Đội tuyển Việt Nam thời ông Kim Sang-sik bắt đầu từ sự ngại ngùng

Thứ Ba, 04/06/2024, 08:01

HLV Kim Sang-sik đang vừa làm quen vừa chuẩn bị chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam cho hai trận đấu với Philippines và Iraq tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Kể từ khi đội tuyển Việt Nam hội quân (1/6) đến khi thi đấu với Philippines (6/6), HLV Kim Sang-sik chỉ có 5 ngày vừa làm quen với các cầu thủ, vừa chuẩn bị chiến thuật. Tiền đạo Văn Toàn đã chia sẻ rằng: “Trong buổi đầu tiên, chúng tôi có đôi chút ngại ngùng với huấn luyện viên mới vì chưa quen. Nhưng đến cuối buổi thì toàn đội đã bắt đầu hiểu triết lý của thầy, không khí cũng vui vẻ hơn.

Bản thân tôi chưa làm việc với huấn luyện viên Kim nhiều nên chưa hiểu được tất cả mọi thứ về thầy. Trước đó, tôi từng xem thầy huấn luyện rồi, không có quá nhiều khác biệt nhưng cũng có một số điểm mới, hứa hẹn tạo ra luồng gió mới cho đội tuyển. Thầy Kim là người gần gũi, đang cố gắng hòa nhập cùng các cầu thủ và tạo cho mọi người không khí thoải mái nhất có thể”.

Còn tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nói rằng: “Chúng tôi kỳ vọng vào tân HLV trưởng. Thầy có nhiều kinh nghiệm ở các giải trong nước ở Hàn Quốc, dẫn dắt câu lạc bộ thi đấu ở K-League hay AFC Champions League. Hy vọng kinh nghiệm của thầy sẽ giúp các cầu thủ phát triển.

Tôi không nghĩ HLV Kim Sang-sik phải tạo ra lối chơi mới mà quan trọng là sự phù hợp. Với nhân sự, phong độ, kết quả hiện tại, tôi nghĩ lối chơi nào hiệu quả, đem lại chiến thắng, niềm vui cho người hâm mộ là được”.

Đội tuyển Việt Nam thời ông Kim Sang-sik bắt đầu từ sự ngại ngùng -0
HLV Kim Sang Sik bắt đầu công việc ở ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Tiền vệ Hoàng Đức cho biết: “Qua các buổi họp đội, tôi thấy thầy không cố định một sơ đồ chiến thuật nào cả. Khi trên sân có thể có nhiều sơ đồ, biến hoá. Thời điểm này, các cầu thủ đang cố gắng thích nghi một cách nhanh nhất để bước vào trận gặp Philippines và cống hiến cho người hâm mộ 1 trận đấu tốt”.

Đây đều là những chia sẻ rất thẳng thắn đến từ những cầu thủ kỳ cựu của đội tuyển Việt Nam. Họ đều được xếp vào hàng “công thần” khi gắn với thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Thế nên, tất cả hiểu đội tuyển Việt Nam đang cần gì nhất lúc này.

Tiền vệ Hùng Dũng đã nhắc đến yếu tố “chiến thắng” như một mục tiêu quan trọng nhất lúc này. Chiến thắng không hẳn có thể giúp tuyển Việt Nam đi tiếp nhưng chiến thắng có thể giúp vực dậy tinh thần của đội tuyển Việt Nam, tạo niềm tin cho người hâm mộ sau giai đoạn vừa qua. Bản thân Hùng Dũng đã nói rất thật, đó phải là chiến thắng thay vì những khẩu hiệu như cố gắng hay quyết tâm.

Và cũng nhìn nhận thẳng vào khoảng thời gian ít ỏi mà chính tiền vệ của tuyển Việt Nam đã nhận định tình hình, lúc này chưa thể làm mới được. Bản thân HLV Kim Sang-sik triệu tập những cầu thủ kỳ cựu thời điểm này cũng đã cho thấy thông điệp rõ ràng. Đó là phương án an toàn và dễ mang đến sự hiệu quả. Tuyển Việt Nam đã thắng dễ Philippines ở lượt đi, chúng ta cũng suýt có điểm với Iraq trên sân Mỹ Đình. Đấy là với một đội hình nhiều cầu thủ trẻ dưới thời HLV Troussier.

