Hà Nội FC và đội hình “không ngoại binh”

Thứ Tư, 27/07/2022, 06:47

Sau vòng 9 V.League 2022, Hà Nội FC đã vươn lên dẫn đầu bảng với 17 điểm. Đội bóng Thủ đô đang cho thấy sức sống từ những cầu thủ trẻ và nội binh. Đây là điểm tích cực trong giai đoạn “khủng hoảng thừa” cầu thủ trẻ.

Trong chiến thắng 2-1 của Hà Nội FC trước Hà Tĩnh ở vòng 9 V.League 2022, huấn luyện viên Chun Jae-ho đã gây bất ngờ khi tung ra sân đội hình xuất phát với toàn các cầu thủ nội. Trong số này, đáng chú ý là tiền đạo Văn Tùng. Đây là gương mặt trẻ, đã để lại dấu ấn trong màu áo U23 Việt Nam tại SEA Games 31 và giải U23 Đông Nam Á 2022. Huấn luyện viên Chun Jae-ho chỉ sử dụng 2 ngoại binh Mujan Tonci và Siladi Vladimir từ phút 58. Khi đó, Hà Nội FC đã dẫn trước 1 bàn và duy trì được thế trận vượt trội so với đối thủ.

Hà Nội FC và đội hình “không ngoại binh”  -0
Hà Nội FC và đội hình không ngoại binh. Ảnh: VPF

Sau trận đấu mà Hà Nội đã vượt qua đối thủ 2-1 để dẫn đầu bảng, huấn luyện viên người Hàn Quốc chia sẻ: “Việc Siladi gặp vấn đề về sức khoẻ ở trước ngày thi đấu và Mujan Tonci chỉ có ít ngày tập luyện cùng câu lạc bộ khiến tôi bắt buộc phải tung ra sân đội hình toàn cầu thủ nội trong trận đấu gặp Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, tôi nhận thấy trong quá tình tập luyện trước trận đấu này, Văn Tùng là cầu thủ có rất nhiều khát khao và động lực để thi đấu. Cậu ấy tập luyện rất chăm chỉ và tôi muốn cho cậu ấy cơ hội để đá chính trong trận đấu này”.

Không chỉ sử dụng Văn Tùng, huấn luyện viên Chun Jae-ho còn để Vũ Tiến Long được “hít thở” bầu không khí tại V.League ở những phút bù giờ của trận đấu. Đấy cũng là một trong những gương mặt nổi bật của U23 Việt Nam ở các giải đấu đã qua. Và đúng như những gì hậu vệ này chia sẻ, việc cạnh tranh vị trí ở Hà Nội FC khó khăn hơn nhiều so với ở U23 Việt Nam.

Việc sử dụng cầu thủ trẻ như thế nào cũng đã được ban lãnh đạo Hà Nội FC lên kế hoạch có lộ trình. Trong cuộc chia sẻ với truyền thông mới đây, Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang đã nói rằng: “Thế hệ U23 tham gia giải U23 Đông Nam Á vừa qua có nhiều gương mặt triển vọng, có thể kể đến như Hai Long, Văn Tùng, Tiến Long. Họ tiềm năng và cũng đã thể hiện được phần nào đó ở các giải trẻ. Tuy nhiên, lên đội một là thử thách rất lớn. Ở Hà Nội có triết lý cầu thủ trẻ sẽ phát huy tốt nhất khi bên cạnh họ là đàn anh, những người đã có nhiều kinh nghiệm.

Trước đây, Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh lên đội một vẫn có các anh lớn ở đó, như Ngọc Duy, Quốc Long, Thành Lương. Giờ đây cầu thủ trẻ sẽ được học hỏi từ anh Văn Quyết, Hùng Dũng. Đó là giá trị Hà Nội mang lại cho cầu thủ trẻ. Rất mong họ sẽ trách nhiệm với bản thân và chúng ta có thể kỳ vọng rằng đây sẽ là tương lai của bóng đá Hà Nội”.

Có một thực tế, ở các mùa giải trước đây, Hà Nội FC trở thành thế lực của bóng đá Việt Nam chính là dựa vào những ngoại binh chất lượng. Chính điều đó đã giúp họ có nhiều danh hiệu và “sống khoẻ” ngay cả thời điểm mà các đối thủ lớn được đầu tư mạnh mẽ. Nhiều ý kiến cho rằng, chính điều đó khiến cầu thủ trẻ Hà Nội FC không có cơ hội và thường bị đem cho mượn. Cũng có thời kỳ, Hà Nội FC “khủng hoảng thừa” cầu thủ trẻ. Bầu Hiển đã phải chuyển giao cho các địa phương khác. Đây là mùa giải mà Hà Nội có thể đi theo một con đường mới. Đó là tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được ra sân nhiều hơn. Đặc biệt trong bối cảnh Quang Hải đã chia tay đội bóng, Hà Nội FC cũng cần tìm ra những biểu tượng mới. Như Chủ tịch Đỗ Vinh Quang nói thì: “Chắc chắn khi những ngôi sao như Hải ra đi thì cơ hội sẽ mở ra cho những thế hệ tiếp theo để họ được lên đội một, thể hiện và cạnh tranh một vị trí”.

Việc huấn luyện viên Chun Jae-ho tung ra sân một đội hình xuất phát không có ngoại binh trước Hà Tĩnh đã phần nào chứng minh được chất lượng các cầu thủ. Sự hiệu quả mà họ mang lại có thể là gợi ý để Hà Nội FC có một sự chuyển mình về định hướng trong tương lai.

SLNA bị phạt vì pháo sáng của CĐV Hải Phòng

Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra án phạt liên quan đến hành vi đốt pháo sáng của cổ động viên Hải Phòng trên sân Vinh trong khuôn khổ vòng 9 Night Wolf V.League 2022. Theo đó, áp dụng điểm A, khoản 1, khoản 3 điều 67 Quy định kỷ luật bổ sung, sửa đổi năm 2021 của VFF, ban tổ chức sân Vinh bị phạt 15 triệu đồng. Đồng thời, Câu lạc bộ Hải Phòng cũng chịu mức phạt 15 triệu đồng do có cổ động viên vi phạm. Trước đó, trong hiệp 2 trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng, một quả pháo sáng đã được đốt tại khu vực khán đài dành riêng cho cổ động viên đất Cảng. Rất may, lực lượng PCCC đã kịp thời xử lý và tìm ra người đốt.

Dù đã bố trí khoảng 150-170 nhân viên an ninh kiểm soát từ các cổng khán đài nhưng pháo sáng vẫn trót lọt. Lý do là bởi trong khoảng thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, 2 nhân viên bảo vệ được ban tổ chức sân Vinh thuê làm nhiệm vụ an ninh đã để 5 cổ động viên Hải Phòng mang theo trống và dụng cụ cổ vũ vào sân, trong đó có pháo sáng. Trước sự cố đốt pháo sáng, Câu lạc bộ Hải Phòng cũng vừa nhận một án phạt khác tại V.League 2022 liên quan đến trọng tài. Cụ thể, cổ động viên Trần Tiến Dũng bị cấm đến sân tại các giải đấu do VFF và VPF tổ chức trong 3 năm do hành vi xúc phạm và nhổ nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà (vòng 8). Ngoài ra, đội bóng của Chủ tịch Văn Trần Hoàn cũng bị phạt 70 triệu đồng và thi đấu 1 trận trên sân nhà không khán giả.

H.H

                          

Hưng Hà
.
.
.