Chung kết AFF Cup 2022 và lợi thế của tuyển Việt Nam

Thứ Tư, 11/01/2023, 07:18

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Đây được xem là lợi thế với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi cởi bỏ phần nào áp lực tâm lý.

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia và tiến vào trận chung kết AFF Cup 2022 với một thông số ấn tượng: Không để lọt lưới bàn nào. Điều giá trị hơn nữa là sau chiến thắng này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã cởi bỏ được áp lực tâm lý gặp phải trước đó. Tuyển Việt Nam đã không để lại quá nhiều dấu ấn. Thậm chí ở trận bán kết lượt đi, họ may mắn không thua. Trận đấu trên sân Mỹ Đình chính là chìa khoá cởi nút thắt.

vff.jpeg -0
Đội tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng tại trận chung kết lượt đi.  Ảnh: VFF.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp bóng đá Việt Nam phá dớp 26 năm không thắng đối thủ ở sân chơi AFF CUP. Đó lại là một giá trị mà ông đã nói rằng đừng để điều kỵ dơ đó cho thế hệ mai sau. Trước đó, ông từng giúp bóng đá Việt Nam phá dớp trước Thái Lan. Đặc biệt là phá dớp 60 năm không giành Huy chương Vàng bóng đá nam tại SEA Games. Huấn luyện viên người Hàn Quốc đã mang đến những cột mốc mới bằng hành động, danh hiệu cụ thể chứ không chỉ là phát ngôn như nhiều ông thầy khác.

Và cũng nhờ điều đó mà tuyển Việt Nam đã kéo khán giả đến sân trở lại. Một cơn sốt vé bắt đầu được tạo ra sau trận đấu khi VFF mở bán trận chung kết. Lượng vé trận chung kết bán online đã hết sau hơn 2 tiếng mở bán. Đây là lần đầu tiên vé xem tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 được bán hết sau đợt mở bán online.

Hiệu ứng của khán giả sẽ tiếp thêm tinh thần cho tuyển Việt Nam. Nếu như trước đó, câu chuyện mặt sân lấn át chuyên môn thì nay những ồn ào về mặt cỏ đã giảm đi rất nhiều. Khán giả sẽ chứng kiến trận đấu cuối cùng của thầy Park trên sân Mỹ Đình. Đó là là trận đấu mà tuyển Việt Nam quyết tâm chiến thắng hơn bao giờ hết.

Như ông Park chia sẻ thì: “Tôi là huấn luyện viên bình thường và cố gắng hết sức trong công việc. Tôi được gặp nhiều huấn luyện viên giỏi, nhiều cầu thủ giỏi khác. Còn trận chung kết AFF Cup sắp tới, chúng tôi sẽ phát huy tinh thần Việt Nam, nỗ lực hết sức để tri ân người hâm mộ Việt Nam”.

Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam sẽ được đá trên sân Mỹ Đình. Chúng ta không phải di chuyển và có nhiều hơn đối thủ 1 ngày nghỉ. Đây cũng là một lợi thế của thầy trò ông Park. Điều này cũng giúp tuyển Việt Nam giữ được nhịp sau trận đấu với Indonesia.

Tại AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam từng đá lượt đi trên sân khách và đá lượt về trên sân nhà. Chúng ta đã giành chiến thắng và bước lên ngôi vô địch với bàn thắng duy nhất của Anh Đức lượt về. Đây là giải đấu mà Anh Đức đã đóng vai thành viên ban huấn luyện của tuyển Việt Nam. Đây cũng là nguồn cảm hứng cho những cầu thủ trẻ có thể lấy cảm hứng.

Đấy là giải đấu mà chúng ta từng chơi với sự thực dụng và có được hành trình ấn tượng. Giải đấu đưa huấn luyện viên Park Hang-seo bước sang một trang mới ở khu vực Đông Nam Á. Chính danh hiệu đó đã làm nền tảng để ông xây thành công cho bóng đá Việt Nam. Đây là lúc đứng trước một cột mốc khép lại hành trình cũng bằng một danh hiệu.

Đó là lý do khiến ông Park quyết tâm và bằng mọi giá để có được danh hiệu. Sau trận thua Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020, ông  Park đã nhiều lần chia sẻ rằng, đó là thất bại rất khó nuốt trôi. Chính máu thắng thua đó đã thôi thúc quyết tâm để ông dồn tâm lực cho giải đấu này.

Đội tuyển Việt Nam không chỉ đứng trước cơ hội lần thứ 3 vô địch AFF Cup mà còn đứng trước cơ hội là đội đăng quang mà không để lọt lưới. Giải đấu này, tuyển Việt Nam không có ngôi sao nổi trội mà là một tập thể gắn kết, trong đó ông Park chính là ngôi sao sáng nhất. Bằng tất cả những tính toán và những gì đã có trong 5 năm qua, ông Park đã đưa nhiều cầu thủ ra ánh sáng. Nói đúng hơn là khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên của bóng đá Việt Nam dựa trên tài năng của mình.

Với tất cả những gì đang có, tuyển Việt Nam giành lợi thế ở bán kết lượt đi trên sân Mỹ Đình vào ngày 13/1 tới. Mong rằng, đó sẽ là trận đấu đẹp như một lời tri ân ông Park.

Đã bán hết vé online trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022

Trải qua 2 trận bán kết, tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ Indonesia với tỉ số chung cuộc 2-0, qua đó giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết AFF Cup 2022. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ là đội thắng trong cặp đấu bán kết 2 giữa tuyển Thái Lan và Malaysia.

Tuyển Việt Nam cũng có thêm động lực rất lớn khi nhận "thưởng nóng" 2 tỉ đồng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sau 2 lượt trận bán kết. Như vậy, tính đến thời điểm này, tuyển Việt Nam đã nhận tổng cộng 4 tỉ đồng tiền thưởng, bao gồm 500 triệu đồng trận thắng Lào, 1 tỉ đồng trận thắng Malaysia, 500 triệu đồng trận thắng Myanmar và 2 tỉ đồng trận thắng Indonesia.

Ngay từ 10h sáng 10/1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức mở bán trực tuyến vé xem trận đấu này trên ứng dụng VinID.

Vé có 4 mệnh giá gồm 400.000 đồng, 600.000 đồng, 800.000 đồng và 1 triệu đồng. Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 4 vé theo chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Theo kế hoạch, vé sẽ được mở bán online từ 10h00 ngày 10/1 đến 23h59 ngày 10/1. Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ VFF, cho biết, đến khoảng 12h30 cùng ngày, toàn bộ vé đã được bán hết.

Một khán giả chia sẻ: "Mua vé trận chung kết như đi dã chiến. Tôi trực mua từ lúc 10h00 nhưng mãi đến 11h14 mới có thể xác nhận thanh toán và hoàn tất việc mua".

Hành trình ấn tượng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022, nhất là sau chiến thắng trước tuyển Indonesia đã thu hút đông đảo khán giả mua vé đến sân Mỹ Đình để cổ vũ cho các cầu thủ trong trận đá trận chung kết. Trận chung kết AFF Cup 2022 diễn ra vào lúc 19h30 ngày 13/1 trên sân vận động Mỹ Đình.

H.H

Hưng Hà
.
.
.