Lễ xuất quân của Đoàn TTVN tham dự SEA Games 31

Thứ Năm, 28/04/2022, 21:12

Ngày 28/4, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã tổ chức lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31.

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng, Nhà nước và Chính phủ thường xuyên quan tâm chỉ đạo BTC SEA Games 31, Bộ VHTTDL cùng các Bộ, ngành và địa phương liên quan vượt qua khó khăn, tích cực và khẩn trương đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho Đại hội để bắt kịp tiến độ đề ra.

Ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là 951 vận động viên, 250 huấn luyện viên, 30 chuyên gia của Đoàn Thể thao Việt Nam, Phó Thủ tướng căn dặn mỗi thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam cần phát huy những thành tích đã đạt được, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình nhiều hơn nữa, nhận thức rõ nhiệm vụ vinh quang mà Đảng và Nhà nước giao phó, luôn nỗ lực phấn đấu với tinh thần đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao nhất vì màu cờ, sắc áo của quốc gia, dân tộc, thi đấu trung thực, cao thượng để đạt thành tích cao nhất tại Đại hội, góp phần nâng vị thế của Thể thao Việt Nam lên một tầm cao mới và khẳng định được truyền thống văn hóa lâu đời của Việt Nam; tôn trọng luật lệ thi đấu, tôn trọng truyền thống văn hóa của các quốc gia tham dự.

1.jpg -0
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành cho Thể thao Việt Nam. Bộ trưởng cũng khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng để các VĐV tiếp tục bổ sung rèn luyện về kỹ năng, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, thi đấu giành thành tích cao nhất.

Đại hội thể thao Đông Nam Á không chỉ là nơi tranh tài cao – thấp của các VĐV mà còn là nơi gặp gỡ giao lưu với bạn bè quốc tế, là nơi quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp, trọng nghĩa tình. Vì thế Bộ trưởng căn dặn các VĐV hãy nỗ lực hết mình trong thi đấu và trong sinh hoạt để lan toả những giá trị văn hoá tốt đẹp của con người Việt Nam tới bạn bè khu vực, luôn nỗ lực, chung tay, góp sức cùng bạn bè quốc tế xây dựng ASEAN ngày càng mạnh mẽ hơn như thông điệp của Đại hội.

2.jpg -0
3.jpg -1
4.jpg -2
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trao cờ cho Đoàn TTVN tham dự SEA Games 31.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã trao lá cờ Tổ quốc tươi thắm cho Trưởng đoàn Trần Đức Phấn. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đã trao quà, cảm ơn các nhà tài trợ đồng hành cùng SEA Games 31.

6.jpg -0
Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Đoàn Thể thao Việt Nam với 1.341 thành viên, trong đó 951 vận động viên, 250 huấn luyện viên, 30 chuyên gia, 46 lãnh đội, thi đấu 40/40 môn, 508/526 nội dung tại SEA Games 31 và dự kiến phấn đấu đạt từ 140 huy chương vàng trở lên, đứng trong tốp đầu các quốc gia tham dự, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành công vị trí cao nhất của hai đội tuyển Bóng đá nam và nữ.

5.jpg -0
VĐV Nguyễn Huy Hoàng thay mặt các VĐV và HLV của Đoàn đọc lời hứa thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo Tổ quốc, cũng như tôn trọng tinh thần thể thao cao thượng

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết trước thách thức to lớn này, Đoàn Thể thao Việt Nam nhận thấy rõ trách nhiệm của mình và chuẩn bị một tinh thần vững vàng, ý chí quyết tâm, khát vọng công hiến, sẵn sàng bước vào cuộc quyết đấu vì vinh quang và màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

“Đoàn Thể thao Việt Nam đã sẵn sàng, các vận động viên đã sẵn sàng và chúng tôi luôn tự ý thức được trách nhiệm của mình là phải xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước; mỗi thành viên của Đoàn là đại diện, là biểu tượng cho lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ ấy luôn trong trái tim của mỗi thành viên và luôn phấp phới trên đỉnh vinh quang”, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn nhấn mạnh.

Nguyễn Bình
.
.
.