Chiếm ngôi đầu bảng, Thanh Hóa gián tiếp đẩy Công an Hà Nội xuống vị trí thứ 6

Chủ Nhật, 12/02/2023, 20:40

Chiến thắng tối thiểu trước SHB Đà Nẵng giúp Đông Á Thanh Hóa tạm chiếm được vị trí đầu bảng V.league, đồng thời gián tiếp khiến CLB Công an Hà Nội (CAHN) xuống vị trí thứ 6.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, vòng 3 V.league 2023 chứng kiến ba trận đấu cùng giờ. Trên sân Quy Nhơn, CLB Bình Định tiếp đón Becamex Bình Dương. Sau trận thua thảm trước CLB Công an Hà Nội (CAHN) ở vòng 1, Bình Định đang dần lấy lại vị thế của một đội bóng mạnh hàng đầu Việt Nam. Tại vòng 2, đội bóng đất võ đánh bại tân binh V.league Khánh Hòa với tỷ số 3-0. Tiếp đà thăng hoa, tại vòng 3 này, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng có thêm một chiến thắng tối thiểu trước Bình Dương nhờ pha lập công của ngoại binh Rafaelson ở phút 71.

328452350_2200570633482049_6628530269760197047_n.jpg -0
CLB Đông Á Thanh Hóa tạm chiếm ngôi đầu bảng nhờ chiến thắng tối thiểu trước SHB Đà Nẵng. Ảnh: VFP

Trong khi đó, tại Đông Á Thanh Hóa, đội chủ nhà có cuộc chạm trán với SHB Đà Nẵng. Đại diện xứ Thanh giữ vững mạch bất bại khi vượt qua SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Bruno Cantanhede ở phút 77. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Thanh đoạt được vị trí đầu bảng xếp hạng khi hơn Nam Định đúng 1 điểm. Kết quả này khiến CAHN bị tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 3 điểm sau 2 vòng đấu. 

Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của V.league ngày 12/2 lại là cuộc thư hùng trên sân Vinh giữa Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng. Từ đầu giải, đoàn quân của HLV Nguyễn Huy Hoàng vẫn chưa thể có được chiến thắng khi có 2 trận hòa trước SHB Đà Nẵng và Đông Á Thanh Hóa. Tiếp đó, đương kim á quân trên sân nhà bất ngờ nhận bàn thua ngay ở phút thứ 10 nhưng cũng chỉ mất 2 phút để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với bàn gỡ hòa của Jordy Soladio.

Sang hiệp 2, đội bóng xứ Nghệ đẩy cao đội hình với quyết tâm tìm kiếm thắng lợi, đoàn quân của HLV Nguyễn Huy Hoàng kiểm soát gần như hoàn toàn trận đấu và đẩy Hải Phòng vào thế chống đỡ vất vả. Tuy vậy, bất chấp các nỗ lực của đội chủ nhà, tỷ số 1-1 được giữ cho đến hết trận. Kết quả này khiến Sông Lam Nghệ chỉ có được 3 điểm sau 3 vòng đấu. Trong khi đó, Hải Phòng bỏ lỡ cơ hội vượt qua Nam Định trên bảng xếp hạng khi chỉ có 5 điểm sau 3 vòng đấu. 

Vòng 3 của V.league sẽ tiếp tục vào ngày mai khi CLB thành phố Hồ Chí Minh tiếp đón Khánh Hòa trên sân Thống Nhất. Tuy vậy, hai trận đấu được mong chờ nhất tại vòng này sẽ diễn ra đúng vào ngày lễ tình nhân 14/2 khi CLB CAHN và Viettel chạm trán nhau tại sân Hàng Đẫy, trong khi Nam Định sẽ tiếp đón HAGL trên sân Thiên Trường. 

Sau khởi đầu ấn tượng tại vòng 1 với chiến thắng 5-0 trước Bình Định, CAHN đã nhận thất bại 0-2 trước đương kim vô địch Hà Nội FC. Cuộc thư hùng với Viettel sẽ là cơ hội để HLV Paulo Foiani cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Nam Định đang là đội giữ mạch toàn thắng sau 2 vòng đấu, trước một Hoàng Anh Gia Lai không còn nhiều trụ cột, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt quyết tâm tìm kiếm một chiến thắng để lấy lại vị trí đầu bảng.

Nguyễn Bình
.
.
.