HLV Park tiếp tục "than khó" về tiền đạo

Thứ Năm, 11/11/2021, 22:10

Trong buổi họp báo sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản tối 11/11, HLV Park Hang-seo đã một lần nữa cảnh báo về việc khó khăn trong tìm kiếm tiền đạo cho ĐTQG.

 

Theo đó, trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Công an nhân dân về việc phải làm gì để rút ngắn khoảng cách với các đội tuyển hàng đầu châu lục, cũng như mất bao nhiêu thời gian để thực hiện quá trình đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng bản thân ông cũng không biết chắc.

"Cái đó phải là đầu tư từ bóng đá trẻ. Chúng ta phải có một hệ thống, từ đó mới đào tạo trẻ, mới phát triển được. Còn cứ trông chờ ở ĐTQG thì rất khó. ĐTQG không thể làm như thế được. Còn mấy năm mới rút ngắn khoảng cách đó, tôi không thể nói được", HLV Park hang-seo cho biết.

1b06b20c74f5bcabe5e4.jpg -0
Việc tuyển Việt Nam thiếu hụt những chân sút tiềm năng đang trở thành vấn đề được HLV Park Hang-seo quan tâm.

Ông thày người Hàn Quốc lấy ví dụ về việc hiện bóng đá Việt Nam đang khan hiếm tài tiền đạo nội." 4 năm rồi, tôi ở đây mà tiền đạo Việt Nam gần như ta không có thêm. Sau Anh Đức, Tiến Linh và Đức Chinh, ta có nhiều tiền đạo nhưng không ai hơn. V.League đa số xài tiền đạo ngoại nhưng không có ai tiềm năng. Không có tiềm năng nào cả từ ĐT U22. Câu hỏi bao giờ giải quyết dược những vấn đề đó, tôi cũng rất khó để nói được."

a325c1f2070bcf55961a.jpg -0
Không chỉ tiền đạo ở các vị trí khác, thế hệ kế cận cũng chưa cho thấy một điểm sáng nào nổi bật với thế hệ hiện tại.

HLV trưởng của ĐT Việt Nam cho biết bản thân ông và các học trò cũng chịu không ít áp lực sau 5 thất bại liên tiếp tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 những cũng thừa nhận việc tồn tại khoảng cách rất lớn giữa đoàn quân áo đỏ với các đội đẳng cấp châu lục.

Theo kế hoạch, sau trận đấu này, HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ tiếp tục tiếp đón Arabia Saudi trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 16/11 rồi bắt đầu quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2020 nơi tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch.

Nguyễn Bình- Phong Sơn
.
.
.