Dấu ấn futsal Việt Nam

Thứ Sáu, 24/09/2021, 07:28

Đội tuyển futsal Việt Nam đã dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2021. Nhìn lại hành trình của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang, đó là dấu mốc ấn tượng ở sân chơi thế giới.

Đội tuyển futsal Việt Nam thất bại trước Nga ở vòng 1/8 World Cup 2021. Đó là kết quả đã được dự báo từ trước. Nhưng nhìn vào tỉ số thì đó là điều khiến tất cả bất ngờ khi tuyển futsal Việt Nam chỉ thua sát nút 2-3. Thậm chí, đội tuyển futsal Việt Nam đã tạo ra một thế trận có nhiều thời điểm gây khó khăn cho tuyển futsal Nga.

Đội phó Đức Hoà, người đã dự 2 kỳ World Cup và có bàn thắng rất quý giá vào lưới các nhà đương kim á quân Nga phát biểu sau trận đấu: “Cũng nhờ trận thua khi đối đầu đội tuyển futsal Nga ở năm 2016 đã đem đến nhiều kinh nghiệm, bài học cho các cầu thủ và khi chúng ta gặp lại đã không bị vỡ trận, chỉ chịu thua 2-3. Tôi nghĩ rằng đây là giải đấu mà đội tuyển futsal Việt Nam đã có nhiều bước tiến và là kỳ World Cup thành công nhất. Tôi cũng như các đồng đội xin cảm ơn sự cổ vũ của người hâm mộ đã tạo nên động lực lớn để đội tuyển có được bước tiến như ngày hôm nay”.

Trong bài viết đánh giá về ngày thi đấu thứ 10, FIFA đánh giá cao những nỗ lực của đội tuyển futsal Việt Nam trước đối thủ mạnh như đội tuyển futsal Nga: “Đội tuyển futsal Việt Nam đã từng có trận thua 0-7 trước đội tuyển Nga cũng ở vòng 1/8 tại Colombia 2016, trước khi trận đấu diễn ra, đã có rất nhiều dự đoán về một cục diện tương tự, và thực tế đội tuyển futsal Nga đã vượt lên dẫn trước 2-0. Nhưng Việt Nam đã làm nên lịch sử. Hồ Văn Ý có cú ném biên hoàn hảo và Nguyễn Đắc Huy thành công đánh đầu ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số cho đội tuyển Việt Nam”.

Dấu ấn futsal Việt Nam -0
Đội tuyển futsal Việt Nam kết thúc hành trình ở World Cup 2021. Ảnh: VFF

Nhìn lại cả hành trình của tuyển futsal Việt Nam ở giải đấu này, có thể thấy, chúng ta có những sự tiến bộ vượt bậc. Ngay từ vòng bảng, tuyển futsal Việt Nam đã phải đón nhận những thử thách lớn đến từ cả Brazil, Czech và Panama. Cả 3 đối thủ đều vượt trội so với Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Ở trận ra quân, việc thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang để thua đội số 2 thế giới là Brazil với tỉ số 1-9 là một dự báo về giải đấu khó khăn.

Nhưng rất nhanh, các cầu thủ futsal Việt Nam đã nhanh chóng quên đi thất bại đó để có tinh thần tốt bước vào cuộc đối đầu với Panama và giành chiến thắng 3-2. Đến trận cuối cùng gặp Czech, Việt Nam cũng đã chơi đầy quả cảm và khiến đối thủ phải ở thế rượt đuổi tỉ số trong trận hoà 1-1. Cuộc đối đầu với Nga là một minh chứng nữa cho thấy, chúng ta rất tự tin trước đương kim á quân World Cup và hạng Tư thế giới. Theo nhận xét của Trưởng đoàn Trần Anh Tú thì: “So với vòng chung kết FIFA futsal World Cup 2016, lần này đội tuyển futsal Việt Nam đã gặp thử thách lớn hơn rất nhiều. Nhưng ở thời khắc quyết định, các cầu thủ đã chứng minh được bản lĩnh, tâm lý và sự quyết tâm cao để giành vé đi tiếp. Tôi nghĩ rằng đây là giải đấu vô cùng đáng nhớ và có bước tiến lớn hơn nhiều so với giải đấu cách đây 5 năm”.

