Giải vô địch các CLB Taekwondo quốc gia năm 2022 thu hút 1.000 VĐV

Thứ Tư, 02/03/2022, 19:23

Ngày 2/3, ông Vũ Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, Phó Chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cho biết Giải vô địch các CLB Taekwondo quốc gia - Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2022 thu hút sự tham dự của gần 1.000 VĐV tới từ 56 CLB.

Giải sẽ diễn ra từ 5 đến 12/3 tới, tại Thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam). Giải đấu có ý nghĩa kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (1992-2022) và hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia, Quảng Nam 2022. 

81cb78eae1a72ef977b6-16462160209301016616095.jpg -0
Ông Vũ Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, Phó Chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn Taekwondo Việt Nam trao đổi thông tin với báo chí về Giải vô địch các CLB Taekwondo quốc gia 2022 . Ảnh: Bùi Lượng

So với năm ngoái (2021) chỉ khoảng 800 VĐV, đến từ 50 CLB thì năm nay giải quy tụ số VĐV tham gia kỷ lục. Các VĐV sẽ tranh tài ở các nội dung đối kháng và nội dung quyền ở 3 lứa tuổi (12-14, 15-17 và trên 17).

Theo ông Vũ Xuân Thành, năm nay giải đấu lần đầu sử dụng mũ điện tử và giáp điện tử là những thiết bị thi đấu tiên tiến vốn cũng được áp dụng tại SEA Games 31 sắp tới. Thông qua giải đấu để đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo môn Taekwondo của các tỉnh, thành, ngành trên cả nước; cơ hội để các vận động viên nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thi đấu, giúp Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tìm kiếm, phát hiện và tuyển chọn các vận động viên cho đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 31. 

Ông Thành cho hay, do ĐT Taekwondo Việt Nam đang đi tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á (dự kiến tổ chức vào tháng 4 tại Việt Nam) và đặc biệt là SEA Games 31 vào tháng 5. Tại SEA Games 31, môn taekwondo sẽ thi đấu tại NTĐ Tây Hồ (Hà Nội). Theo điều lệ, các VĐV sẽ tranh 19 bộ huy chương (14 nội dung đối kháng (và 5 nội dung quyền).

Sau SEA Games 31, dự kiến các ĐT Taekwondo Việt Nam sẽ dự giải vô địch châu Á vào tháng 7 tại Hàn Quốc, giải trẻ châu Á diễn ra vào khoảng tháng 7- tháng 8 tại Mông Cổ và tháng 9 dự ASIAD tại Trung Quốc.

Nguyễn Bình
.
.
.