Căng thẳng “cuộc chiến” trụ hạng
Sài Gòn FC và TP Hồ Chí Minh sẽ gặp nhau ở vòng 13 V.League 2022 với tâm thế của “những người cùng khổ”. Đây là hai đội bóng được đầu tư lớn và có nhiều tham vọng nhưng đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.
Trước khi vòng đấu thứ 13 V.League 2022 diễn ra, Sài Gòn FC xếp cuối bảng với 7 điểm, TP Hồ Chí Minh xếp trên với 9 điểm. Cả hai đội đều đang rơi vào nhóm cầm đèn đỏ. Nếu thành tích không được cải thiện ở giai đoạn lượt về, họ sẽ đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Nhưng trước khi giai đoạn lượt đi khép lại, cả hai sẽ đối đầu nhau trong trận “derby Sài Gòn” với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Cơn khủng hoảng mà hai đội đang gặp phải thậm chí nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Hôm 11/8, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo hai đội bóng và đã có những chia sẻ với hy vọng 2 đội bóng phải nỗ lực để không phải rớt hạng sau khi V.League 2022 kết thúc.
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Thể thao là món ăn tinh thần của người dân. Trong đó bóng đá là món ăn ưa thích nhất. Nhưng món ăn tinh thần của người dân TP Hồ Chí Minh lại nhạt dần, bớt ngon đi, làm cho tín đồ bóng đá ở thành phố này chán bóng đá. Chúng ta ngồi ở đây, có nhiều thành phần để làm sao phục vụ bữa tiệc cho người dân. Sau cuộc họp này, chúng tôi sẽ có giải pháp chứ không nói bằng lời. Phần các bạn phải nỗ lực hơn nữa để làm thế nào đó vượt qua giai đoạn khó khăn. Đặc biệt là không phải chia tay đội bong nào khi V-League 2022 kết thúc”.

Thực tế, cả TP Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC trong những năm gần đây đều được đầu tư và trở thành thế lực ở V.League ở những mùa giải trước. TP Hồ Chí Minh từng giành á quân tại V.League 2019, Sài Gòn FC cũng về đích ở vị trí thứ 3 tại V.League 2020. Cả hai đội bong được hậu thuẫn bởi những doanh nghiệp lớn và những ông bầu có tham vọng “làm bóng đá thực chất”. Họ có những cầu thủ và huấn luyện viên cũng như đội ngũ làm chuyên môn chất lượng. Tuy nhiên, trong 2 mùa giải gần đây, TP Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC đã không còn giữ được phong độ ổn định.
Thời điểm hiện tại, cả TP Hồ Chí Minh và Sài Gòn đều chung một mục tiêu là trụ hạng. Để có được điều đó, họ cần cải thiện thành tích ngay ở giai đoạn lượt về. Trước những khó khăn, cả hai đội bóng đều có những sự thay đổi, điều chỉnh về mặt nhân sự ở thượng tầng. TP Hồ Chí Minh để Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng lên làm huấn luyện viên tạm quyền thay ông Trần Minh Chiến. Sắp tới, họ sẽ đón huấn luyện viên mới là Trương Việt Hoàng, người từng giúp Viettel lên ngôi vô địch năm 2020.
Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cũng đã mời Lee Nguyễn trở lại thi đấu. Đó là sự bổ sung cần thiết trong giai đoạn nước rút quan trọng.
Còn Sài Gòn FC cũng đã kịp mời huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức ngồi vào vị trí Giám đốc kỹ thuật. Thực tế, ông Lê Huỳnh Đức cũng tham gia vào vấn đề chuyên môn chính bên cạnh huấn luyện viên Phùng Thanh Phương. Những hy vọng sẽ dần được mở ra với những cầu thủ của Sài Gòn với việc xuất hiện một người có nhiều kinh nghiệm trận mạc như huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Cả hai đội bóng nhà giàu đều rơi vào hoàn cảnh… “cũng khóc”. Như Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng kiến nghị với lãnh đạo Thành uỷ TP Hồ Chí Minh: “CLB TP Hồ Chí Minh đang thiếu cầu thủ địa phương. Tất nhiên bóng đá chuyên nghiệp rất khó để có cầu thủ địa phương.
