Chờ “đại chiến” ở Siêu Cúp Quốc gia

Thứ Ba, 27/08/2024, 07:59

Trận Siêu Cúp bóng đá Quốc gia 2023-2024 sẽ là cuộc đối đầu giữa Thép Xanh Nam Định và Đông Á Thanh Hoá. Đây là trận đấu được chờ đợi sẽ tạo ra màn khởi đầu hấp dẫn cho mùa giải mới.

Kết thúc mùa giải 2023-2024, Nam Định đã giành chức vô địch V.League sau 39 năm chờ đợi. Trong khi đó, Thanh Hóa giành Cúp Quốc gia lần thứ 2 liên tiếp.  Nam Định có sự góp mặt của cặp ngoại binh Rafaelson, Hendrio và các tuyển thủ Việt Nam: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Phong Hồng Duy… Thép Xanh Nam Định vô địch V.League thuyết phục với 53 điểm cùng 60 bàn thắng ghi được.

Thanh Hóa là đội hình giàu sức mạnh: Rimario, Nguyễn Thái Sơn, Lâm Ti Phông, Võ Nguyên Hoàng... Tại Cúp Quốc gia 2023/2024, Đông Á Thanh Hóa đã vượt qua Hải Phòng ở tứ kết, Thép Xanh Nam Định ở bán kết và CLB Hà Nội trong trận chung kết.

Nam Định đang chờ đợi chiếc Siêu Cúp đầu tiên trong lịch sử. Nam Định từng một lần tham dự Siêu Cúp bóng đá Quốc gia vào năm 2007 với tư cách nhà Vô địch Cúp Quốc gia 2007. Tuy nhiên, Nam Định để thua Bình Dương 1-3 trong trận đấu diễn ra trên sân Gò Đậu.

Tại cuộc họp báo ngày 26/8, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: “Ở mùa giải vừa qua, tôi phải thừa nhận hàng phòng ngự thi đấu không tốt, thủng lưới nhiều nhưng bù lại hàng công của chúng tôi chơi rất tốt, ghi được 60 bàn. Đây là điều chúng tôi xác định ngay từ đầu đó là khi theo lối chơi tấn công thì chắc chắn sẽ sơ hở hàng phòng ngự.

Chờ “đại chiến” ở Siêu Cúp Quốc gia -0
Hai đội tham dự họp báo ngày 26/8. Ảnh: BTC

Tuy nhiên chúng tôi vẫn ghi nhiều bàn thắng, gấp đôi bàn thua. Với trận bán kết Cúp Quốc gia, chúng tôi đã để thua Thanh Hoá 2-1. Đây là trận đấu khó khăn, Thanh Hoá đã chơi rất tốt, dù chúng tôi cũng ghi bàn trước nhưng cuối cùng để thua Thanh Hoá. Thanh Hoá là đối thủ rất mạnh”.

Trận Siêu Cúp bóng đá Quốc gia sẽ được tổ chức ngày 31/8/2024 trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Nam Định. Năm nay cũng là lần đầu tiên trận Siêu Cúp được áp dụng công nghệ VAR với đầy đủ tính năng được cấp phép.

Trợ lý HLV Mai Xuân Hợp của Đông Á Thanh Hóa cho rằng: “Mặc dù phải chơi trên sân Thiên Trường của Nam Định, nhưng bất lợi này cũng là động lực để Đông Á Thanh Hóa quyết tâm hơn để giành chiến thắng, tạo nên khởi đầu tốt cho mùa giải mới”.

Văn Toàn bên phía Nam Định là một trong những gương mặt chú ý. Anh là góp công giúp Nam Định đã giành được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Văn Toàn cho biết: “Hiện tại tôi vẫn đang điều trị chấn thương, đang trong quá trình hồi phục. Tôi không chắc chắn có kịp thời tham dự trận đấu Siêu Cúp hay không, điều đó còn phụ thuộc vào phỏng đoán của bác sĩ trong 1-2 ngày tới.

