Đội tuyển Việt Nam và nỗi lo “quân xanh”

Thứ Tư, 18/08/2021, 11:47

Đội tuyển Việt Nam sẽ chọn U22 làm “quân xanh” để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đây là đối thủ mà ông Park chỉ có thể rà soát lực lượng thay vì thu được nhiều kết quả về mặt chuyên môn.

Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 27/8 tới để chuẩn bị cho trận ra quân vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Như vậy, quỹ thời gian còn lại chỉ là 9 ngày. Thời điểm lên đường càng cận kề, không khí tập luyện càng trở nên khẩn trương hơn, với sự tập trung cao độ của từng cầu thủ. Tất cả đều nỗ lực thể hiện khả năng của mình để được góp mặt trong trận đấu lịch sử của đội tuyển Việt Nam.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên kế hoạch tìm kiếm “quân xanh” để phục vụ cho đội tuyển Việt Nam thi đấu cọ xát đối diện với nhiều khó khăn. Để giải quyết bài toán này, HLV Park Hang-seo sẽ tổ chức các trận đấu nội bộ giữa đội tuyển Việt Nam và U22.

Trước đó, để chuẩn bị cho 3 trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 trên đất UAE, ông Park cũng chọn U22 làm “quân xanh”. Sau những trận đấu tập nội bộ, ông Park đã sàng lọc lực lượng của đội tuyển Việt Nam trước khi rút gọn danh sách. Cũng trong những trận đấu tập đó, ông Park đã đôn tiền vệ Nguyễn Hai Long lên đội tuyển Việt Nam.

U22 Việt Nam là đối thủ dưới tầm với đội tuyển Việt Nam nên việc thu được những sự cọ xát chất lượng về chuyên môn là không nhiều. Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với các đối thủ mạnh hàng đầu châu Á, do đó thầy trò ông Park cần những đối thủ cọ xát chất lượng hơn. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chúng ta buộc phải chấp nhận “có gì dùng nấy”. 

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam cũng đã có cuộc cọ xát quan trọng ở trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 2 gặp UAE. Đó là đối thủ mạnh và đã giành chiến thắng toàn diện trước thầy trò ông Park. Từ trận đấu đó, nhiều điểm yếu của đội tuyển Việt Nam được chỉ ra. Điều này buộc ông Park phải có những sự điều chỉnh chiến thuật trong quãng thời gian chuẩn bị cho vòng loại thứ 3. Cũng nhờ trận đấu đó mà các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ý thức được mình đang đứng ở đâu trước các đội bóng hàng đầu châu lục.

Đội tuyển Việt Nam và nỗi lo “quân xanh” -0
 Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng, chuẩn bị cho trận đấu với Saudi Arabia. Ảnh: VFF.

Kết thúc vòng loại thứ 2, việc V.League 2021 tạm nghỉ dài hạn, các cầu thủ cũng không được thi đấu nên ông Park đã cùng VFF lên kế hoạch tập trung đội tuyển sớm hơn dự kiến. Quãng thời gian tập trung 1 tháng trước khi bước vào trận đấu với Saudi Arabia và sau đó là Australia sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất.

Một vấn đề được chỉ ra sau trận thua 2-3 trước UAE là đội tuyển Việt Nam thua thiệt về mặt thể lực dẫn đến việc đánh mất thế trận. Đẳng cấp của UAE hơn hẳn Việt Nam, thế nhưng theo các chuyên gia đánh giá, chúng ta có kỹ thuật tốt và nếu cải thiện được thể lực, vẫn có cửa giành chiến thắng. Đây cũng là điều mà ông Park đã chuẩn bị cho việc gặp các đối thủ lớn ở vòng loại thứ 3.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên đội tuyển giành quyền tham dự Vòng loại cuối World Cup. Cho đến thời điểm này, bên cạnh các bài tập quen thuộc, đội tuyển cũng được tăng cường về thể lực để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới. Cá nhân tôi cũng cố gắng thể hiện hết khả năng của mình và cải thiện những điểm còn yếu để áp dụng vào thi đấu, ví dụ như thể lực. Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam đều là những đội bóng hàng đầu châu Á, nên đội tuyển phải cải thiện rất nhiều về điểm này”.

