HLV Park Hang-seo: Tuyển Việt Nam đã nỗ lực hết sức

Chủ Nhật, 26/12/2021, 22:26

Ông Park Hang-seo không chia sẻ quá nhiều sau khi ĐT Việt Nam dừng bước tại bán kết AFF Cup 2020 nhưng cho biết các học trò của ông đã nỗ lực hết sức.

"Về các giải đấu sắp tới thì nói thật tôi chưa nghĩ đến. Với tư cách là HLV trưởng ĐT Việt Nam tại AFF Cup chúng tôi cũng không biết phải nói gì vào lúc này", ông Park Hang-seo nói trong buổi họp báo sau trận đấu bán kết lượt về với ĐT Thái Lan.

Ở trận đấu này, tuyển Việt Nam đã nhập cuộc tốt nhưng không thể ghi bàn. Khi được hỏi về điều này ông Park cho biết bản thân thấy tiếc nuối vì không thể tới được trận đấu cuối cùng tuy nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc nhắc lại rằng trận bán kết lượt đi còn nhiều vấn đề và các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức.

park.jpg -0
HLV Park Hang-seo. Ảnh: VFF.

Trong trận đấu bán kết lượt về ở đầu hiệp 2 ông Park đã tung Tuấn Anh vào sân nhưng sau đó nhanh chóng rút ra sân. Quyết định này khiến nhiều người khó hiểu, nhưng vị chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định việc rút tiền vệ thuộc biên chế HAGL hoàn toàn do việc thay đổi sơ đồ chiến thuật.

"Tôi rút Tuấn Anh ra bởi việc phải thay đổi sơ đồ chiến thuật. Tôi quyết định tung hai cầu thủ có thiên hướng tấn công là Xuân Mạnh và Văn Xuân vào sân nên phải thay thế 1 người và chỉ có một vị trí là Tuấn Anh. Không còn cách nào khác", ông Park cho biết.

Ông Park Hang-seo cũng lý giải việc Công Phượng và Văn Toàn chơi bó vào trong không nằm trong dự tính ban đầu. Hai cầu thủ thuộc biên chế HAGL được tung vào sân để đá ở biên nhưng trong những phút cuối trận khi áp lực cần có bàn thắng khiến bộ đôi này có nhiều tình huống chơi trung lộ dù chiều cao của họ tỏ ra khá bất lợi trước hàng trung vệ cao to của Thái Lan.

Nguyễn Bình
.
.
.