Cắt miếng pizza

Thứ Sáu, 08/07/2022, 08:59

Có thể sau V.League 2022, người hâm mộ sẽ không còn chứng kiến những sản phẩm ưu tú của khóa I – HAGL sát cánh cùng nhau tại V.League. Những bản hợp đồng đang đếm ngược đến ngày hết hạn giữa HAGL và Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy. Sau mùa giải này, có thể họ sẽ đến những phương trời mới. Và giờ là lúc, các phi vụ thương thảo và làm giá bắt đầu…

HAGL không là ngoại lệ

Chuyển nhượng là yếu tố quan trọng trong bóng đá. Việc một cầu thủ chuyển từ đội bóng này sang câu lạc bộ khác vốn dĩ đã diễn ra đều đặn qua hàng chục năm trời trên khắp bản đồ bóng đá thế giới. Với V.League, ngay cả khi những phi vụ chuyển nhượng bị biến tấu bằng những màn lót tay chục tỷ giữa cầu thủ, “cò” và CLB thì nó đã, đang và sẽ xảy ra như vòng xoáy tất yếu của bóng đá.

Hà Nội FC mùa này đã chịu tổn thương khi mất 2 cầu thủ nổi tiếng do chính họ đào tạo nên. Quang Hải hết hợp đồng và xuất ngoại. Tương tự, Đình Trọng đến Bình Định FC, sau khi đề nghị gia hạn của đội bóng thủ đô không đủ sức nặng để giữ chân trung vệ này ở lại. Kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra đối với Thành Chung, khi trung vệ này vẫn đang lưỡng lự giữa việc đi hay ở, dù rằng hợp đồng của anh và Hà Nội FC sẽ khép lại sau 2 tháng nữa.

286923534_3229668747273799_8064140048784942517_n.jpg -0
Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy có thể chia tay HAGL sau mùa giải năm nay.

Thực tế, Hà Nội FC chỉ là một trong nhiều CLB tại Việt Nam trải qua điều đó như chuyện bình thường “như cơm bữa”. Nhưng HAGL có thể xem là trường hợp đặc biệt. Những giao kèo đủ sức nặng giúp CLB phố Núi bảo toàn được các cầu thủ ưu tú nhất của Học viện HAGL - Arsenal JMG. Ở tuổi 26, 27, Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy vẫn xuất hiện trong đội hình HAGL. Họ cũng là những gương mặt tạo nên sự tự hào cho HAGL và chất lượng đào tạo CLB này, khi thường xuyên góp mặt trên ĐTQG Việt Nam trong 7 năm trở lại đây.

Nhưng có một thứ hữu hạn hiện diện trong suy nghĩ tưởng chừng như vô hạn giữa HAGL và các cầu thủ này. Đó là thời hạn hợp đồng. Sau cùng, cái duyên của họ với đội bóng phố Núi cũng sẽ chỉ kéo dài đến hết năm nay. Và nếu như không có một sự thỏa thuận đủ thuyết phục đến từ thu nhập, lót tay và lương, xem ra HAGL sẽ biến thành miếng pizza để nhiều CLB tại Việt Nam thỏa sức tranh nhau cắt xẻ.

Ba cầu thủ sinh năm 1996 tại HAGL là ví dụ. Văn Toàn, Văn Thanh và Hồng Duy sẽ hết hợp đồng vào tháng 9/2022 với đội bóng phố Núi. Tức là sau V.League mùa này, họ sẽ trở thành cầu thủ tự do. Ngay ở thời điểm này, bộ ba gương mặt này đã sẵn sàng lắng nghe đề nghị từ những CLB khác. Với Văn Thanh và Hồng Duy, những bến đỗ tin đồn được cho là sẽ gõ cửa cặp đôi này gồm Hà Nội FC, Hải Phòng và Viettel. Trong khi Văn Toàn đang được Hà Nội FC và Bình Định liên hệ.

