Mãn nhãn với Giải vô địch dù lượn Quốc gia trên đảo Lý Sơn

Thứ Bảy, 21/05/2022, 14:17

Sáng 21/5, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Tổng Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi khai mạc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Dù lượn Quốc gia lần thứ 2.

Giải dù lượn năm nay quy tụ 61 vận động viên đến từ 6 đơn vi gồm: Hội Dù lượn Hà Nội, Câu lạc bộ Dù lượn Hà Nội, Câu lạc bộ Dù lượn Sơn Trà – Đà Nẵng, Câu lạc bộ Dù lượn Sài Gòn Paraliding, CLB Dù lượn Đà Nẵng, Câu lạc bộ Dù lượn Vietwings Hà Nội. Điểm bay xuất phát tại núi Thới Lới, điểm hạ cánh cạnh đường băng Sân bay.

61 vận động viên thi đấu 3 nội dung giải cá nhân nam, giải cá nhân nữ và giải động đội với mỗi đội 7 vận động viên. Các vận động viên bay trình diễn và hạ cánh chính xác.

Quảng Ngãi: “Mãn nhãn” với Giải vô địch dù lượn Quốc gia trên đảo Lý Sơn -0
Quảng Ngãi: “Mãn nhãn” với Giải vô địch dù lượn Quốc gia trên đảo Lý Sơn -0
Quảng Ngãi: “Mãn nhãn” với Giải vô địch dù lượn Quốc gia trên đảo Lý Sơn -0
Quảng Ngãi: “Mãn nhãn” với Giải vô địch dù lượn Quốc gia trên đảo Lý Sơn -0
Những chiếc dù lượn đủ màu sắc bay lượn trên nền trời xanh ở Lý Sơn (Quảng Ngãi) tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, hấp dẫn người dân và du khách.

Phi công Đinh Thế Anh, CLB dù lượn Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, đây là lần đầu tiên anh đến bay tại Lý Sơn. Được bay trên hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc, anh thấy rất tự hào. Ngoài ra, bay ở đây nhìn từ trên cao có thể nhìn thấy màu nước biển trong xanh rất đẹp, vừa thấy được toàn cảnh của đảo Lý Sơn.

Giải Vô địch các CLB bộ Dù lượn Quốc gia lần thứ 2 được tổ chức tại Lý Sơn nhằm tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Tổ quốc; tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cư dân Lý Sơn; quảng bá hình ảnh và thúc đẩy du lịch Lý Sơn nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung. Từng bước xây dựng môn thể thao mạo hiểm này thành môn thể thao thế mạnh của tỉnh Quảng Ngãi để hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

Anh Thư
.
.
.