Đội tuyển Bóng rổ quốc gia và mục tiêu đổi màu huy chương

Thứ Bảy, 30/10/2021, 08:48

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, các giải đấu bị hoãn thì VBA Premier Bubble Games (chuỗi trận thực nghiệm) của bóng rổ Việt Nam đã mang lại những trải nghiệm đặc biệt cho các cầu thủ trong lần đầu tiên tham dự dưới màu áo đội tuyển quốc gia.Đây được xem là sân chơi giúp các cầu thủ đặc biệt là các tuyển thủ trẻ mài dũa kỹ năng nhằm chuẩn bị cho giải đấu lớn sắp tới đặc biệt kỳ SEA Games 31 sẽ diễn ra trên sân nhà Việt Nam.

Ước mơ đổi màu huy chương trên sân nhà

Từ dấu mốc lịch sử với 2 HCĐ tại SEA Games 30 cách đây 2 năm trên đất Philippines, những người làm bóng rổ Việt Nam đã xây dựng ý tưởng triệu tập ĐTQG tham dự giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam – VBA2021 như đội bóng thứ tám. Việc ĐTQG tham dự giải đấu cùng các CLB chuyên nghiệp là điều chưa có tiền lệ đối với thể thao Việt Nam. Đây được coi là 1 quyết định mang tính đột phá của VBA và Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF).

Để có được lực lượng tham dự giải, VBF và VBA đã thuyết phục thành công ông chủ các đội bóng chịu phần thiệt khi chấp thuận cho những cầu thủ trụ cột lên tuyển. Đội tuyển quốc gia nhờ đó được thành lập với nhiều cái tên quen thuộc từng tham dự SEA Games như Justin Young, Đinh Thanh Tâm, Khoa Trần, Lê Ngọc Tú... Bên cạnh đó những cầu thủ trẻ cũng được trao cơ hội như Richard Nguyễn, Huỳnh Thanh Tâm, Sơn Minh Tâm, Nguyễn Anh Kiệt...

Đội tuyển Bóng rổ quốc gia và mục tiêu đổi màu huy chương -0
Việc tạo ra một "sân chơi" để các tuyển thủ cọ xát, mài dũa khả năng thi đấu sẽ giúp bóng rổ Việt Nam có thêm cơ hội đổi màu huy chương tại SEA Games 31. Ảnh: VBA.

Dẫn dắt các tuyển thủ là HLV Kevin Yurkus, người đã cùng đội tuyển Việt Nam giành HCĐ lịch sử tại SEA Games 30 và đưa Saigon Heat đến ngôi vô địch VBA mùa 5. Trợ lý của ông Yurkus là HLV Lê Trần Minh Nghĩa, cựu trợ lý HLV của Thang Long Warriors.

Để đảm bảo tính công bằng cho các đội bóng, VBA cũng thay đổi điều lệ, khi quy định ĐTQG không được sử dụng ngoại binh và được phép sử dụng không quá 4 cầu thủ gốc Việt. Trong khi các đội bóng còn lại được sử dụng 1 cầu thủ gốc Việt và 2 ngoại binh có tổng chiều cao không quá 4m.

Bóng rổ trở thành môn có ĐTQG được tập trung“dài hơi” bậc nhất trong tất cả các môn trong quá trình chuẩn bị hướng tới SEA Games 31 trên sân nhà, khi đó dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng tháng 11/2021 và cũng là đội hoạt động dựa trên nguồn ngân sách 100% xã hội hóa.

Đội tuyển Bóng rổ quốc gia và mục tiêu đổi màu huy chương -0
Ảnh: VBA.

Dịch COVID-19 và loạt trận đấu thực nghiệm

Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư đã khiến kế hoạch đảo lộn, Tip-off Cup giải đấu chuẩn bị đầu mùa bị hủy, VBA chuyển địa điểm về Nha Trang (Khánh Hòa) và điều lệ cũng buộc phải thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế. Các thành viên ĐTQG do vậy cũng có hơn 2 tháng ăn ở và chơi bóng trong điều kiện “tập trung cách ly” tại VBA Bubble trong khi giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam năm 2021 đã trở thành chuỗi trận thực nghiệm VBA Premier Bubble Games.

Không có đủ số trận như dự kiến sau những thay đổi vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, ĐTQG dưới sự dẫn dắt của HLV Kevin Yurkus vẫn có những trải nghiệm tuyệt vời khi tham dự VBA Premier Bubble Games cùng 7 đội chuyên nghiệp. Kết quả thu được là rất khả quan khi đối thủ của ĐTQG cũng được tăng cường sức mạnh bằng 2 ngoại binh, thay vì 1 như mùa giải trước.