Thứ hai là chuyện sân bãi không có. Khi trời mưa, đội phải tập ở phòng gym hay sân cỏ nhân tạo nên sự chuẩn bị không tốt. Đại bản doanh của CLB cũng đang được bỏ tiền đầu tư xây dựng trước ở quận 7 nhưng còn chưa xin được cơ chế liên kết như thế nào”.
Còn Chủ tịch Sài Gòn FC Trần Hoà Bình nêu ý kiến: “Chúng tôi phải vay vốn ngân hàng mua lại Trung tâm thể thao Thành Long để cho CLB có nơi ăn ở và tập luyện. Vốn đã tập trung cho Trung tâm thể thao Thành Long nên văn phòng hiện tại cũng phải thuê để hoạt động”.
Họ sẽ đối đầu nhau ở vòng 13 trong một trận đấu có ý nghĩa “6 điểm”. Một trận đấu mà không có chỗ cho sự khoan nhượng dù là “những người anh em cùng thành phố”. Đó sẽ là trận cầu mà cả hai đều phải hướng đến chiến thắng nếu không muốn bỏ lại phía sau.
Thái Lan và mục tiêu giành vé dự World Cup 2026
Trong lần xuất hiện hiếm hoi trong vài tháng qua, chủ tịch FAT – ông Somyot Poompunmuang đã gặp gỡ với bà Nualphan Lamsam, trưởng đoàn tuyển Thái Lan và U23 Thái Lan để bàn những kế hoạch quan trọng trong thời gian tới.
Theo đó, mục tiêu quan trọng nhất mà FAT hướng đến là tuyển Thái Lan sẽ giành vé dự World Cup 2026. Giải đấu sau đây 4 năm sẽ mở rộng số đội tham dự từ 32 lên 48. Châu Á sẽ có 8,5 suất, vì thế cơ hội cho tuyển Thái Lan và các đội bóng khác ở châu lục tăng lên. Ngoài ra, FAT cũng phấn đấu đưa đội U23 nước này dự Olympic Paris 2024.
“Tất nhiên, World Cup 2026 là mục tiêu mà tôi đã suy nghĩ từ lâu. Đây là cơ hội tốt để tuyển Thái Lan giành quyền vào vòng chung kết, khi số lượng đội tham dự được tăng lên 48. Ngoài ra, FAT cũng vạch ra chiến lược để giành quyền dự Olympic Paris 2024. Chúng tôi sẽ tạo cơ hội tối đa cho các cầu thủ trẻ để mở đường cho điều này, bằng việc không sử dụng hạn ngạch cầu thủ quá tuổi tại SEA Games cũng như ASIAD”, ông Somyot Poompunmuang chia sẻ.
Người đứng đầu FAT rất tán đồng với ý kiến của Chanathip Songkrasin rằng đã đến lúc các đội tuyển Thái Lan nên mạnh dạn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, để tạo nên thế hệ kế cận tài năng. Theo kế hoạch được FAT vạch ra, Thái Lan sẽ sử dụng các cầu thủ sinh từ năm 2001 trở về sau để tham dự SEA Games 32 tại Campuchia, ASIAD 2023 tại Trung Quốc. Đây sẽ là thế hệ cầu thủ chủ chốt hướng đến việc tranh vé dự Olympic 2024.
Với tuyển Thái Lan, họ sẽ tham dự Kings Cup vào tháng 9 tới, góp mặt cùng Malaysia, Tajikistan và Trinidad & Tobago. “Voi chiến” sẽ dùng giải đấu này để chuẩn bị cho AFF Cup 2022 và Asian Cup 2023. Huấn luyện viên Alexandre Polking nhấn mạnh tuyển Thái Lan sẽ dùng các giải đấu này để xem thực lực của đội đến đâu trước khi nghĩ đến mục tiêu World Cup.
H.H