CĐV Arsenal sung sướng vì bàn thắng của Harry Kane

Thứ Hai, 06/02/2023, 07:08

Rạng sáng 6/2, người hâm mộ CLB Arsenal đã bày tỏ sự sung sướng khi chứng kiến đội bóng cùng thành phố Tottenham đánh bại Man City.

Trận cầu tâm điểm vòng 22 giải Ngoại hạng Anh giữa Tottenham và Man City diễn ra vào đêm 5/2 đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu dành cho đội chủ nhà, khi tiền đạo Harry Kane tỏa sáng với bàn thắng duy nhất ở phút thứ 15. Điều đặc biệt là với bàn thắng duy nhất ở trận này, Harry Kane đã trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Spurs, vượt qua Jimmy Greaves 1 bàn. Anh vừa có pha lập công thứ 267 cho đội bóng thành London.

2.jpg -0
Harry Kane ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu giữa Tottenham và Man City. 

Kết quả này khiến Man City lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Arsenal khi vẫn có 45 điểm, kém Pháo thủ 5 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Tottenham dù vẫn dậm chân ở vị trí thứ 5 nhưng đã có được 39 điểm và rút ngắn cách biệt so với đội đứng thứ 4 là Newcastle xuống còn 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Theo Daily Mail, sau trận đấu, CĐV Arsenal không giấu niềm hạnh phúc khi chứng kiến thất bại của các nhà đương kim vô địch. "Hy vọng chúng tôi có thể mời Harry Kane tham dự cuộc diễu hành ăn mừng danh hiệu (vô địch) khi giải Ngoại hạng kết thúc", một CĐV của Pháo thủ bình luận trên mạng xã hội rạng sáng 6/2 (giờ Việt Nam).

"Thật ngưỡng mộ Harry Kane, cậu ấy đã phá kỷ lục ghi bàn cho Spur đồng thời giúp Arsenal duy trì khoảng cách 5 điểm với Man City tại giải đấu này", một CĐV khác của Pháo thủ bình luận. Những CĐV của Arsenal cũng đăng tải bức hình chụp Kane khi 10 tuổi đang mặc áo đấu của Arsenal khi Pháo thủ ăn mừng chức vô địch giải Ngoại hạng năm 2004. Kane sau đó đã gia nhập học viện của Tottenham và trở thành trụ cột của Spur cho đến hiện nay.

1.jpg -0
Chiến thắng của Spur đã "giúp" Arsenal duy trì khoảng cách 5 điểm với các nhà đương kim vô địch trên bảng xếp hạng.

Trong một diễn biến có liên quan, từ Italia, HLV Antonio Conte đã gọi điện chúc mừng Harry ngay sau trận đấu. HLV Antonio Conte đã nhập viện chỉ 4 ngày trước trận đại chiến Tottenham vs Manchester City. Chiến lược gia người Italia được chẩn đoán viêm túi mật và phải tiến hành phẫu thuật. Người thay ông Conte chỉ đạo Tottenham tại trận này là trợ lý HLV Cristian Stellini.

Theo Daily Mail, Conte đã nói với Kane rằng ông rất tự hào khi có một học trò như Harry Kane. Vị chiến lược gia Italia cũng cho biết, sức khỏe của bản thân đang ổn định sau ca phẫu thuật. Conte cũng đăng dòng trạng thái chúc mừng Tottenham trên Instagram sau khi trận đấu kết thúc.

Nguyễn Bình
.
.
.