Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng: Thi đấu tại SEA Games 31 sẽ rất khác

Thứ Hai, 25/04/2022, 15:43

Sáng 25/4, Nguyễn Huy Hoàng cùng các đồng đội có buổi tập đầu tiên tại Cung thể thao dưới nước (Mỹ Đình, Hà Nội) chuẩn bị cho SEA Games 31. Kình ngư Việt Nam có những chia sẻ về những mục tiêu tại giải đấu lớn sắp tới.

Vừa về nước từ chuyến tập huấn tại Hungary, Huy Hoàng cho biết anh không mất quá nhiều thời gian để làm quen với múi giờ nhưng gặp chút khó khăn về thời tiết bởi trong khi tại châu Âu nhiệt độ khá lạnh thì Hà Nội lại đã bước vào thời điểm nắng nóng.

278281053_679613103345912_4044044811614959429_n.jpg -0
Nguyễn Huy Hoàng được xem là vận động viên chủ lực của bơi lội Việt Nam tại SEA Games 31 sắp tới. Ảnh: Thanh Xuân.

Theo kế hoạch ban đầu, một trong những nôi dụng thi đấu của Nguyễn Huy Hoàng tại SEA Games 31 là bơi đường dài nơi kình ngư người Quảng Bình từng giành được huy chương bạc song nội dung này sẽ không có tại SEA Games 31 sắp tới. Tuy vậy Nguyễn Huy Hoàng không cảm thấy tiếc nuối vì điều này. Hoàng cho biết để chuẩn bị thi đấu cho cự ly dài thì phải tập riêng và mục tiêu của kình ngư này trong năm nay cũng nằm ở các cự ly khác.

Hoàng cho biết khá hài lòng về chuyến tập huấn và thi đấu tại Hungary vừa qua. Kình ngư người Quảng Bình cho biết các thành tích của bản thân đã được cải thiện sau chuyến tập huấn trên. Đã tham dự SEA Games và Olympic, song Hoàng chia sẻ việc thi đấu tại SEA Games 31 sắp tới trên "sân nhà" sẽ là một cảm giác rất khác. Bởi thi đấu ở SEA Games 31 sắp tới sẽ có rất đông khán giả nhà một điều mà các kình ngư như Hoàng khó thấy tại các giải nước ngoài. "Khi thi đấu ở nước ngoài CĐV Việt Nam rất ít, còn khi thi đấu ở Việt Nam sẽ có rất đông khán giả, mình sẽ hồi hộp và có áp lực nhiều hơn" Hoàng cho biết.

278316808_2256184481210976_186138197342610779_n.jpg -0
Chuyến tập huấn tại Hungary vừa qua đã có tác động tích cực tới thành tích của Hoàng. Ảnh: Thanh Xuân.

Trong 3 ngày qua, đội tuyển bơi lội Việt Nam đang tập với giáo án trung bình vì còn cần làm quen với múi giờ Việt Nam sau 2 tháng tập huấn tại Hungary. Theo HLV Phan Quang Minh Quân, các vận động viên có tập trung bình trong một buổi 2 giờ dưới nước và 1 giờ trên cạn tuy nhiên trong thời điểm gần thi đấu thì thời gian giữa các lần tập sẽ được kéo giãn để đảm bảo thể lực cho vận động viên.

Trong đợt tập huấn vừa qua tại Hungary, đội tuyển bơi lội Việt Nam đã tham dự giải vô địch của nước bạn. Nguyễn Huy Hoàng và Trần Hưng Nguyên đều đạt thành tích tốt. Theo HLV Phan Quang Minh Quân cho biết, thành tích của Hoàng đã đạt được tuy chưa tới mức tốt nhất của vận động viên này nhưng đã nhỉnh hơn kỷ lục SEA Games 30. Cần biết cả Huy Hoàng và Hưng Nguyên đều là đương kim vô địch SEA Games và là chủ nhân của 4 tấm huy chương vàng tại kỳ đại hội ở Philippines hồi cuối năm 2019.  Cả hai vận động viên này cũng nằm trong nhóm 9 kình ngư chủ chốt của đội tuyển bơi lội Việt Nam tại SEA Games. Việc các thành viên chủ chốt đang có phong độ cao được HLV xem là tín hiệu tốt cho đội tuyển khi SEA Games 31 đã gần kề.

dau_5630.jpg -1
Hoàng và các đồng đội luyện tập tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình sáng 25/4. Ảnh: Tiến Đạt.

