Hoàng Anh Gia Lai và những nhân tố mới

Thứ Hai, 06/02/2023, 08:31

Tròn 8 năm kể từ thời điểm Công Phượng và các đồng đội ra mắt V.League, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lại có một lứa cầu thủ hoàn toàn mới chinh chiến đấu trường quốc gia. Không thể phủ nhận đội bóng phố Núi vẫn sở hữu dàn cầu thủ đáng xem bậc nhất V.League thời điểm hiện tại, ngay cả khi "hiệu ứng U19 Việt Nam" đã đi qua rất lâu.

Những con người cũ

Năm 2022 khép lại cũng là thời điểm những cầu thủ thuộc khóa 1 lò đào tạo HAGL - Arsenal JMG chính thức hết hợp đồng. Hầu hết đều lựa chọn rời đội bóng phố Núi. Công Phượng, Văn Toàn xuất ngoại; Hồng Duy, Xuân Trường, Văn Thanh đầu quân cho những đội bóng phía Bắc. Những người hiếm hoi còn ở lại là Tuấn Anh, Minh Vương.

Không còn Công Phượng và những cầu thủ thuộc hàng sao số trong đội hình, dễ hiểu vì sao HAGL không được nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng như trước đây. Lần đầu tiên sau nhiều năm, khán giả có thể thoải mái mua vé vào sân Pleiku mà không phải xếp hàng hay chen lấn xô đẩy.

anh2.jpg -0
Quốc Việt được kỳ vọng tỏa sáng ở mùa giải mới.

Sức hút của HAGL có thể không như trước, nhưng thực lực của đội bóng này không hề giảm sút. Bất chấp việc hàng loạt trụ cột ra đi, đội bóng phố Núi vẫn giữ chân được trục dọc gồm thủ môn Tuấn Linh, hậu vệ Văn Sơn, tiền vệ Minh Vương, tiền đạo Washington Brandao. Họ là những người giúp cho lối chơi HAGL được duy trì ổn định, khi phối hợp nhuần nhuyễn với những nhân tố mới.

Nếu may mắn hơn, HAGL hoàn toàn có thể giành nhiều hơn 1 điểm trong trận đấu với Hà Tĩnh. Bên cạnh cú đá phạt hiểm hóc của Minh Vương, HAGL còn tạo nhiều cơ hội nguy hiểm nhờ cầm bóng nhiều hơn. Những người giúp đội bóng phố Núi thi đấu nhuần nhuyễn, bên cạnh các trụ cột, là Châu Ngọc Quang và Dụng Quang Nho.

Trong 2 mùa giải trước, Ngọc Quang và Quang Nho tưởng như đã trở thành những người bị lãng quên tại HAGL. Họ liên tục phải ngồi ghế dự bị, thậm chí không được thi đấu. Việc đầu quân cho Hải Phòng theo dạng cho mượn là lựa chọn duy nhất cho bộ đôi này để cứu vãn sự nghiệp, nhưng họ còn làm được nhiều hơn thế.

Dưới màu áo Hải Phòng, Châu Ngọc Quang và Dụng Quang Nho vừa có mùa giải thành công nhất sự nghiệp với vị trí Á quân V.League. Màn trình diễn ấn tượng ở CLB Hải Phòng giúp cả hai được gọi lên đội tuyển quốc gia. Từ những người thừa, họ trở lại HAGL với vị thế của hai người hùng và chắc suất đá chính.

Người ta thường nói bầu Đức thương cầu thủ, nhưng không nuông chiều họ. Trường hợp của Ngọc Quang, Quang Nho là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy những cầu thủ có tài luôn được đội bóng phố Núi trọng dụng, nhưng họ cần chứng tỏ khả năng trước. Giờ đây, họ có thể can đảm bước ra ánh sáng, thay vì mãi đứng trong cái bóng của những cầu thủ đàn anh như trước đây.

Nhân tố mới

Bầu Đức và HLV Kiatisuk có lý do để không thuyết phục ban lãnh đạo HAGL giữ chân Văn Thanh, Hồng Duy bằng mọi giá. Tre già măng mọc, đôi cánh của HAGL lập tức được trám vào bởi Bảo Toàn, Thanh Nhân. Họ là những "kép phụ" bỗng trở thành "kép chính" giúp Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á diễn ra hồi đầu năm ngoái.

Nếu như Bảo Toàn đã thi đấu thầm lặng ở đội một HAGL suốt 4 năm qua, Thanh Nhân lại là gương mặt mới của CLB. Tuy nhiên, họ không phải những cầu thủ trẻ hiếm hoi của HAGL vào lúc này. Đội bóng phố Núi đang sở hữu không ít tài năng chờ đợi cơ hội tỏa sáng như Lê Minh Bình, Nguyễn Quốc Việt.