Có một điểm đáng chú ý trong đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam là ông Park đã giao việc huấn luyện trực tiếp cho các trợ lý. Đặc biệt, việc bổ sung huấn luyện viên của Hà Nội là Park Choong-kyun vào Ban huấn luyện sẽ hỗ trợ lớn về mặt chuyên môn. Trong các buổi tập của đội tuyển Việt Nam, ông Park thường lựa chọn vị trí quan sát thuận lợi trên khán đài nhằm có những đánh giá tổng thể về sự phối hợp cũng như di chuyển chiến thuật của các cầu thủ. Những ý tưởng mới về chiến thuật cũng đang được Ban huấn luyện cố gắng truyền tải đến các cầu thủ nhằm đa dạng hóa lối chơi, qua đó hi vọng có thể giúp đội tuyển Việt Nam tạo nên bất ngờ  trước các đối thủ mạnh.

Trận đấu tập với U22 Việt Nam sắp tới sẽ giúp huấn luyện vên Park Hang-seo có những đánh giá tổng thể về phong độ từng vị trí của đội tuyển Việt Nam. Dù đây không phải là “quân xanh” chất lượng nhưng ở thời điểm này vẫn là lựa chọn tốt nhất.  Sau những trận đấu tập với U22, ông Park cũng sẽ đưa ra danh sách rút gọn của đội tuyển Việt Nam.                         

Đội tuyển Việt Nam nguy cơ thiếu Văn Hậu

Trong buổi tập mới nhất, hậu vệ Đoàn Văn Hậu tiếp tục phải tập theo giáo án riêng để phục hồi chấn thương dưới sự theo dõi của bác sĩ Choi Ju-young. Với diễn biến tình hình chấn thương hiện tại, nhiều khả năng, Đoàn Văn Hậu sẽ phải nghỉ cả 2 lượt trận của đội tuyển Việt Nam gặp Saudi Arabia ngày 2/9 và Australia ngày 7/9.

Hồi tháng 5/2021, huấn luyện viên Park Hang-seo từng triệu tập Văn Hậu tham dự 3 trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tại UAE khi hậu vệ này mới hồi phục chấn thương. Tại UAE, ông Park đã sử dụng ở cả 3 trận đấu. Trận gặp Indonesia, Văn Hậu vào sân trong hiệp 2 từ ghế dự bị. Đến trận gặp Malaysia, Văn Hậu đá trọn vẹn 90 phút. Trận cuối cùng gặp UAE, Văn Hậu chỉ đá 60 phút đầu tiên. Đó đều là những trận đấu căng thẳng và quyết liệt, đặc biệt ở trận gặp Malaysia.

Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam trở về từ UAE hồi tháng 6, Văn Hậu đã hoàn thành thời gian cách ly và trở lại Hà Nội. Tuy nhiên, anh đã được câu lạc bộ sắp xếp tập riêng. Điều này dấy lên nghi ngại, cầu thủ này bị tái phát chấn thương. Kể từ khi tập trung cùng đội tuyển Việt Nam hôm 5/8 đến nay, Văn Hậu phải tập riêng.

Ngoài Văn Hậu đang điều trị chấn thương, tân binh Lê Tiến Anh cũng cố gắng chạy đua với thời gian để có sự hồi phục tốt nhất. 

Trước khi lên đường sang Saudi Arabia, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chốt danh sách rút gọn còn khoảng 23 cầu thủ. Đó sẽ là thời điểm, ông sẽ đưa ra quyết định về trường hợp Văn Hậu.                        

H.H

 

Hưng Hà
.
.
.