Đối thủ lớn nhất của bơi lội Việt Nam tại SEA Games 31 sắp tới vẫn là đoàn Singapore, dù 2 kình ngư kỳ cựu là Joseph Schooling và Quah Zheng Wen nhiều khả năng không tham dự, song lực lượng vận động viên trẻ từ đảo quốc sư tử vẫn có thực lực vô cùng đáng gờm. Thực tế thì các kỳ SEA Games gần đây đội tuyển Singapore thể hiện một sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của khu vực và mục tiêu khả thì của bơi lội Việt Nam thường ngôi Á quân.

Theo ông Quân, hiện đội tuyển Singapore đang luyện tập ráo riết cho SEA Games và thông số của lực lượng vận động viên chủ chốt của nước bạn cũng rất tốt. Điều này hứa hẹn về một cuộc tranh tài quyết liệt tại đường đua xanh ở SEA Games 31.

Đội tuyển bơi lội Việt Nam vừa tới Hà Nội hôm 23/4 và sáng 25/4 bắt đầu luyện tập tại Cung thể thao dưới nước tại Mỹ Đình. Hiện một số thành viên của đội vẫn đang tập luyện tại phía nam, dự kiến vào ngày 5/5 sẽ tập trung toàn bộ tại Hà Nội

Đội tuyển nhảy cầu nỗ lực tập luyện cho SEA Games 31

Sáng 25/4, đội tuyển nhảy cầu Việt Nam tiến hành luyện tập tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình- cũng là địa điểm thi đấu môn này tại SEA Games 31. Để chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển nhảy cầu đã đăng ký lực lượng gồm 12 thành viên, trong đó có 3 HLV và 9 tuyển thủ. Ông Trương Anh Tài là HLV trưởng đội tuyển nhảy cầu quốc gia.

Đội tuyển nhảy cầu Việt Nam chỉ đặt mục tiêu giành huy chương tại môn này bởi khoảng cách trình độ với các quốc gia khác khá xa. Một trong những kỳ vọng đạt huy chương của nhảy cầu Việt Nam tại SEA Games 31 là vận động viên Ngô Phương Mai.  Bất ngờ giành HCĐ nhảy cầu đơn nữ 3m cầu mềm tại SEA Games 30 cuối năm 2019 ở Philippines. Phương Mai cho biết cô đặt mục tiêu là sẽ giành được thành tích tốt nhất ở kỳ SEA Games này và để làm được điều này thì Mai cần vượt qua các đối thủ nặng ký từ Malaysia và Singapore, những người mà Mai cho rằng sẽ là đối thủ lớn nhất của cô.

Môn nhảy cầu SEA Games 31 có 8 nội dung, diễn ra từ 8-11/5/2022 tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là một trong những môn thi đấu ra quân đầu tiên tại kỳ SEA Games này. . Tại SEA Games 30, nhảy cầu có 6 quốc gia tham dự và chỉ có 4 nội dung : 3m cầu mềm đơn - đôi nam, 3m cầu mềm đơn - đôi nữ và Malaysia đã hốt trọn 4 HCV (cùng 2 HCB). Việt Nam xếp hạng 4 toàn đoàn với 1 HCĐ, đứng sau Singapore (1 HCB, 2 HCĐ) và Thái Lan (1 HCB, 1 HCĐ).

Nguyễn Bình - Phong Sơn
.
.
.