Coi chừng làm giá đến từ nhà môi giới

Câu chuyện HAGL có thể mất ít nhất 3 cầu thủ chủ lực gồm Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy là sự thật. Nó được thể hiện rõ qua thời hạn hợp đồng giữa họ và đội bóng phố Núi. Nhưng điểm đến của ba cầu thủ này cho đến nay đơn thuần vẫn là một dấu chấm hỏi. Bởi cả ba vẫn đang cho phép mình được lắng nghe những lời đề nghị đến từ các CLB đó. Tất nhiên, trung gian giữa Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy và các CLB sẽ là những nhà môi giới. Ở đó, các tin đồn chuyển nhượng cùng hàng loạt con số sẽ được phía môi giới đưa ra.

Nhiều chuyên gia khẳng định việc Văn Thanh, Hồng Duy được Viettel, Hà Nội FC hay Hải Phòng để mắt chỉ là “đòn” đánh lạc hướng từ phía nhà môi giới. Bởi theo những nguồn tin uy tín có được, đích đến của nhà môi giới này cho Văn Thanh và Hồng Duy có thể là Thanh Hóa, với mức lót tay không dưới 3 tỷ đồng/năm. Việc tung tin nhiều CLB đưa ra quả thực chẳng ai có thể kiểm chứng, trừ khi chính bản thân các CLB đó xác nhận về việc mình không theo đuổi cầu thủ A, B, C. Đơn cử như câu chuyện Quang Hải được 17 CLB liên hệ, trong đó có một đội tại La Liga. Tất cả thông tin mới chỉ đến từ người đại diện của anh, chứ chưa có thêm những xác nhận đến từ phía thứ 3 hoặc những giấy tờ, thư điện tử đề nghị.

Dẫu sao, đó cũng là một chiêu trò mà các môi giới, người đại diện đưa ra nhằm nâng giá cho các cầu thủ mà mình đang làm việc. Điều đó cũng khiến cho những CLB có sự quan tâm nghiêm túc với cầu thủ đó thật sự sốt ruột và đẩy nhanh tiến độ theo đúng ý của các môi giới, đại diện hướng đến.

Suy cho cùng, đó cũng là chuyện tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp. Sự vận hành mua, bán, chuyển nhượng sẽ diễn ra theo lộ trình và quy luật như thế. Quay trở lại HAGL, có lẽ HLV Kiatisak cũng đã cảm nhận được ngày mình chia tay các cầu thủ đến gần. Vậy nên, kế hoạch sử dụng những cầu thủ trẻ ngay từ lúc này đã được “Zico Thái” tính đến, như một thế hệ kế cận cho HAGL trong tương lai gần.

Dù sao thì, một chút hoang hoải, bâng khuâng sẽ dành cho lứa 1 của HAGL. Bởi đã có lúc, Công Phượng ước ao rằng sẽ cùng những đồng đội trưởng thành cùng mình ở HAGL – Arsenal JMG vô địch V.League. Nhưng xem ra, điều đó sẽ chẳng thể xảy ra.

Kiatisak hứa hẹn gắn bó lâu dài với HAGL

Thực tế, hợp đồng giữa Kiatisak và HAGL cũng sẽ hết hạn vào cuối mùa này. Tuy nhiên theo những nguồn tin có được, “Zico Thái” sẵn sàng gắn bó với HAGL thêm 3-4 năm nữa. Ông cùng với một đại diện lãnh đạo của đội chủ sân Pleiku cũng đã có những tính toán để thu hút thêm các hiền tài, tính toán các phương án tăng thêm doanh thu cho HAGL trong các mùa giải kế tiếp.

Việc Kiatisak tiếp tục cầm quân HAGL sẽ là điều mà cổ động viên đội bóng này bớt hụt hẫng. Bởi ít nhất, một tượng đài của CLB này vẫn hiện diện và sẵn sàng cho những kế hoạch phát triển đường dài với HAGL.

An Khánh
.
.
.