Câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF - CAND xuất quân tham dự mùa giải hạng Nhất Quốc gia năm 2023

Thứ Năm, 30/03/2023, 17:00

Chiều 30/3, tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Văn Giang, Hưng Yên), Câu lạc bộ (CLB) bóng đá PVF - CAND tổ chức Lễ xuất quân  tham dự mùa giải bóng đá chuyên nghiệp hạng Nhất Quốc gia năm 2023.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, dự, phát biểu chỉ đạo và tặng hoa động viên CLB bóng đá VPF- CAND tại lễ xuất quân.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an; sự đồng hành của các nhà tài trợ và đại diện Hội Cổ động viên CLB.

Câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF - CAND xuất quân tham dự mùa giải hạng Nhất Quốc gia năm 2023 -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Lễ xuất quân.

Giải Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia là những giải đấu được nhiều người hâm mộ chờ đợi do tính chất hấp dẫn của thể thức thi đấu, gồm nhiều yếu tố thú vị bất ngờ. Giải Cúp Quốc gia được xem là “cánh cửa” để các CLB tìm kiếm tấm vé tham dự các giải đấu châu Á và quốc tế.  Giải hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia năm 2023 sẽ được khởi tranh  vào tháng 4/2023.

Câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF - CAND xuất quân tham dự mùa giải hạng Nhất Quốc gia năm 2023 -0
Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tặng hoa chúc mừng CLB bóng đá PVF- CAND tại Lễ xuất quân.
Câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF - CAND xuất quân tham dự mùa giải hạng Nhất Quốc gia năm 2023 -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đồng chí Nguyễn Duy Hưng tặng hoa các cầu thủ CLB bóng đá PVF- CAND tại lễ xuất quân.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn nghệ, thể thao CAND để góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe để CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ chính được giao và đóng góp vào thành tích chung của ngành thể thao Việt Nam.

Câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF - CAND xuất quân tham dự mùa giải hạng Nhất Quốc gia năm 2023 -0
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng tặng hoa CLB bóng đá PVF- CAND tại lễ xuất quân.

Công tác thể thao trong CAND thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, phong trào thể dục thể thao quần chúng, công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật luôn được cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quan tâm, phát triển mạnh mẽ, góp phần rèn luyện, nâng cao thể chất, kỹ chiến thuật cho cán bộ, chiến sĩ, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT. Phong trào thể thao thành tích cao đã lập được nhiều thành tích trong các giải đấu, nhiều đoàn vận động viên của CAND đã giành các thứ hạng cao trên các đấu trường quốc gia và khu vực. Đặc biệt, Bộ Công an đã quan tâm phát triển CLB bóng đá CAND theo hướng chuyên nghiệp, năm 2022, CLB bóng đá CAND đã xuất sắc Vô địch giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia năm 2022 và giành quyền thăng hạng Giải bóng đá vô địch Quốc gia năm 2023. Hiện nay, CLB bóng đá CAND đã chuyển giao và đổi tên thành CLB bóng đá Công an Hà Nội. Đây là động lực rất lớn, là niềm vinh dự, tự hào để CLB bóng đá PVF - CAND tiếp nối thành công của CLB bóng đá CAND, quyết tâm, nỗ lực thi đấu và giành kết quả cao nhất mùa giải bóng đá chuyên nghiệp hạng Nhất quốc gia năm 2023.

Câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF - CAND xuất quân tham dự mùa giải hạng Nhất Quốc gia năm 2023 -0
HLV người Bồ Đào Nha Mauro Jeronimo trao tặng Thứ trưởng Lê Văn Tuyến.chiếc áo danh dự của đội tuyển CLB bóng đá VPF -CAND.

Để đạt được thành tích cao nhất trong mùa giải năm 2023, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự kỳ vọng tin yêu, mến mộ trong lòng khán giả toàn lực lượng CAND cũng như những người yêu bóng đá cả nước, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị toàn thể Ban huấn luyện viên, vận động viên CLB bóng đá PVF - CAND tham gia giải hạng Nhất Quốc gia năm 2023 cần tập trung luyện tập, tham gia thi đấu với tinh thần thi đấu cao nhất, chấp hành nghiêm túc quy định, điều lệ của giải đấu đã đề ra, thi đấu theo tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, vì màu cờ sắc áo của lực lượng CAND, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt lên chính mình để đạt được thành tích cao nhất, cống hiến cho khán giả những trận đấu đỉnh cao, có chất lượng chuyên môn tốt nhất.

Câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF - CAND xuất quân tham dự mùa giải hạng Nhất Quốc gia năm 2023 -0
Trung tá Lê Cảnh Duy, Chủ tịch CLB Bóng đá PVF- CAND và bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm PVF tặng hoa và bảng danh vị “ đơn vị đồng hành” tặng nhà tài trợ.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Bộ có cơ chế, thu hút nguồn lực để tuyển chọn, đào tạo được các thế hệ cầu thủ, nhất là các tuyển thủ trẻ, có năng khiếu để đào tạo thành các cầu thủ chuyên nghiệp; lựa chọn được đội ngũ cán bộ, huấn luyện, đào tạo có chất lượng chuyên môn tốt nhất. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo cần thiết phục vụ công tác, tập luyện cho học viên của Trung tâm. Đồng thời, tiếp tục tranh thủ tối đa sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà tài trợ để quan tâm, chăm lo chế độ chính sách cho đội ngũ huấn luyện viên, học viên. Từ đó giúp họ an tâm, gắn bó, tích cực tập luyện để đào tạo được nhiều tuyển thủ trẻ phát huy tài năng, công hiến đóng góp vào thành tích chung của thể thao Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện, Trung tâm đào tạo cần tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho huấn luyện viên, học viên, cầu thủ, nhất là các tuyển thủ trẻ được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật, kỷ cương, giáo dục bản lĩnh, nghị lực khắc phục khó khăn, tích cực luyện tập, chấp hành nghiêm túc nội quy, kỷ luật trong quá trình tập luyện, thi đấu, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, thể thao trung thực, cao thượng, vì màu cờ sắc áo để đạt thành tích cao nhất trong từng trận đấu.

Câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF - CAND xuất quân tham dự mùa giải hạng Nhất Quốc gia năm 2023 -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, đồng chí Nguyễn Duy Hưng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban huấn huyện và cầu thủ CLB bóng đá VPF -CAND tại Lễ xuất quân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên, cấp ủy chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan, các nhà tài trợ đã quan tâm phối hợp, tạo điều kiện, giúp đỡ lực lượng CAND nói chung và CLB bóng đá PVF - CAND nói riêng để CLB bóng đá PVF - CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo được nhiều tuyền thủ trẻ có tiềm năng, triển vọng, phát huy hết năng lực, sở trường, cống hiến cho thể thao CAND.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chúc CLB bóng đá PVF - CAND tham gia thi đấu đạt thành tích cao nhất trong mùa giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia năm 2023.

Tại lễ xuất quân, CLB bóng đá PVF - CAND cũng ra mắt biểu trưng mới, áo đấu mới của CLB tham gia mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2023.

Trước khi diễn ra lễ xuất quân, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, đồng chí Nguyễn Duy Hưng và các đại biểu đã tham quan cơ sở vật chất tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF ( đóng tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF - CAND xuất quân tham dự mùa giải hạng Nhất Quốc gia năm 2023 -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, đồng chí Nguyễn Duy Hưng và các đại biểu tham quan cơ sở vật chất tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF.
Câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF - CAND xuất quân tham dự mùa giải hạng Nhất Quốc gia năm 2023 -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, đồng chí Nguyễn Duy Hưng và các đại biểu tham quan bếp ăn tập thể tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Theo đại diện lãnh đạo CLB PVF - CAND, CLB sẽ tham dự giải hạng Nhất Quốc gia 2023 và Cúp Quốc gia 2023 dưới dự dẫn dắt của HLV người Bồ Đào Nha Mauro Jeronimo và vẫn giữ nguyên bộ khung là lứa cầu thủ trẻ, độ tuổi sinh năm 2001 – 2005 trưởng thành từ Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF - Bộ Công an.

Trong đó, những cái tên đáng chú ý của đội có thể kể đến như: Huỳnh Công Đến, Võ Nguyên Hoàng, Trần Ngọc Sơn, Đào Văn Chưởng, Võ Anh Quân, Tẩy Văn Toàn, Nguyễn Thanh Nhàn,... đã có những đóng góp trong màu áo các đội tuyển quốc gia như: U19 Việt Nam, U20 Việt Nam. Sơ đồ 7 cầu thủ lứa tuổi U19 kết hợp với các đàn anh kinh nghiệm giúp cầu thủ thi đấu tự tin, bùng nổ và đã mang lại thành công cho đội bóng, giúp đội liên tục trong nhóm dẫn đầu giải hạng Nhất năm 2022 vừa qua.

Chuẩn bị cho mùa giải mới, CLB PVF – CAND đã bổ sung những bản hợp đồng chất lượng như: Lục Xuân Hưng, Nguyễn Thanh Tuấn, Võ Ngọc Tỉnh nơi hàng phòng ngự; các tuyển thủ U23 Việt Nam như Ngô Đức Hoàng, Nguyễn Văn Tùng trên hàng công.

Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, CLB luôn nhận được sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an, các đối tác, các đơn vị đồng hành gồm Masterise Homes, VP Bank, MSB Bank, Sacombank, Kamito, hội CĐV. Đây cũng là các đơn vị đang đồng hành cùng các đội bóng trẻ của PVF.

Với sức trẻ, khát khao chiến thắng và lối chơi công hiến liên tục, đòi hỏi sự mạo hiểm, quyết đoán của cầu thủ, mùa giải 2023 này hứa hẹn sẽ là năm thi đấu bùng nổ của CLB PVF - CAND.

Tâm Phạm
.
.
.