Mất người trên "sân nhà", Azzurri bị Tây Ban Nha cắt mạch thắng

Thứ Năm, 07/10/2021, 07:32

Trận bán kết National League đầu tiên vào rạng sáng 7/10 đã kết thúc với thắng lợi 2-1 thuộc về đoàn quân HLV Luis Enrique. Tây Ban Nha đã cắt được mạch thắng của đương kim vô địch châu Âu Italia.

Đây cũng là cũng lần "phục hận" thành công của đội tuyển Tây Ban Nha trước đội bóng áo màu thiên thanh sau thất bại cách đây 3 tháng tại vòng chung kết Euro 2020. Chiến thắng trên càng ngọt ngào hơn khi nó giúp tuyển Tây Ban Nha giành quyền lọt vào trận chung kết National League, đối thủ của đoàn quân HLV Luis Enrique sẽ được xác định vào ngày mai sau cuộc so tài giữa Bỉ (đội đang đứng đầu bảng xếp hạng FIFA) và Pháp (đương kim vô địch thế giới).

Trở lại trận đấu trên sân Allianz, Italia với lợi thế chủ nhà cũng như tâm lý đang hưng phấn đã tỏ ra vượt trội so với các vị khách. Azzzuri cũng có cơ hội nguy hiểm đầu tiên ngay phút thứ 5 khi  với cú sút sát vòng cấm của Chiesa buộc thủ thành Unai Simon phải đổ người cản phá.

Tuy nhiên sau đó, đoàn quân của HLV Luis Enrique kiểm soát hoàn toàn thế trận, với thời gian cầm bóng lên tới 68%. Thành quả sớm đến với tuyển Tây Ban Nha khi họ có bàn mở tỷ số ở phút 17. Xuất phát từ tình huống lên bóng bên cánh trái, Oyarzabal thực hiện quả tạt thuận lợi giúp  Torres ập vào đệm bóng cận thành đánh bại thủ thành Donnarumma. Trong tình huống này trung vệ Bastoni của Italia đã không thể ngăn chặn pha chuyền vào rất chất lượng của Oyarzabal.

Chỉ 2 phút sau đó tỷ số suýt chút nữa được nhân đôi cho các vị khách khi Marcos Alonso quăng chân bắt vô-lê chéo góc, thủ thành Donnarumma để bóng lọt qua tay rồi đập vào cột dọc. Rất may cho Azzurri khi trung vệ đội trưởng Bonucci kịp lao về phá bóng trước khi một cầu thủ của Tây Ban Nha có thể dứt điểm cận thành.

"Thoát chết" lần 2 trong gang tấc đồng thời áp lực phải tìm bàn gỡ buộc các nhà đương kim vô địch phải dâng cao đội hình. Azzurri cũng tạo ra được 1 vài cơ hội như  cú đánh đầu đi chệch cột dọc của Di Lorenzo hay pha dứt điểm đưa bóng đập cột dọc của Bernardeschi. Khi mà những chân sút bên phia Italia vẫn chưa chuyển hóa đuợc các cơ hội đã tạo ra thành bàn thì "tai họa" lại một lần nữa ập xuống với Azzurri.

Đó là vào phút 42, Bonucci có pha thúc cùi chỏ vào cổ của đội trưởng Busquets bên phía Tây Ban Nha. Trọng tài chính đã rút thẻ vàng thứ 2 kèm theo tấm thẻ đỏ đối với thủ quân của Azzurri đồng nghĩa với việc Italia chỉ còn 10 người trên sân trong phần còn lại của trận đấu.

Chơi hơn người, Tây Ban Nha đã tung đòn "kết liễu" đối thủ ngay trong hiệp 1 khi Oyarzabal một lần nữa kiến tạo cho Ferran Torres hoàn tất cú đúp sau cú đánh đầu hiểm hóc. Những nỗ lực của đoàn quân HLV Roberto Mancini trong hiệp 2 chỉ đem về bàn thu hẹp khoảng cách xuống còn 1-2 nhờ công tiền vệ vào sân thay người Lorenzo Pellegrini ở phút 83.

Thua 1-2 trước Tây Ban Nha, Italia "vỡ mộng" có được danh hiệu lớn thứ 2 sau khi đăng quang Euro 2020 vừa qua. Còn với Tây Ban Nha, chiến thắng quan trọng này sẽ giúp đoàn quân HLV Luis Enrique có thêm động lực để chiến đấu với Bỉ hoặc Pháp trong trận chung kết National League.

6.jpg -0
Trận đấu giữa Italia và Tây Ban Nha tuy không được đánh giá cao như cặp Bỉ - Pháp những vẫn là một trong những cuộc so tài hấp dẫn nhất của bóng đá thế giới hiện tại.
8.jpg -0
Một trận đấu không để lại nhiều dấu ấn của Gianluigi Donnarumma, thủ thành của Italia phải "vào lưới nhặt bóng 2 lần", bản thân anh cũng mắc sai lầm và suýt "biếu không" cho đối thủ một bàn.
 
7.jpg -0
10.jpg -0
Tây Ban Nha với lối chơi kiểm soát bóng vượt trội trong thời gian đầu trận đã gặt hái thành quả. Ferran Torres (trái) ghi 2 bàn giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng trước Italia.
9.jpg -0
Trước đó cầu thủ này đã giúp Tây Ban Nha mở tỷ số ở phút thứ 17.
2.jpg -0
Xen giữa 2 bàn thắng của Tây Ban Nha là những diễn biến kịch tính nhất của trận đấu. Italia sau khi nhận bàn thua sớm đã đẩy cao đội hình tấn công những không thể đem về bàn gỡ hòa.
3.jpg -0
Khung thành Tây Ban Nha dù chịu nhiều sức ép trong hiệp 1 nhưng không một lần bị xuyên thủng. 
4.jpg -0
Không ghi được bàn gỡ hòa, Italia còn bất ngờ chịu thiệt hại khi Bonucci với pha phạm lỗi lộ liễu bị truất quyền thi đấu.
4c.jpg -0
Chỉ còn chơi với 10 người trên sân từ phút 42 thì việc Italia nhận thêm bàn thua ở phút bù giờ hiệp 1 cũng là điều không khó hiểu.
 
11.jpg -0
Đội bóng của HLV Mancini nhận thất bại đầu tiên sau 37 trận đấu, quan trọng hơn nó đã chấm dứt hy vọng có danh hiệu lớn thứ 2 liên tiếp của Italia sau khi đăng quang tại Euro 2020.
1.jpg -0
Trong khi đó Tây Ban Nha "trả được món nợ" thua trước chính Italia tại vòng chung kết Euro 2020 trước đó đồng thời giành quyền vào chơi trận chung kết National league.
Nguyễn Bình
.
.
.