Kịch bản nào giúp U23 Việt Nam đi tiếp

Thứ Hai, 06/06/2022, 16:11

2 trận đấu cuối cùng của bảng C vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra vào ngày 8/6 với hai cặp đấu U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia và U23 Hàn Quốc gặp U23 Thái Lan. Với thứ hạng hiện tại U23 Việt Nam sẽ cần kịch bản nào để đi tiếp.

Đoàn quân của  HLV Gong Oh Kyun tạo bất ngờ bằng chiến tích cầm hòa U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-1 trong trận đấu tối 5/6. Hiện tại, U23 Việt Nam đang có 2 điểm sau hai trận, xếp thứ 3 bảng C dưới U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc (có cùng 4 điểm, hiệu số -2). 

1.jpg -0
U23 Việt Nam hiện mới chỉ có 2 điểm và đang đứng thứ 3 bảng C sau 2 lượt trận. Ảnh: AFC.

Trong lượt trận cuối, U23 Việt Nam có thể đứng trước nguy cơ bị loại nếu để thất bại trước U23 Malaysia đội bóng vốn đã hết hy vọng đi tiếp sau 2 thất bại đậm trước Hàn Quốc và Thái Lan. Vì vậy yêu cầu bắt buộc với "các chiến binh sao vàng" là cần đánh bại U23 Malaysia và chờ kết quả thuận lợi từ cặp đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan.

Với trường hợp U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia, trong khi trận đấu còn lại của bảng C có kết quả thắng, thua thì đoàn quân HLV Gong Oh Kyun sẽ đi tiếp với tư cách đội nhì bảng. Trong trường hợp trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan hòa nhau với tỷ số dưới 2 bàn thì U23 Việt Nam cũng sẽ đi tiếp trong khi đội bóng xứ kim chi sẽ bị loại.

Còn trong trường trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan có tỷ số hòa từ 2 bàn trở nên mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng khó khăn với U23 Việt Nam. Nếu tỷ số là 2-2 thì U23 Việt Nam cần đánh bại U23 Malaysia với cách biệt 3 bàn trở lên. Trong khi đó nếu Hàn Quốc và Thái Lan cầm hòa nhau trong một trận có tỷ số từ 3-3 trở lên thì U23 Việt Nam cũng bị loại do thể thức giải lấy thành tích đối đầu làm tiêu chí đánh giá đầu tiên để xét thứ hạng.

Chính vì những điều trên, nếu U23 Việt Nam muốn đi tiếp thì điều kiện cần là phải đánh bại U23 Malaysia với tỷ số đậm và mong U23 Hàn Quốc quyết chiến sòng phẳng cùng U23 Thái Lan.

* Chủ nhà U23 Uzbekistan đã trở thành đội đầu tiên vào tứ kết giải U23 châu Á 2022 sau khi có chiến thắng tưng bừng 6-0 trước U23 Qatar vào tối qua 5/6. Đây là chiến thắng thứ 2 của đội chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á 2022. Trước đó U23 Uzbekistan đã đánh bại  U23 Turkmenistan trong trận ra quân.

* Trong trận đấu với U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc thiếu vắng tiền vệ Lee Kang In. Theo nhiều nguồn tin Lee có vấn đề với cơ đùi. HLV HLV Gong Oh Kyun của U23 Việt Nam đánh giá rất cao tiền vệ nhạc trưởng của U23 Hàn Quốc. "Tôi nghĩ Lee Kang In sẽ vào sân ở hiệp 2 nhưng không thấy. Nếu cậu ấy vào sân ở hiệp 2 thì U23 Việt Nam sẽ gặp khó khăn vì Lee là cầu thủ rất đẳng cấp”, ông Gong Oh Kyun nói trong cuộc họp báo sau trận.

Nguyễn Bình
.
.
.