Ở tuổi 20, Nguyễn Quốc Việt được ví là "vua giải trẻ" của Việt Nam nhiều năm qua. Câu chuyện về hành trình đến với bóng đá chuyên nghiệp của anh cũng trắc trở và không kém phần thú vị. Vốn là người Hải Phòng, Quốc Việt trưởng thành từ bóng đá thiếu niên Hải Dương và được HAGL chiêu mộ khi mới 13 tuổi.

Trong giai đoạn 2020-2022, Quốc Việt được biệt phái sang khoác áo Học viện Nutifood - JMG, một đối tác của CLB HAGL. Màn trình diễn ấn tượng của "Vua giải trẻ" trong năm 2022 giúp anh lập tức được HAGL gọi về ký hợp đồng chuyên nghiệp. Thi đấu ở vị trí tiền đạo, Quốc Việt nhiều khả năng sẽ sớm bùng nổ trong mùa giải 2023.

Thi đấu nổi bật ở các giải trẻ không kém Quốc Việt, Lê Minh Bình dường như được kỳ vọng nhiều hơn bất cứ cầu thủ tấn công nào của HAGL vào lúc này. Anh không nghiễm nhiên được trao áo số 10 mà Công Phượng để lại. Ở tuổi 23, Minh Bình có thể là nhạc trưởng của đội bóng phố Núi trong 2-3 năm tới.

Trước khi trở lại đội một HAGL, Minh Bình từng có quãng thời gian thi đấu thành công ở Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu và Công an nhân dân (nay là Công an Hà Nội). Anh là một trong những nhân tố chủ chốt giúp đội bóng Công an lên hạng, nhờ thi đấu xuất sắc ở "trái tim" hàng tiền vệ CLB. Anh cũng là thủ lĩnh giúp U19 Việt Nam vô địch giải U19 quốc tế 2018, đồng thời ẵm danh hiệu Vua phá lưới.

"Chúng tôi không thể cứ mãi phụ thuộc vào Minh Vương hay Tuấn Anh, bởi có những lúc họ sẽ không thi đấu. Vì thế, đội bóng trông cậy vào khả năng của những cầu thủ trẻ". Đó là phát biểu của HLV Kiatisuk sau trận đấu đầu tiên, nơi HAGL vẫn còn gặp một số trục trặc trong khâu dứt điểm. Trùng hợp thay, cả Quốc Việt và Minh Bình đều là những cầu thủ thi đấu trên hàng công.

Trong những năm qua, đội tuyển Việt Nam đang thiếu một tiền đạo chia lửa cùng Tiến Linh. Nếu thi đấu tốt trong màu áo HAGL, Quốc Việt, Minh Bình hoàn toàn có thể sớm được gọi lên tuyển. Cơ hội nằm trong tay cả hai, và họ chỉ cần chứng minh bản thân xứng đáng với kỳ vọng đó.

Cầu thủ HAGL xuất hiện khắp V.League và hạng Nhất

Bên cạnh SLNA và Hà Nội FC, HAGL là 1 trong 3 đội bóng chưa bao giờ phải đương đầu với tình trạng chảy máu chất xám trong đội hình. Với hệ thống đào tạo trẻ được đào tạo bài bản, mỗi năm đội bóng phố Núi có thêm 10-15 cầu thủ được đôn lên thi đấu chuyên nghiệp. Những cầu thủ không thể chen chân vào đội một sẽ được HAGL đem cho mượn ở các đội khác để tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Một trong những đội bóng thường xuyên mượn cầu thủ từ HAGL là Hải Phòng. Năm nay, CLB thành phố Cảng tiếp tục mượn Kiên Quyết, Việt Hưng từ HAGL. Cảnh Anh, Minh Hiếu thậm chí còn được HAGL tạo điều kiện xuất ngoại khi đầu quân cho Câu lạc bộ Cheonan (K.League 2) theo dạng cho mượn để nâng cao trình độ. Đội bóng phố Núi còn một số cầu thủ sẵn sàng "chi viện" cho giải hạng Nhất.

Hình mẫu phát triển của HAGL giúp bóng đá Việt Nam đạt được mức cân bằng mong manh trong việc đào tạo trẻ. Ở chiều ngược lại, một số địa phương như Hải Phòng, dù có đội bóng ở V.League nhưng hệ thống đào tạo trẻ gần như không có. Những năm gần đây, Hải Phòng vẫn phải mượn quân thi đấu mà không có gương mặt mới nào lên đội một.

An Khánh
.
.
.