Đây là thời điểm mà HLV Kim Sang-sik chờ vào kinh nghiệm của những cựu binh để hướng đến những kết quả khả quan nhất. Đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng, triết lý “bóng đá thắng” cũng được HLV người Hàn Quốc gửi đến trong ngày ra mắt đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển sẽ duy trì tập luyện hàng ngày tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Philippines, diễn ra trên SVĐQG Mỹ Đình vào 19h00 ngày 6/6 tới. Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến 2-0 trên sân Philippines, với các pha lập công của Văn Toàn và Đình Bắc. Trận lượt về được dự báo sẽ có nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik khi lực lượng của đội bạn được tăng cường với nhiều cầu thủ nhập tịch, trong đó có khoảng 10 cầu thủ đang đá ở châu Âu và Bắc Mỹ.

U19 Việt Nam chờ những cuộc cọ xát chất lượng

Ngày 3/6, tại cuộc họp báo trước thềm giải quốc tế U19 2024 tại Vị Nam – Trung Quốc, HLV trưởng Hứa Hiền Vinh đánh giá cao chất lượng của các đội tuyển tham dự và khẳng định đây là bước tạo đà rất tốt đối với đội tuyển U19 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị các các giải đấu chính thức sắp tới.

“Trước tiên, tôi xin cảm ơn LĐBĐ Trung Quốc đã mời đội tuyển U19 Việt Nam tham dự giải U19 quốc tế lần này. Đây là cơ hội rất tốt để các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu cọ xát và tích lũy kinh nghiệm cũng như hoàn thiện lối chơi để chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024 diễn ra vào tháng 7, tiếp đó là Vòng loại U20 châu Á 2025 diễn ra vào tháng 9 tới”, HLV Hứa Hiền Vinh chia sẻ trong lời phát biểu mở đầu buổi họp báo.

Phóng viên nước chủ nhà thậm chí còn nghiên cứu khá kỹ lực lượng của đội tuyển U19 Việt Nam và đặt câu hỏi với HLV Hứa Hiền Vinh về việc đội tuyển U19 Việt Nam sử dụng khá nhiều cầu thủ sinh năm 2006 và 2007 để tham dự giải, thay vì tập trung vào các cầu thủ sinh năm 2005 như các đội tuyển khác. Về nội dung này, HLV Hứa Hiền Vinh cho biết: “Có thể lực lượng đội tuyển U19 Việt Nam là trẻ nhất trong số 4 đội tuyển tham dự giải U19 quốc tế lần này. Thực tế chúng tôi vẫn còn một số cầu thủ sinh năm 2005 có thể tham gia đội tuyển U19 Việt Nam, nhưng các em không tham gia tập trung do vướng lịch thi đấu của CLB trong giai đoạn căng thẳng tại các giải trong nước. Tuy vậy, dù lại đây là cơ hội cho các em 2006, 2007 thể hiện khả năng và có bước phát triển trong sự nghiệp”.

HLV Hứa Hiền Vinh cũng chia sẻ thêm: “Đội tuyển U19 Việt Nam không chỉ chuẩn bị cho giải Đông Nam Á và Vòng loại châu Á mà còn tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ có cơ hội phát triển. Đối với các cầu thủ trẻ, họ cần phải được tích lũy qua nhiều trận đấu và thường xuyên được thi đấu với các đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan ở giải U19 quốc tế lần này. Chúng tôi mong rằng sau giải này các cầu thủ sẽ có sự tiến bộ để tạo bước đà cho các giải đấu chính thức sắp tới, đặc biệt là phát triển để lên đội tuyển quốc gia. Đó là cũng là chiến lược của LĐBĐVN khi luôn tạo điều kiện để các cầu thủ có cơ hội thi đấu tại càng nhiều giải đấu càng tốt”.

H.H

Hưng Hà
.
.
.