Cổ động viên “quá khích” làm chậm lễ nâng cup của Man City

Thứ Hai, 22/05/2023, 06:43

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc trong trận đấu giữa Man City và Chelsea diễn vào đêm 21/5 (giờ Việt Nam) vang lên, hàng ngàn CĐV đã tràn xuống sân để ăn mừng chức vô địch của thầy trò HLV Pep Guardiola.

Man City đã có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Chelsea trong trận đấu trên sân nhà Etihad nhờ pha lập công của Julian Alvarez. Theo Daily Mail, ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hàng nghìn cổ động viên đã tràn xuống sân để ăn mừng chiến thắng.

ava.jpg -0
Nhiều CĐV tràn xuống sân sau trận đấu giữa Man City và Chelsea.

Ghi nhận tại Etihad lúc đó, Daily Mail cho biết, hai ngôi sao của Man City là Erling Haaland và Kevin De Bruyne đã phải chạy bộ về phía đường hầm để được hộ tống ra ngoài giữa những lo ngại về an ninh. Phải mất 20 phút để trật tự tại sân Etihad được vãn hồi và lễ trao cup vô địch mới diễn ra.

Sau vụ việc có nhiều người đã tỏ ra không đồng tình với cách ăn mừng có phần quá khích này của các CĐV. Bình luận trên Sky Sport, cựu cầu thủ Gary Neville cho biết, có rất nhiều tiếng la ó của những CĐV trên khán đài yêu cầu những người đã xuống sân rời khỏi đó ngay lập tức để lễ trao cup được diễn ra sớm.

untitled.jpg -0
Erling Haaland và Kevin De Bruyne được nhân viên an ninh hộ tống rời sân tạm thời. 

Trên mạng xã hội nhiều CĐV khác cho rằng, việc một lượng lớn người tràn xuống sân Etihad có vẻ hơi "quá khích" vì thực tế Man City đã sớm vô địch sau khi đối thủ trực tiếp là Arsenal đã để thua Nottingham Forest trước đó.

2.jpg -0
Sau khi trật tự được vãn hồi, Man City mới có thể bắt đầu buổi lễ nâng cup của mình.

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola và các học trò bày tỏ sự vui mừng vì bảo vệ thành công chức vô địch giải Ngoại hạng.

"Không thể tưởng tượng được việc vô địch 5 trong 6 mùa giải gần nhất. Chúng tôi (Man City) đã không cần tới một thập kỷ để làm được điều đó", HLV Pep Guardiola nói.

Còn chân sút Haaland cho biết chức vô địch này sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của bản thân. "Đây là mùa giải đầu tiên (tại Anh) của tôi, với 36 bàn thắng, một chức vô địch và tôi còn 2 trận chung kết nữa. Đó thực sự là một khởi đầu không tệ", cầu thủ Nauy vừa cười vừa chia sẻ.

Nguyễn Bình
.
.
.