CLB CAND trở lại ngôi đầu bảng giải Hạng nhất 2022

Thứ Bảy, 27/08/2022, 19:30

Cú đúp của Đinh Thanh Bình và pha lập công của Lê Minh Bình giúp CLB Công an nhân dân (CAND) có chiến thắng đậm 3-0 trước CLB Huế  vào chiều 27/8. 3 điểm có được trên sân nhà giúp CLB CAND trở lại ngôi đầu bảng giải hạng Nhất 2022.

Dự trận đấu này có Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại vòng 13, trước việc đội bóng cạnh tranh ngôi đầu bảng là Khánh Hòa bất ngờ bị Bà Rịa Vũng Tàu cầm hòa khiến cơ hội của thày trò HLV Thạch Bảo Khanh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

9ea2a27a0f95cacb9384.jpg -0
CLB CAND (áo đỏ) tiếp đón CLB Huế tại sân nhà Ninh Bình. Ảnh: CAND FC.

Trong hiệp đấu đầu tiên, đội chủ sân Ninh Bình có phần "gặp khó" do lối đá phòng ngự chặt của đội khách thì thế trận bắt đầu thay đổi sau giờ nghỉ khi HLV Thạch Bảo Khanh tung nhiều "quân bài" dự trữ vào sân. Thành công nhất trong số này có lẽ là Lê Minh Bình.

ly-hoang-nam-vtf-jpeg-3135-1661584495.jpg -0
Đinh Thanh Bình lập một cú đúp góp công lớn để CLB CAND thắng đậm đối thủ. Ảnh: CAND FC

Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai góp dấu giày 2 trong số 3 bàn thắng của đội nhà. Đầu tiên là cú tạt bóng như đặt ở phút 60 để Đinh Thanh Bình dứt điểm cận thành mở tỷ số. Cũng phải nói thêm hàng thủ đội khách bị hút về pha di chuyển bên cánh của Minh Bình mà vô tình "bỏ quên" số 9 của CLB CAND đang âm thầm lẻn vào vòng cấm.

301006662_490576216395010_1574002463068179406_n.jpg -0
Chiến thắng 3-0 giúp CLB CAND trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng. Ảnh: CAND FC.

Giải tỏa được áp lực tâm lý, CLB CAND tiếp tục chơi hưng phấn và chỉ 8 phút sau họ đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Trung Anh có pha đánh gót kỹ thuật giúp mở ra một cơ hội tuyệt vời để Đinh Thanh Bình hoàn tất cú đúp trong trận này với tình huống dứt điểm bằng ngực. Hai bàn ghi được trong trận này giúp Thanh Bình nâng số pha lập công cho CLB CAND mùa này lên con số 3.

ly-hoang-nam-2708-atp-vtf-2-3199.jpg -0
Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh chung với các cầu thủ sau trận đấu. Ảnh: CAND FC.

14 phút sau đến lượt Minh Bình tỏa sáng. Lần này, số 10 của CLB CAND nhận bóng từ động đội rồi thực hiện dẫn bóng trước khi tung cú sút từ rìa vòng cấm để ấn định tỷ số 3-0 cho CLB CAND. 

Với 3 điểm có được trong trận này, CLB CAND vươn lên bằng điểm với Khánh Hòa nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số phụ. Vào ngày 3/9 tới , CLB CAND tiếp tục thi đấu trên sân nhà Ninh Bình để tiếp đón CLB Phú Thọ trong khuôn khổ vòng 14 giải hạng Nhất 2022.

Nguyễn Bình
.
.
.