Chủ tịch Olympic nói gì khi Tổng thống Ukraine kêu gọi tẩy chay vận động viên Nga?

Thứ Ba, 14/02/2023, 10:52

"Sứ mệnh của Thế vận hội Olympic là “sứ mệnh hòa bình”. Chúng tôi luôn cố gắng tìm ra một giải pháp mang lại công bằng. Chúng tôi sẽ không đưa ra những quyết định tiêu cực để khiến căng thẳng giữa các bên leo thang", Chủ tịch Uỷ Ban Olympic quốc tế Thomas Bach nhấn mạnh. 

Chủ tịch Olympic lên tiếng vụ ông Zelensky kêu gọi tẩy chay vận động viên Nga -0
Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc tế Thomas Bach (trái) khẳng định sứ mệnh của Thế vận hội Olympic là sứ mệnh hòa bình. Ảnh: Shutterstock.

Hôm 13/2 (giờ địa phương), tại giải vô địch trượt tuyết thế giới diễn ra ở Pháp, Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc tế Thomas Bach đã lên tiếng về lời kêu gọi cấm vận động viên Nga và Belarus tham dự Olympic Paris 2024 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. 

Theo đó, ông Thomas Bach nêu rõ: "Tôi xin được chia sẻ với người dân Ukraine và các vận động viên Ukraine về những nỗi đau mà họ phải hứng chịu. Tuy vậy, chính phủ các nước không nên đưa ra phát biểu về việc ai sẽ tham gia các sự kiện thể thao quốc tế".

Được biết, ngoài Tổng thống Ukraine Zelensky, một số nước khác như Czech, Na Uy, Thuỵ Điển, Ba Lan, Latvia, Estonia cũng đưa ra đề nghị tương tự, đồng thời nhấn mạnh sẽ tẩy chay Thế vận hội Olympic 2024 nếu có vận động viên Nga tham gia.

Theo ông Thomas Bach, Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc rất quan ngại, rằng việc ra quy định cấm vận động viên tham dự các sự kiện thể thao quốc tế chỉ vì "hộ chiếu của họ" sẽ dẫn tới vi phạm nhân quyền. 

Ông Thomas Bach nhấn mạnh: "Sứ mệnh của Thế vận hội Olympic là “sứ mệnh hòa bình”. Chúng tôi luôn cố gắng tìm ra một giải pháp mang lại công bằng từ sứ mệnh thể thao, đó là sự thống nhất. Chúng tôi sẽ không đưa ra những quyết định tiêu cực để khiến căng thẳng giữa các bên leo thang".

Hiện tại, Uỷ ban Olympic quốc tế đang hỗ trợ 3.000 thành viên của cộng đồng Olympic Ukraine để có một đội Ukraine mạnh tại Olympic Paris 2024.

Kim Khánh

.
.
.