HLV Kevin Yurkus đánh giá, việc ĐTQG tham gia thi đấu ở VBA2021 là sự chuẩn bị tuyệt vời cho SEA Games sắp tới dù việc tham gia thi đấu không được như mong đợi khi chuỗi trận thực nghiệm bị rút ngắn, nhưng cũng bởi vậy, các trận đấu ở VBA Premier Bubble Games càng trở nên giá trị. Sức mạnh đến từ sự gắn kết giữa các cá nhân là điều được nhà cầm quân này nhấn mạnh. 

“Tôi huấn luyện đội từ năm 2019 và một lần nữa trở lại vào năm 2021 ở VBA. Các cầu thủ đều biết nhau. Họ biết tôi. Tôi biết họ. Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau. Vì vậy, những ảnh hưởng do COVID-19 và việc một số cầu thủ phải trở lại Mỹ thực sự không phải là vấn đề. Tôi cảm thấy rằng một khi chúng tôi tập hợp cả đội lại với nhau, chúng tôi sẽ không mất nhiều thời gian để tạo sự gắn kết và các chàng trai của chúng ta rất phấn khích. Họ đã sẵn sàng và háo hức được chơi bóng bên cạnh nhau”, HLV Kevin Yurkus chia sẻ

Đội tuyển Bóng rổ quốc gia và mục tiêu đổi màu huy chương -0
Ảnh: VBA.

Sẵn sàng cho mục tiêu cao hơn ở SEA Games

Nhìn lại hành trình đã qua của ĐTQG tại chuỗi trận thực nghiệm của VBA2021, Kevin Yuskur nhấn mạnh, điều đầu tiên để nhìn vào một ĐTQG là nhóm VĐV nòng cốt và ở đội tuyển Việt Nam là những gương mặt như Justin Young, Tâm Đinh, những tân binh từ SEA Games 30. Sau đó, cần phải đảm bảo những mảnh ghép phù hợp còn lại trong danh sách để hỗ trợ và đồng hành cho những cầu thủ nòng cốt.

Bảy cầu thủ hàng đầu của ĐTVN là những gương mặt kỳ cựu đã từng chơi trong ĐTQG trước đây, nhưng bên cạnh đó là những gương mặt trẻ. Việc tham dự các trận đấu thực nghiệm tại VBA Premier Bubble Games giúp các tân binh thực sự phát huy được vai trò của mình, nhất là khi họ nhận được sự trợ giúp hiệu quả từ những cầu thủ đàn anh. Điều đó đã giúp cả đội có sự gắn kết trên sân bóng, cũng như cuộc sống bên ngoài, trong suốt thời gian dài tại Nha Trang (Khánh Hòa).

“Các cầu thủ rất yêu mến đội, thân thiết với nhau. Chúng tôi đã thực sự cùng nhau tận hưởng các trận đấu thực nghiệm và phần lớn trong số đó là vai trò của các cầu thủ kỳ cựu của chúng ta trong việc dẫn dắt các chàng trai tân binh”, HLV Kevin Yurkus chia sẻ.

Tất nhiên, mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ, ĐTQG ở VBA Premier Bubble Games thắng 5 và cũng để thua 4 trận. Trong đó có chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước Danang Dragons, Hanoi Buffaloes và Saigon Heat. Nhưng điều này không quá quan trọng với 1 tập thể được xây dựng cho mục tiêu SEA Games. Ông Kevin Yurkus đánh giá, chất lượng chuyên môn tại VBA2021 đã được cải thiện nhiều. Việc các đội bóng được bổ sung cầu thủ nước ngoài thứ hai đã nâng cao mức độ cạnh tranh. Những cái tên như Danang Dragons, Saigon Heat, Hanoi Buffaloes, Thanglong Warriors... đều rất mạnh, Hochiminh City Wings cũng sở hữu hai cầu thủ nước ngoài chất lượng cao.

Thay vì tập trung trong vài tháng như kế hoạch ban đầu để tham dự SEA Games cuối năm, kế hoạch của ĐTQG đã trở nên “dài hơi” hơn, khi kì Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được quyết định lùi sang tháng 5/2022 và nhận được sự đồng thuận. Sẽ có những thay đổi về kế hoạch tập luyện, thi đấu của ĐTQG và có thể là cả những đổi thay về nhân sự trong khoảng 6-7 tháng, từ nay đến ngày SEA Games khai mạc. Nhìn một cách tích cực, ĐTQG sẽ có thêm thời gian để các nhân tố gắn kết hơn nữa, cho mục tiêu đổi màu huy chương và bóng rổ Việt Nam sẽ tạo nên kỳ tích ngay trên sân nhà.

Nguyễn Bình
.
.
.