Chủ nhà World Cup nữ 2023 cũng gặp thử thách từ thời tiết

Chủ Nhật, 09/07/2023, 15:12

Ngày 9/7, trang tin Stuff của New Zealand cho biết, đội tuyển bóng đá nữ nước này đang đối mặt với sự khắc nghiệt từ thời tiết.

Cụ thể, đội tuyển nữ New Zealand đang tập luyện gần thị trấn Hawke Bay nơi họ chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam vào tối 10/7 (giờ Việt Nam). Thời tiết trong 2 ngày qua tại đây hiếm khi nào vượt quá 13 độ C và liên tục có mưa.

1.jpg -0
HLV Jitka Klimková (giữa) và các cầu thủ nữ New Zealand có buổi tập cuối cùng trước trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Getty.

Đặc biệt, vào sáng 9/7 (giờ địa phương), khi đội tuyển nữ New Zealand có buổi tập tại McLean Park, trời đổ mưa lớn. “Thật khó để thi đấu trong kiểu thời tiết này, trời lạnh và có mưa. Dẫu vậy, chúng tôi chỉ tập trung vào những thứ mà chúng tôi có thể kiểm soát và thời tiết không nằm trong số chúng", HLV Jitka Klimková chia sẻ.

Tuy nhiên, vị nữ chiến lược gia người Czech cũng tự tin khi cho rằng các học trò của bà đã quen với kiểu thời tiết có phần khó khăn này. "Chúng tôi đã quen thi đấu trong thời tiết này nên đối với chúng tôi, đó có thể là một lợi thế. Chúng tôi chỉ muốn thi đấu hết khả năng của mình và nếu thời tiết ủng hộ thì sẽ rất tuyệt", HLV Jitka Klimková cho biết thêm.

4.jpg -0
Đội tuyển nữ Việt Nam cũng tích cực luyện tập dù phải đối mặt với thử thách từ thời tiết trên nước bạn. Ảnh: VFF.

Cùng quan điểm trên, thủ quân Ali Riley cũng tin rằng, không một đồng đội nào của cô để thời tiết ngăn cản họ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. "Trong buổi tập hôm nay, ai cũng bị ướt, nhưng tất cả đều vui vẻ. Tôi và đồng đội đều đang tập trung vào trận đấu sắp tới (trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam).

* Cũng trong ngày 9/7, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước trận giao hữu với chủ nhà New Zealand. Các cô gái Việt Nam cũng gặp phải chút khó khăn khi thời tiết tại Napier có mưa nặng hạt. Để đảm bảo sức khoẻ cho các vận động viên trước trận đấu ngày mai, HLV Mai Đức Chung và các cộng sự đã quyết định đẩy nhanh tốc độ và kết thúc bài tập sớm.

3.jpg -0
Để giúp các cầu thủ giữ ấm, bác sĩ của đội tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị thêm trà gừng và các thức uống nóng trong các buổi tập.

Trước đó, theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, để đảm bảo sức khoẻ cho các cầu thủ nữ trong thời tiết với nền nhiệt từ 10 đến 20 độ C, các bác sĩ của đội tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị thêm trà gừng và các thức uống nóng trong các buổi tập.

New Zealand sẽ có trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết World Cup nữ gặp Na Uy vào ngày 20/7. Trong khi đó HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ gặp đương kim vô địch Mỹ vào cùng ngày.

Nguyễn Bình
.
.
.