Bước lùi của những tài năng

Thứ Sáu, 06/09/2024, 08:29

Hồ Tuấn Tài, cậu em họ của "thần đồng" Văn Quyến thuở nào vừa bị CLB TP.HCM bất ngờ nói chia tay. Nguyễn Trọng Hùng, nhà vô địch SEA Games 2021 không được CLB Thanh Hoá đăng ký cho mùa giải mới 2024/25. Những niềm hy vọng của từng giai đoạn nhất định đang mắc kẹt với sự nghiệp quần đùi áo số, dù cho họ đang ở độ tuổi đẹp nhất của nghề.

Trọng Hùng biến mất khỏi CLB Thanh Hóa

Hơn 10 ngày trước khi V.League 2024/25 bắt đầu guồng quay, CLB Thanh Hoá công bố lực lượng tham dự giải đấu. Lê Thanh Bình một lần nữa rời đội bóng xứ Thanh. Cái tên còn lại không còn tại vị khỏi CLB là Đinh Tiến Thành.

Chuyện Thành "nhựa" phải cuốn gói khỏi CLB Thanh Hoá là điều nằm trong dự đoán. Bởi sau những tranh luận và chỉ trích gay gắt về việc bị nợ lương, thưởng trên facebook cá nhân, mối quan hệ giữa Đinh Tiến Thành và Ban lãnh đạo CLB Thanh Hoá xem như chẳng thể hàn gắn. Thậm chí, nếu vẫn cứ tiếp diễn sự căng thẳng trong thời gian tới, việc đôi bên lôi nhau ra toà hay cần sự can thiệp của VFF, VPF hoàn toàn có thể xảy ra.

Bước lùi của những tài năng -0
Hồ Tuấn Tài chia tay Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh dù vừa ký 2 năm hợp đồng.

Nhưng đâu chỉ có Đinh Tiến Thành hay Lê Thanh Bình biến mất khỏi danh sách của CLB Thanh Hoá. Một trong số những gương mặt ký vào đơn khiếu nại BLĐ đội bóng nợ lương, thưởng, lót tay cách đây không lâu là Nguyễn Trọng Hùng cũng không góp mặt. Điều này có thể xem là một đòn chí mạng với tiền vệ sinh năm 1997. Bởi suốt từ năm 2021 cho đến trước mùa 2024/25, bất luận có bị chấn thương hành hạ đến cỡ nào, cầu thủ có biệt danh là "Tý Anh" vẫn nằm trong diện được CLB Thanh Hoá đăng ký.

Giọt nước tràn ly với Trọng Hùng có thể nằm ở những câu chuyện hậu trường xoay quanh việc khiếu nại nợ lương, thưởng đối với BLĐ đội bóng. Nhưng vấn đề ở chỗ, đa số các cầu thủ ký vào biên bản kể trên như A Mít, Doãn Ngọc Tân, Đinh Viết Tú, Gustavo Santos, Trịnh Xuân Hoàng hay Trịnh Văn Lợi vẫn được BLĐ và BHL đội bóng tin dùng.

Chỉ thiểu số với 3 gương mặt là Lê Thanh Bình, Đinh Tiến Thành và mới nhất là Nguyễn Trọng Hùng là không còn nằm trong kế hoạch của CLB Thanh Hoá. Trong bối cảnh V.League đã đóng cửa thị trường chuyển nhượng nội binh, lối thoát của Trọng Hùng chỉ có thể là tìm một CLB tại giải hạng Nhất, nếu như không muốn ăn không ngồi rồi suốt cả giai đoạn lượt đi!

Về phía Thanh Hoá, ở góc độ chuyên môn, họ có lý do để không đăng ký Trọng Hùng. Sau khởi đầu năm 2019 đẹp như mơ với 24 lần ra sân cho Thanh Hoá cùng tấm Huy chương Vàng SEA Games lịch sử với U22 Việt Nam, tiền vệ này bỏ lỡ cơ hội phát triển khả năng với những chấn thương liên miên từ sụn đến bắp đùi.

Ở 2 mùa giải gần nhất lành lặn, Trọng Hùng cũng không ghi điểm với HLV Velizar Popov. Thành công của Thanh Hoá với 2 Cúp Quốc gia, 1 Siêu cúp Quốc gia lại không có những đóng góp nhất định đến từ cầu thủ này. Hiển nhiên, chuyện anh không còn nằm trong kế hoạch của Thanh Hoá, đứng ở góc độ chuyên môn cho tới những bên lề hoài nghi sân cỏ, cũng là điều dần dần dễ hiểu.

