Giải bóng bàn Cup Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XV - năm 2022

Thứ Hai, 24/10/2022, 15:17

Giải bóng bàn Cup Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XV - năm 2022 là hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022) và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972 - 18/12/2022).

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, Trưởng Ban tổ chức Giải bóng bàn Cup Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XV - năm 2022 vừa ký văn bản gửi Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố; Liên chi hội, Chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình mời tham dự “Giải bóng bàn Cup Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XV- năm 2022”. Giải được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 20/11/2022 tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên phong trào tập luyện và thi đấu thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan báo chí, qua đó phát hiện những tay vợt xuất sắc trong giới báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức “Giải bóng bàn Cup Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XV- năm 2022”.

Giải bóng bàn Cup Hội Nhà báo Việt Nam 2022 -0
Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an giành Huy chương Vàng nội dung đồng đội nam tại Giải bóng bàn Cup Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020.

Đối tượng tham dự Giải là nhà báo (Thẻ Nhà báo còn hiệu lực); là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam (Thẻ Hội viên còn hiệu lực); là cán bộ, nhân viên đang công tác tại các cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam (thời gian công tác tại đơn vị từ trước ngày 21/6/2021).

Theo điều lệ của Ban tổ chức Giải, vận động viên ở lứa tuổi dưới không được tham dự nội dung thi đấu ở lứa tuổi trên; vận động viên ở lứa tuổi trên được tham dự nội dung thi đấu ở lứa tuổi dưới đến hết giải ở mỗi nội dung thi đấu, không được thay đổi.

Mỗi vận động viên nam chỉ được tham gia tối đa 3 nội dung thi đấu. Vận động viên nữ được tham gia tối đa 4 nội dung thi đấu.  

Đối với nội dung đồng đội nam, vận động viên của đơn vị nào chỉ được thi đấu cho đơn vị đó, không được ghép đơn vị.

Đối với nội dung đồng đội nữ, các đơn vị có thể ghép thêm vận động viên của đơn vị khác cho đủ số lượng vận động viên tham gia nội dung thi đấu, nhưng chỉ được ghép 2 đơn vị.

Tất cả các nội dung thi đấu đôi đều được ghép vận động viên của đơn vị này với đơn vị khác.

Đối với vận động viên là lãnh đạo tham gia giải phải là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, nguyên Thủ trưởng các cơ quan báo chí, quản lý báo chí và các cấp Hội nhà báo.

Cụ thể: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội nhà báo các tỉnh, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Liên Chi hội nhà báo; Thư ký, Phó Thư ký các Chi hội nhà báo thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc các Đài phát thanh - truyền hình Trung ương và Giám đốc, Phó Giám đốc các đài phát thanh - truyền hình tỉnh, thành phố; Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập các báo, tạp chí; Trưởng, Phó trưởng các cấp Ban, Vụ, Cục trực thuộc cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo đã nghỉ hưu ở các cấp trên.

Đối với vận động viên bóng bàn cấp kiện tướng, cấp I quốc gia từ năm 2017 trở về trước chỉ được tham dự nội dung thi đấu đồng đội. Vận động viên cấp kiện tướng, cấp I quốc gia từ năm 2017 trở lại đây không được thi đấu.

Giải có 14 nội dung thi đấu, gồm: Đơn nam lãnh đạo, đơn nữ lãnh đạo (không phân biệt lứa tuổi); đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam từ 45 tuổi trở lên, đơn nam dưới 45 tuổi; đơn nữ từ 45 tuổi trở lên, đơn nữ dưới 45 tuổi; đôi nam có lãnh đạo, đôi nữ có lãnh đạo (1 trong hai vận động viên là lãnh đạo); đôi nam, đôi nữ (không phân biệt lứa tuổi); đôi nam nữ từ 45 tuổi trở lên  và đôi nam nữ dưới 45 tuổi.

Nguyễn Hưng
.
.
.