Đội tuyển Việt Nam: Sau vòng loại World Cup là gì?

Thứ Sáu, 08/10/2021, 07:53

Dù đội tuyển Việt Nam đang trải qua hành trình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thế nhưng ngay từ lúc này, những người quản lý bóng đá cần tính đến một kế hoạch mới.

Những trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 dù thắng hay thua đều để lại những bài học quý giá với đội tuyển Việt Nam. Việc được đối đầu với các đối thủ mạnh hàng đầu châu lục, được tiếp cận với những tư duy mới đến từ những nền bóng đá phát triển cũng phần nào giúp bóng đá Việt Nam có những cuộc cọ xát chất lượng. Hay đó là những cơ hội hợp tác với các nền bóng đá phát triển mà không phải lúc nào chúng ta cũng có được.

img_20210617082753.jpg -0
Đội tuyển Việt Nam đang trải qua hành trình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trước trận đấu của đội tuyển Việt Nam và Saudi Arabia ở vòng loại thứ 2, VFF đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với bóng đá Saudi Arabia. Biên bản ghi nhớ hợp tác hướng tới nhiều nội dung quan trọng, nhằm mục đích thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên cũng như cùng thúc đẩy sự phát triển bóng đá, trong đó tập trung vào các lĩnh vực chính như: Quản lý bóng đá và định hướng chuyên môn; Phát triển học viện bóng đá; Phát triển các giải chuyên nghiệp, bóng đá nữ, bóng đá trẻ, futsal và bóng đá bãi biển.

Hay trước đó, khi tuyển Việt Nam sang UAE dự 3 trận đấu cuối vòng loại thứ 2 hồi tháng 6, VFF cũng đã có những thoả thuận hợp tác với quốc gia này. Lãnh đạo VFF và UAEFA dành sự quan tâm và đánh giá cao về việc tăng cường sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác các đội tuyển quốc gia như kế hoạch tập huấn, thi đấu giao hữu, tạo điều kiện cho các đội tuyển trẻ tham dự các giải quốc tế do hai Liên đoàn tổ chức, hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế… Trong thời gian tới, nếu tình hình dịch bệnh tại Việt Nam ổn định, UAE sẽ xem xét việc cử đội trẻ U19 và U21 sang Việt Nam tham dự giải bóng đá U21 và U19 quốc tế.

Nhiệm kỳ VII của VFF đánh dấu những hiệu quả từ sự hợp tác quốc tế mang lại với bóng đá Việt Nam. Đến nhiệm kỳ VIII cũng hướng đến việc tiếp tục chú trọng vấn đề hợp tác quốc tế. Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn là người phụ trách chuyên môn đồng thời làm công tác đối ngoại đã cho thấy những chiến lược đúng đắn trong lĩnh vực này. Bằng uy tín cá nhân khi tham gia vào công tác điều hành Ban thi đấu ở AFC, ông Tuấn đã tận dụng rất tốt để mở rộng quan hệ cho bóng đá Việt Nam. Điều này giúp cho chúng ta nhận được sự hỗ trợ đến từ các quốc gia có nền bóng đá phát triển ở châu lục.

Ông Trần Quốc Tuấn đã có các đóng góp mang tính chiến lược như quyết định nâng số đội tham dự VCK Asian Cup từ 16 lên 24 đội kể từ năm 2019, mở ra cơ hội cạnh tranh và thi đấu nhiều hơn cho các đội tuyển, từ đó tạo thêm động lực cho sự phát triển bóng đá châu lục.

Ngoài ra, ông cũng tham gia  đóng góp ý vào việc điều chỉnh thể thức thi đấu AFC Cup, AFC Champions League để giúp sân chơi công bằng, hợp lý hơn đối với các CLB thuộc các vùng miền khác nhau của Châu Á.

Những đợt tập huấn ở nước ngoài, hay đó là những câu chuyện liên quan đến việc tập trung cho các giải đấu lớn ở châu lục như vòng loại World Cup, Asian Cup… đều có thể tận dụng tất cả các mối quan hệ này.

Nhìn vào thực lực của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, chúng ta khó lòng tiến sâu vào giải. Tuy nhiên, đây được xem là bệ phóng để VFF và ngành thể thao có những chiến lược rõ ràng để hướng đến mục tiêu dự World Cup 2022.  Đây sẽ là câu chuyện mà chúng ta cần tính ngay từ bây giờ. Bên cạnh đó, bóng đá Việt Nam cũng cần đến một kiến trúc sư trưởng có thể hoạch định chiến lược một cách căn cơ bài bản.

Nhiều người đã nghĩ đến huấn luyện viên Park Hang-seo, ông hoàn toàn thích hợp cho vị trí này sau những thành công mang lại cho bóng đá Việt Nam. Thậm chí, ông Park cũng từng có ý định mở học viện bóng đá ở Việt Nam. Đây là điều mà VFF cũng hoàn toàn có thể suy nghĩa nghiêm túc sau vòng loại World Cup 2022.

Bàn thắng của Văn Hiếu đẹp nhất futsal World Cup 2021

Sau khi giải đấu kết thúc futsal World Cup 2021, FIFA đã công bố danh sách đề cử các bàn thắng đẹp nhất ở vòng chung kết.  Theo đó, Nguyễn Văn Hiếu của tuyển futsal Việt Nam cũng góp mặt với bàn thắng đẹp mắt vào lưới Panama ở lượt trận vòng bảng. Phút 27 của trận đấu, khi tỉ số đang là 2-2, Văn Hiếu có tình huống cướp bóng tinh thế từ chân 1 cầu thủ Panama.

Sau đó, cầu thủ này bứt tốc vượt qua sự truy cản của các hậu vệ đối phương, trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc đẹp mắt để ấn định chiến thắng 3-2 cho tuyển futsal Việt Nam. Bàn thắng đẹp mắt vào lưới Panama của Nguyễn Văn Hiếu đã được FIFA đề cử trong Top các bàn thắng đẹp nhất tại FIFA Futsal World Cup 2021.

FIFA rất ấn tượng với bàn thắng của Nguyễn Văn Hiếu. Trước đó, pha lập công của "người hùng" tuyển futsal Việt Nam đã được bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất vòng bảng Futsal World Cup 2022. Trên trang chủ của FIFA, bàn thắng của Văn Hiếu nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ "fan" hâm mộ quốc tế. Bên cạnh đó, màn trình diễn xuất sắc của Nguyễn Văn Hiếu cũng được FIFA vinh danh trong Top 5 tài năng trẻ toả sáng tại Futsal World Cup 2021.

“Thật đáng kinh ngạc, khi kỳ World Cup gần nhất diễn ra năm 2016, Văn Hiếu thậm chí chưa từng chơi futsal. Anh được biết đến vào năm 2018, chỉ mất 1 năm để lên đội tuyển Việt Nam và hiện đang toả sáng ở Lithuania”, trang chủ FIFA dẫn lời. Ngoài bàn thắng của Văn Hiếu, những đối thủ "cạnh tranh" với anh trong danh sách đề cử bàn thắng đẹp là Ali Hassanzadeh (Iran, vào lưới Argentina), Leonardo (Brazil, vào lưới Nhật Bản), Jovan Lazarevic (Serbia, vào lưới Argentina).

H.H

Hưng Hà
.
.
.