Hồ Tuấn Tài dở dang

Trọng Hùng có lẽ đang băn khoăn với bến đỗ hạng Nhất. Nhưng như Thanh Bình, một cầu thủ cùng thời với anh tại U22 Việt Nam thời HLV Miura, Hữu Thắng là Hồ Tuấn Tài cũng nhanh chóng chia tay V.League để xuống một cấp độ thấp hơn. Nói là bước lùi trong sự nghiệp của Tài cũng không hẳn. Bởi ở thời điểm đáng ra nên "phất cờ", cậu em họ của Văn Quyến cứ lần lượt bỏ qua. Sau một kỳ SEA Games tồi tệ với việc bị "gán mác" tội đồ năm 2017, Hồ Tuấn Tài thực tế có lúc thi đấu hay tại V.League. Nhưng rốt cuộc, trung phong người Nghệ An lại rơi vào tình thế lỡ dở vì chấn thương.

Ở tuổi 29, Tuấn Tài được CLB TP.HCM gia hạn hợp đồng với thời gian thêm 2 năm, sau khi giao kèo trước đó hết hạn. Đó có thể xem như một sự nhẫn nại đến từ Ban lãnh đạo đội bóng phía Nam. Bởi thực tế suốt từ năm 2020 cho đến cuối 2024, Tuấn Tài thường xuyên ngồi dự bị và dần bị trôi vào quên lãng. Nếu như không có sự hiện diện của HLV Phùng Thanh Phương, cầu thủ sinh năm 1995 này chưa chắc đã tìm được bước ngoặt tích cực hơn trong sự nghiệp.

Những tưởng việc thuyết phục Tuấn Tài gia hạn thêm hợp đồng, sau những ân tình đã tạo nên mùa giải trước đến từ BHL CLB TP.HCM, sẽ trở nên đơn giản thì ngờ đâu, yêu sách của cầu thủ này khiến chuyện thương thảo mất nhiều thời gian và công sức. Ban đầu, Tuấn Tài đòi phí lót tay 1,8 tỷ đồng/năm. CLB TP.HCM đương nhiên không đồng ý. Sau đó, Tuấn Tài chấp nhận xuống nước và ký hợp đồng 2 năm với mức lót tay 1,3 tỷ đồng/mùa.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã suôn sẻ thì hợp đồng chưa được ký kết, Tuấn Tài đã có thái độ không hay trên sân cỏ. Anh thậm chí vô kỷ luật, không còn thể hiện sự nhiệt huyết trên sân. Một thành viên của CLB TP.HCM tiết lộ với báo giới rằng Tuấn Tài dường như bị ảnh hưởng bởi sự chèo kéo của đội bóng khác, chấp nhận chi lót tay nhiều hơn nên không thể hiện tốt trên sân như trước đó. Trước tình cảnh ấy, HLV Phùng Thanh Phương đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với Hồ Tuấn Tài và đi đến quyết định, thanh lý hợp đồng để cầu thủ này tìm bến đỗ mới. Theo thông tin được đồn đoán, bến đỗ mới của cầu thủ này là Bình Phước với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

'"Siêu nhân" Trần Gia Huy chia tay á quân V.League chỉ sau… 15 phút

Mới đây, Trần Gia Huy bất ngờ xuất hiện trong đội hình của CLB Bình Định ở cuộc chạm trán với CLB TP.HCM tại Giải tứ hùng chứng khoán LPBank Cup 2024. Tiền vệ trẻ này mặc áo số 34, được HLV Bùi Đoàn Quang Huy xếp vào đội hình chính. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 15 phút thi đấu, Trần Gia Huy đã được rút ra nghỉ.

Với màn thể hiện không thực sự ấn tượng trong những phút xuất hiện trên sân, Trần Gia Huy đã không thể nhận được cái gật đầu của HLV Bùi Đoàn Quang Huy.  Trước khi đến Bình Định, Trần Gia Huy cũng đã có khoảng 3 tuần tập luyện tại Hải Phòng. Tuy nhiên, có thể do không đáp ứng được chuyên môn của HLV Chu Đình Nghiêm, Gia Huy buộc phải tìm kiếm một cơ hội khác để hiện thực hóa giấc mơ chơi bóng ở V.League.

An Khánh
.
.
.