tin về việc Indonesia có bàn thắng thứ 4 thì tuyển Việt Nam mới bắt đầu tăng tốc trở lại. Dẫu vậy không có thêm một bàn thắng nào được ghi.

9.jpg -0
Tuyển Việt Nam thắng Campuchia 4-0 nhưng vẫn không có được ngôi đầu bảng B. Ảnh: VFF.

Việc kết thúc vòng bảng chỉ với vị trí thứ 2 không chỉ khiến ĐT Việt Nam phải gặp một đối thủ rất mạnh là Thái Lan mà nó còn khiến các cầu thủ bị áp lực tâm lý không ít khi chúng ta đang là đương kim vô địch tại giải này. Đây là điều thực sự đáng tiếc nếu nhìn vào kết quả những gì mà thày trò HLV Park Hang-seo làm được tại giải này khi chúng ta có tới 9 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào, thậm chí có những trận đấu trên cơ hoàn toàn so với các đối thủ mạnh trong khu vực như Malaysia, Indonesia.

Đây thực sự là điều đáng tiếc song việc gặp Thái Lan hay đội nào đi nữa cũng là một cũng sẽ là một thử thách bởi đó là vòng đấu loại trực tiếp (có 2 lượt trận đi và về). Nếu muốn vô địch thì chắc chắn phải vượt qua mọi đối thủ, nếu chúng ta có thành công tránh được Thái Lan ở bán kết thì với thực lực đã thể hiện tại giải này, tuyển Việt Nam sẽ vẫn gặp lại "đoàn voi chiến" tại trận chung kết mà thôi.

Tuyển Việt Nam đến giải này với tư cách là đương kim vô địch, chúng ta cũng không giấu giếm tham vọng bảo vệ ngôi vương. Trên hành trình bảo vệ ngôi vương thì gặp đối thủ mạnh là điều tất yếu vậy nên đừng để các cầu thủ có tâm lý "e sợ" dù cho đó có là đội bóng nào!

Nguyễn Bình
.
.
.