Lời xin lỗi của ông Troussier

Thứ Bảy, 06/04/2024, 09:06

Huấn luyện viên Troussier đã về Pháp và chính thức khép lại hành trình hơn 1 năm với bóng đá Việt Nam. Và thông điệp gửi lại được chú ý chính là lời xin lỗi dành cho các cổ động viên.

Trong tâm thư chia tay, ông Troussier đã viết rằng: “Với những cổ động viên cuồng nhiệt của bóng đá Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn, bên cạnh lời xin lỗi chân thành nhất đến các bạn. Nhiệt huyết bất tận của các bạn là nguồn cảm hứng cho đội tuyển Việt Nam trong suốt thời gian qua. Tôi luôn muốn nghiêng mình, khiêm tốn đón nhận những lời động viên của các bạn, ngay cả trong lúc chúng ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất.

vff-9-2.jpeg -0
Ông Troussier đã về Pháp. Ảnh: VFF

Tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt và những lời chúc tốt đẹp tới tất cả những ai đã tham gia cùng tôi trên cuộc hành trình này. Đó là vinh dự và đặc ân đối với cá nhân tôi, khi đã cùng các bạn bước qua chặng đường này. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn cơ hội được phục vụ đất nước Việt Nam”.

Thực tế, ông Troussier đã từng nhận được nhiều niềm tin đến từ người hâm mộ khi được VFF chọn thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo. Việc ông Troussier từng làm bóng đá trẻ ở Trung tâm PVF, dẫn dắt U19 Việt Nam đến những thành tích trong quá khứ mang đến độ tin cậy. Và ngay cả chủ trương thay máu đội hình, chuyển giao thế hệ cho đội tuyển Việt Nam của ông Troussier cũng được ủng hộ. Bởi lẽ, tuyển Việt Nam giai đoạn cuối khi ông Park Hang-seo dẫn dắt đã từng được đánh giá là cũ kĩ, cần thay đổi.

Nhưng quá trình thay đổi của ông Troussier sau đó đã không thực sự mang lại hiệu quả. Lúc này, những phản biện đến từ các chuyên gia và người hâm mộ xuất hiện nhiều hơn. Và câu chuyện ngoài chuyên môn cũng được ông Troussier đề cập trong các buổi họp báo chính thức.

Sau khi đội tuyển Việt Nam bị loại sớm từ vòng bảng Asian Cup 2023, ông Troussier nói rằng: Tôi đọc nhiều bình luận từ quốc tế. Nhiều người thấy chúng tôi đang làm tốt, ngoại trừ truyền thông Việt Nam”. Thậm chí, ông Troussier còn đưa ra thông số cảm tính khi cho rằng có đến 80% khán giả Việt Nam, trong đó có cả giới truyền thông không ủng hộ ông. Thậm chí, trước thềm 2 trận đấu với Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026, ông tiếp tục đề cập đến việc này một cách khá gay gắt. Đấy cũng được xem là mồi lửa khiến huấn luyện viên Troussier nhận không ít chỉ trích từ người hâm mộ.

Cần phải nhìn nhận câu chuyện này ở góc độ khách quan. Đó là việc ông Troussier cần phân biệt rạch ròi giữa báo chí, truyền thông chính thống và mạng xã hội. Bởi khi tiếp cận các thông tin, nếu không phân biệt sẽ dẫn đến những cách hiểu sai về các nhóm đối tượng khác nhau. Bởi thực tế, báo chí Việt Nam luôn có những đánh giá khách quan trước đó dành cho ông Troussier trên tinh thần xây dựng. Nếu so sánh với những đời huấn luyện viên trước đó, sự kiên nhẫn nhiều hơn và tính phản biện cũng mang tính xây dựng.

Trước đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã có ý kiến chính thức về việc này. Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ cho biết: “Về dư luận và truyền thông thì có rất nhiều chiều. VFF sẽ định hướng lại cho huấn luyện viên trưởng và ban huấn luyện. Cần phải nhìn nhận lại truyền thông chính thống với những thông tin từ mạng xã hội. Mạng xã hội có rất nhiều luồng ý kiến, khó kiểm soát”.

Nhắc lại một số vấn đề trước đây để thấy rằng, khi bình tâm đánh giá và nhìn nhận sự việc, có thể sự mâu thuẫn sẽ không đi quá xa. Việc huấn luyện viên không hoàn thành nhiệm vụ, nhận lại những phản biện là điều bình thường. Nhưng việc chủ động đề cập đến sự phản biện đó trước truyền thông là cách mà không phải ai cũng lựa chọn. Bóng đá suy cho cùng là cuộc chơi mà thắng thua là điều bình thường.

Vấn đề được rút ra chính là sự tiết chế cảm xúc cần thiết, nó giống như cách mà ông Troussier mở đầu tâm thư: “Hôm nay, tôi nói chuyện với các bạn với lòng biết ơn và sự khiêm tốn khi suy ngẫm về nhiệm kì của mình với tư cách là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam”.

Dù sao, một lời xin lỗi mang tính cầu thị vẫn còn hơn là không.

Hôm nay (6/4), U23 Việt Nam đủ quân số tập luyện

U23 Việt Nam hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 5/4. Tuy vậy, do vướng lịch thi đấu của V.League nên phải sang ngày 6/4, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mới có đầy đủ quân số.

Toàn đội có 2 ngày tập luyện trước khi lên đường sang Qatar vào ngày 8/4. Tại đây, U23 Việt Nam sẽ thi đấu cọ xát với U23 Jordan vào ngày 10/4, qua đó hoàn tất bước chuẩn bị cuối cùng cho vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Theo lịch thi đấu, tại vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ đá trận mở màn gặp U23 Kuwait vào ngày 17/4, sau đó lần lượt chạm trán với U23 Malaysia vào ngày 20/4 và U23 Uzbekistan vào ngày 23/4.

Về nhân sự đội tuyển U23 Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn triệu tập bổ sung tiền đạo Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội FC) lên đội tuyển U23 Việt Nam. Anh sẽ  thay thế vị trí của Nguyễn Thanh Nhàn không may dính chấn thương. Trước đó, trong trận đấu giữa câu lạc bộ PVF-CAND và Phù Đổng tại giải hạng Nhất Quốc gia 2023-2024, Thanh Nhàn gặp chấn thương vai sau một pha vào bóng của đối phương.

Hiện tại, tiền đạo quê Tây Ninh đang được nẹp cố định ở khu vực tổn thương. Theo kết quả chụp MRI, anh bị phù nề khớp cùng vai đòn phải kèm phù nề phần mềm lân cận, dự kiến nghỉ từ 10-14 ngày để hết tình trạng đau vai (chưa kể thời gian tập hồi phục và quay lại tập luyện). (H.H)

Hưng Hà
.
.
.