Nhưng tôi có tham gia hay không không quan trọng vì các đồng đội của tôi đang thi đấu rất tốt, quyết tâm rất cao. Thanh Hoá là đối thủ rất mạnh, chúng tôi đã thua họ ở Cúp Quốc gia vừa rồi, nên toàn đội đang tập luyện rất gắt gao để chuẩn bị cho trận Siêu Cúp sắp tới”.

“Chúng tôi rất vui khi lần thứ 2 dự Siêu Cúp. Dù bất lợi khi phải đá sân khách, nhưng chúng tôi sẽ coi đó là động lực để hướng tới kết quả tốt nhất. Thanh Hóa sẽ tập trung cao độ trong công tác chuyên môn chuẩn bị cho trận này. Về tiền đạo Rafaelson, chắc chắn đội bóng sẽ có cách để ngăn chặn, hạn chế tối đa sự nguy hiểm của bạn ấy. Trên cương vị cầu thủ và huấn luyện viên, đây là lần thứ 3 tôi dự Siêu Cúp. Tôi sẽ truyền tải những kinh nghiệm của mình giúp các cầu thủ có phong độ, tinh thần tốt cho trận đấu sắp tới", Trợ lý Mai Xuân Hợp nói thêm.

Theo quy định của Điều lệ trận Siêu Cúp bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2023/2024, mỗi đội được phép đăng ký tối thiểu 18 cầu thủ, tối đa 30 cầu thủ, trong đó có tối đa 5 cầu thủ nước ngoài (được sử dụng tối đa 3 người trên sân), 2 cầu thủ gốc Việt và 2 cầu thủ nhập tịch.

Hai đội sẽ thi đấu 1 trận, nếu hòa trong 90 phút sẽ phân định thắng thua bằng loạt luân lưu. Đội giành chiến thắng nhận được Cúp, bảng danh vị, huy chương và tiền thưởng 300.000.000 triệu đồng. Đội còn lại tham gia Siêu Cúp nhận 200.000.000 triệu đồng. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhận 10.000.000 triệu đồng. Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên nhận 10.000.000 triệu đồng.

Ông Đinh Hồng Vinh làm quyền HLV trưởng U.22 Việt Nam

Căn cứ đề xuất của huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định bổ nhiệm ông Đinh Hồng Vinh làm quyền huấn luyện viên trưởng đội tuyển U.22 Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế CFA Team China 2024 tại Trung Quốc.

Đây là đợt tập trung thứ 2 trong năm 2024 của U.22 Việt Nam, sau đợt tập trung ngắn ngày cách đây một tuần. Đợt tập trung này trùng với thời điểm đội tuyển Việt Nam hội quân dịp FIFA Days tháng 9/2024 và thi đấu giải bóng đá giao hữu quốc tế LPBank Cup 2024.

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh là thành viên trong Ban huấn luyện U22 Việt Nam ở đợt tập trung vừa qua. Ông được biết đến là một trong những huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo trẻ, từng giành 2 tấm huy chương đồng khi dẫn dắt U16 và U19 Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á vào các năm 2007, 2009.

U.22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 30/8. Về lực lượng, đội vẫn triệu tập chủ yếu là các cầu thủ từng tham gia đợt tập trung mới đây, trong đó có những gương mặt đáng chú ý như thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Nguyễn Đức Anh, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đình Bắc…

Trong thành phần Ban huấn luyện U.22 Việt Nam, bên cạnh quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh còn có các trợ lý Nam Kung-do (Hàn Quốc), Phan Như Thuật, huấn luyện viên thủ môn Trần Minh Quang, huấn luyện viên thể lực Brandi Regato Neto Jose (Brazil).

Giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2024 sẽ diễn ra từ ngày 2/9 đến 10/9 tại thành phố Changsha, Trung Quốc. Giải có sự tham dự của 4 đội, gồm: chủ nhà U.22 Trung Quốc, U.22 Việt Nam, U.22 Uzbekistan và U.22 Malaysia.

H.H

Hưng Hà
.
.
.