HLV Park Hang-seo: Tôi mong trọng tài xem lại trận đấu

Thứ Năm, 23/12/2021, 22:32

Đó là phát biểu của HLV Park Hang-seo trong cuộc họp báo sau trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tối 23/12.

Trong trận đấu này, đã nhiều lần các tình huống phạm lỗi rõ ràng của cầu thủ Thái Lan với Quang Hải và đồng đội đều được trọng tài Saoud Ali Al-Adba xử lý không thực sự chính xác. Điển hình nhất có thể kể đến chính là pha chạm tay của hậu vệ Thái Lan trong vòng cấm. Dù ở một cự ly quan sát quá gần, tuy vậy, trọng tài chính lại xua tay nói không với một quả penalty cho ĐT Việt Nam. “Tôi không muốn nhắc đến trọng tài. Nếu có cơ hội, tôi nghĩ trọng tài nên xem lại trận đấu", ông Park nói trong cuộc họp báo khi được hỏi về những sai sót của trọng tài chính.

265575411_279332070883331_1849315233902441064_n.jpg -0
Ông Park Hang-seo trong cuộc họp báo sau trận đấu. Ảnh: VFF.

Bước vào trận đấu với Thái Lan, ĐT Việt Nam gặp nhiều bất lợi khi một số trụ cột chấn thương hoặc chưa phục hồi thể lực sau vòng bảng. Đã thế tuyển Việt Nam còn gặp những điều thiếu may mắn trong cả trận điển hình như cú trượt chân của Hồng Duy dẫn tới bàn thua đầu tiên ở hiệp 1 cũng là bàn thua đầu tiên tại giải này.

"Tôi nghĩ các cầu thủ đã cố hết sức rồi", ông Park nhận định sau trận đấu. Phát biểu về màn trình diễn của các hậu vệ biên là Văn Thanh và Hồng Duy trước Thái Lan, ông Park chia sẻ: “Họ đã làm tốt việc của mình. Họ có sai sót nhưng trong bóng đá, đó là điều bình thường”.

241806303_2129966053825808_7208267786746838365_n.jpg -0
Theo ông Park, các cầu thủ Việt Nam đã chơi hết sức trong trận này. Ảnh: VFF.

Theo ông Park việc đưa Công Phượng và Văn Toàn vào ngay từ đầu nhằm mục đích khai thác khoảng trống hai cánh của Thái Lan nhưng ý đồ này không đạt được. Thái Lan có lợi thế thể lực hơn so với Việt Nam. Tuy vậy trong hiệp 2 khi chuyển sang chơi sơ đồ  3-5-2 thì tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn.

Ông Park cũng thừa nhận bàn thua đầu tiên đến quá dễ dàng và sớm. “Áp lực tâm lý cả hai đều phải chịu. Việt Nam với Thái Lan luôn là kì phùng địch thủ nên cả hai đều áp lực", chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết. Cũng trong cuộc họp báo, ông Park kiến nghị AFF Cup nên áp dụng công nghệ VAR cho các tình huống gây tranh cãi.  

Nguyễn Bình
.
.
.