Đội tuyển nữ Việt Nam và thử thách ở trận đấu thứ 2 giải châu Á

Thứ Bảy, 07/03/2026, 08:34

Hôm nay (7/3), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt trận thứ 2 bảng C Giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Ở trận đấu ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp khó khăn trước Ấn Độ. Nhờ bàn thắng của Vạn Sự ở phút bù giờ mới giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành trọn 3 điểm.

Trận đấu tiếp theo gặp Đài Loan (Trung Quốc) sẽ là một thử thách lớn với đội tuyển nữ Việt Nam. Đó không chỉ là việc phải đối đầu với đối thủ mạnh mà còn là khó khăn khi thi đấu dưới thời tiết nắng nóng. Theo dự báo, ở trận đấu thứ hai của Đội tuyển nữ Việt Nam diễn ra lúc 13h00 (giờ địa phương) ngày 7/3, nhiệt độ có thể lên tới khoảng 38°C, có khả năng sẽ tạo thêm những thử thách về thể lực đối với các cầu thủ.

Đội tuyển nữ Việt Nam và thử thách ở trận đấu thứ 2 giải châu Á -0
Đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến trận đấu thứ 2. Ảnh: VFF

Ông Chung cho biết: “Ở trận ra quân, chúng tôi đã may mắn giành chiến thắng trước Ấn Độ. Trận đấu tiếp theo diễn ra vào lúc 13h00 trưa (giờ địa phương), trong điều kiện thời tiết nắng nóng nên chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn. Trận trước chúng tôi thi đấu buổi tối, trong khi đối thủ đã quen với việc thi đấu vào khung giờ trưa. Tuy vậy, tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực khắc phục những bất lợi này. Với tinh thần thi đấu của mình, toàn đội sẽ tiếp tục cố gắng để hướng tới kết quả tốt nhất”.

Chia sẻ về công tác đảm bảo sức khỏe cho toàn đội, bác sĩ đội tuyển Lương Thị Hiền cho biết: “Thời tiết từ nay tới ngày 7/3 khi thi đấu trận kế tiếp khá nắng nóng, nhiệt độ có thể lên đến 38°C, gây ảnh hưởng nhiều đến các buổi tập cũng như thi đấu của các cầu thủ. Ban Y tế đã chuẩn bị nước điện giải cho các cầu thủ trước, trong và sau khi tập luyện để bù khoáng, đồng thời chuẩn bị các dụng cụ làm mát nhanh để sử dụng ngay khi các bạn ra nghỉ.”

Đánh giá về đối thủ, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng: “Ở mỗi trận đấu, chúng tôi đều có đấu pháp khác nhau tùy theo đối thủ. Đội nữ Đài Loan (Trung Quốc) đã thua trận đầu tiên nên chắc chắn họ sẽ thi đấu quyết tâm hơn để tìm kiếm điểm số. Họ có thể sẽ đẩy cao đội hình tấn công, khác với cách chơi phòng ngự trước Nhật Bản. Đó cũng là điều dễ hiểu. Về phía Đội tuyển nữ Việt Nam, chúng tôi cũng có những phương án chiến thuật riêng để phù hợp với diễn biến của trận đấu và mục tiêu của mình”.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng nhấn mạnh rằng bảng đấu năm nay có sự góp mặt của đội tuyển rất mạnh là Nhật Bản, vì vậy các đội còn lại đều phải thi đấu với sự thận trọng cao. “Như tôi đã chia sẻ từ trước giải, trong bảng đấu này đội tuyển nữ Nhật Bản được đánh giá cao hơn. Ba đội còn lại đều phải rất thận trọng trong từng trận đấu. Chúng tôi không tính toán xa mà tập trung vượt qua từng khó khăn để hướng tới mục tiêu giành quyền đi tiếp”, ông Mai Đức Chung cho biết.

Cũng theo huấn luyện viên kỳ cựu này, đội hình của Đài Loan (Trung Quốc) hiện nay đã có nhiều thay đổi so với trước đây: “Đội hình của họ có nhiều sự thay đổi, cả về cầu thủ lẫn ban huấn luyện. Tôi được biết họ cũng gặp tổn thất về lực lượng khi có cầu thủ chấn thương ở trận gặp Nhật Bản.

Tuy vậy, đội bóng này cũng có thêm một số cầu thủ nhập tịch, trong đó có cầu thủ gốc Nhật Bản, nên lực lượng đã mạnh hơn so với trước. Trận vừa qua gặp Nhật Bản họ chủ động chơi thấp và chấp nhận thất bại với tỷ số không quá cách biệt. Chính vì vậy, trận đấu ngày mai sẽ rất quan trọng đối với cả hai đội. Dù đã có 3 điểm nhưng Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn phải hết sức thận trọng và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này”.

Trong khi đó, tiền đạo Phạm Hải Yến cho biết: “Sau trận thắng Ấn Độ, toàn đội đang có tinh thần rất tốt. Chúng tôi luôn tuân thủ sự chỉ đạo của ban huấn luyện, thi đấu với kỷ luật chiến thuật cao để hướng tới kết quả tốt trong trận gặp Đài Loan (Trung Quố)”.

“Tôi đã tham gia đội tuyển từ năm 2011 đến nay và được học hỏi rất nhiều từ huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng như các đồng đội. Hiện tôi được giao nhiệm vụ trong ban cán sự của đội, vì vậy luôn cố gắng hỗ trợ, dìu dắt các cầu thủ trẻ để cùng toàn đội hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trong từng trận đấu”, Hải Yến nói thêm.

Trọng tài Malaysia điều hành trận Hà Nội FC - CLB Công an Hà Nội

Tâm điểm vòng 15 LPBank V.League 2025-2026 là cuộc đọ sức giữa câu lạc bộ Hà Nội và CLB Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Trận "derby Thủ đô" trở nên nóng hơn khi cuộc đua vô địch đang diễn ra căng thẳng.

Theo thông báo từ VPF, trận đấu sẽ được điều hành bởi hai trọng tài FIFA người Malaysia. Đây đều là những trọng tài giàu kinh nghiệm quốc tế và từng nhiều lần làm nhiệm vụ tại các trận đấu ở V.League. Trọng tài Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin, sinh năm 1990, là một trong những "vua áo đen" hàng đầu Malaysia hiện tại. Ông là trọng tài nước ngoài đầu tiên được mời điều hành trận Siêu cúp Quốc gia (tháng 8/2024).

Trước đó, năm 2016, ông có lần đầu điều hành một trận đấu tại V.League là trận Hải Phòng thắng Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC) 2-1 trên sân Lạch Tray.

Trọng tài thứ 2 là Muhammah Izzul Fikri Bin Kamaruzaman, sinh năm 1995, được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2016. Đây không phải là gương mặt xa lạ khi từng tham gia làm nhiệm vụ trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định tại vòng 21 V.League 2024-2025; Quy Nhơn Bình Định gặp Hà Nội FC tại vòng 26 mùa giải 2024-2025.

Đây là lần thứ 2 mùa giải năm nay, trọng tài Bin Kamaruzaman làm nhiệm vụ tại giải Vô địch quốc gia, trước đó trận Công an Hà Nội gặp Ninh Bình ở vòng 12 V.League 2025-2026. Hiện tại, Công an Hà Nội đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau 14 vòng đấu với 35 điểm, bỏ xa các ứng viên phía sau. Trong khi đó, Hà Nội FC xếp thứ 4 với 21 điểm.                                         

H.H

Hưng Hà
.
.
.