“Các bạn đã đem đến niềm vui, sự tự hào lớn cho người hâm  mộ nhưng lúc này nên giữ được sự khiêm tốn với giới truyền thông và người hâm mộ. Chúng ta không nên bằng lòng với những gì đã đạt được mà phải nỗ lực, cố gắng để giữ được phong độ, có bước phát triển về sự nghiệp để luôn có mặt trong đội tuyển và thi đấu ở sân chơi quốc tế”, ông Trần Anh Tú nhấn mạnh sau khi kết thúc hành trình tại futsal World Cup 2021. Thêm một lần nữa, futsal Việt Nam để lại dấu ấn ở sân chơi World Cup trong lần thứ 2 tham dự. Vấn đề của VFF cần tính toán hướng đến một lộ trình phát triển lâu dài của futsal Việt Nam. Đây là vấn đề không chỉ đơn giản là câu chuyện của VFF. Như ông Trần Anh Tú từng phân tích, chúng ta cần nhìn về bề rộng của futsal Việt Nam. Đó là môn thể thao không được quá chú trọng, không nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội. Thế nên số lượng câu lạc bộ futsal có nền tảng vững chắc để tồn tại không quá nhiều.

Chính điều đó làm cho lực lượng cầu thủ không ổn định. Lực lượng chủ yếu trông chờ vào Thái Sơn Nam, gần đây có thêm nhiều cầu thủ của các câu lạc bộ khác tham gia đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, liệu các câu lạc bộ ấy có sự bền vững, ổn định hay không mới và vấn đề bền vững của đội tuyển. VFF sẽ làm mọi khả năng để phát triển vào giải vô địch quốc gia, nhưng có nhiều yếu tố khác như kinh tế, xã hội... sẽ quyết định đến sự phát triển của futsal Việt Nam trong tương lai. Nếu như có nhiều ông bầu, có khả năng tài chính, có quyết tâm làm thì lúc ấy chúng ta mới có bóng đá futsal mạnh được.

Đội tuyển futsal Việt Nam về nước

Theo kế hoạch, rạng sáng 24/9, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đáp chuyến bay về Việt Nam. Khi quá cảnh tại sân bay ở Dubai (UAE), đội sẽ chia làm 2 đoàn, nhóm cầu thủ ở phía Bắc sẽ đáp chuyến bay về Hà Nội, còn những cầu thủ phía Nam sẽ bay về TP Hồ Chí Minh. Sau khi về nước, các thành viên của đội sẽ thực hiện cách ly y tế theo quy định của các cơ quan chức năng.

Liên quan đến trường hợp huấn luyện viên Phạm Minh Giang không may bị nhiễm COVID-19, hiện nay vị “thuyền trưởng” của đội tuyển futsal Việt Nam đã được cách ly ngay sau khi có kết quả dương tính. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang không có biểu hiện ho, sốt, mất khứu giác nhưng được chăm sóc, điều trị rất chu đáo từ phía BTC giải cũng như nước chủ nhà Lithuania. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang cho biết: “Sức khoẻ tôi vẫn bình thường và tuân thủ các quy định về cách ly, điều trị tại Lithuania”.

Do huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ ở lại Lithuania điều trị bệnh nên Trưởng đoàn Trần Anh Tú đã cắt cử trợ lý Huỳnh Tấn Quốc, người thông thạo ngoại ngữ và có kinh nghiệm trong các chuyến công tác nước ngoài sẽ ở lại để hỗ trợ huấn luyện viên Minh Giang. Khi vị “thuyền trưởng” của đội tuyển điều trị khỏi bệnh thì sẽ đáp chuyến bay về nước.

Sau khi đội tuyển futsal Việt Nam kết thúc hành trình ấn tượng tại vòng chung kết FIFA fusal World Cup 2021, huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã thay mặt toàn đội gửi lời cảm ơn đến VFF, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia TP Hồ Chí Minh đã giúp đỡ và tạo những điều kiện tốt nhất cho đội tuyển trong quá trình tập huấn cũng như thi đấu. Ông Phạm Minh Giang cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đến người hâm mộ: “Hi vọng mọi người sẽ yêu mến futsal và tiếp tục là động lực tiếp lửa cho đội tuyển trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới Minh Giang, hiện Minh Giang sức khỏe tốt và không vấn đề gì. Xin chúc mọi người sức khỏe và bình an trong cuộc sống”.

H.H

Hưng Hà
.
.
.