Bắn súng Việt Nam đứng trước áp lực

Thứ Năm, 05/02/2026, 08:10

Sau một năm 2025 được đánh giá là khá thành công cả về thành tích lẫn hình ảnh, bắn súng Việt Nam chính thức bước vào hành trình mới với những mục tiêu dài hạn và thách thức lớn hơn. Điều này tạo nên áp lực không nhỏ với người làm nghề.

Nhanh chóng vào guồng

Hiện tại, đội tuyển bắn súng Việt Nam đang dự Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 diễn ra tại Ấn Độ. Đây được xem là bước "làm nóng" quan trọng, giúp các xạ thủ từng bước trở lại nhịp độ thi đấu quốc tế sau SEA Games 33, đồng thời là phép thử đầu tiên cho chu kỳ hướng tới ASIAD 20 và xa hơn là vòng loại Olympic 2028.

Những gương mặt chủ lực như Trịnh Thu Vinh, Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Nguyễn Thùy Trang… đều được đăng ký tham dự Giải vô địch châu Á 2026, như một phần trong kế hoạch chuẩn bị dài hơi.

tr%3fnh thu vinh.jpg -0
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh (phải) là trụ cột của đội bắn súng Việt Nam ở các đấu trường quốc tế.

Theo đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam, toàn bộ các xạ thủ đều tập luyện toàn thời gian, duy trì cường độ cao ngay sau khi kết thúc SEA Games 33. Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 có ý nghĩa rất lớn về chuyên môn với đội tuyển bắn súng quốc gia trong năm 2026. Đây là giải đấu quy tụ nhiều gương mặt hàng đầu châu lục, tạo điều kiện để các vận động viên Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, điều chỉnh cảm giác bắn và làm quen lại với áp lực thi đấu quốc tế.

Trước đó, không chỉ thành công trên trường bắn, bắn súng Việt Nam còn trải qua năm 2025 đáng nhớ về mặt hình ảnh và sự ghi nhận của người làm nghề. Trong các cuộc bầu chọn thể thao uy tín, xạ thủ Trịnh Thu Vinh dẫn đầu danh sách Vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025. Cùng với đó, Trịnh Thu Vinh và Hà Minh Thành được vinh danh tại Gala Cúp Chiến thắng - giải thưởng được xem là "Oscar của thể thao Việt Nam".

Những danh hiệu này không chỉ phản ánh thành tích cá nhân, mà còn cho thấy sự lan tỏa tích cực của bắn súng Việt Nam sau nhiều năm bền bỉ đầu tư. Đó là nền tảng quan trọng để bộ môn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành từ các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội.

Áp lực mang tên ASIAD 20

Mục tiêu lớn nhất của bắn súng Việt Nam trong năm 2026 là ASIAD 20, tổ chức vào tháng 9 tại Nhật Bản. Tại ASIAD 19, bắn súng Việt Nam giành 1 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng.

Trong đó, tấm Huy chương vàng nội dung 10 súng ngắn hơi nam của Phạm Quang Huy được xem như điểm nhấn về sức trẻ, tài năng trong làng bắn súng Việt Nam. Đó là thành tích đáng ghi nhận trong bối cảnh sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở châu lục. Bài toán đặt ra cho ASIAD 20 không chỉ là bảo vệ tấm Huy chương vàng danh giá mà còn phải cho thấy khả năng cạnh tranh tấm vé đến đấu trường Olympic 2028.

Bản thân các xạ thủ Việt Nam hiểu rõ, mức độ cạnh tranh tại ASIAD hoàn toàn khác so với SEA Games. Những vận động viên đẳng cấp hàng đầu thế giới của Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản hay Iran đều góp mặt, tạo ra áp lực cực lớn về chuyên môn lẫn tâm lý.

Tại ASIAD 19, Phạm Quang Huy từng gây ấn tượng mạnh khi giành Huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi nam và như xạ thủ này cho biết, yếu tố quyết định thành công khi đó chính là tâm lý thi đấu thoải mái. Chính Phạm Quang Huy cũng từng chia sẻ rằng, ở môn bắn súng, điểm số trong từng bài bắn chỉ cách nhau tích tắc, đòi hỏi bản lĩnh thi đấu và khả năng điều chỉnh của vận động viên. Điều này chỉ có thể được trui rèn thông qua việc liên tục dự các giải đấu quốc tế với áp lực thi đấu cao.

Thực tế cho thấy, bài toán của bắn súng Việt Nam trong giai đoạn tới không chỉ là đầu tư cho vận động viên nhằm bảo vệ tấm Huy chương vàng ASIAD hay có xạ thủ vượt qua vòng loại Olympic 2028. Vấn đề cốt lõi nằm ở việc đầu tư liên tục cho vận động viên bắt nguồn từ phía Cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam cũng như sự đồng hành của chính các câu lạc bộ.

Phía Cục TDTT Việt Nam trong định hướng đầu tư cho các phân môn của đội tuyển bắn súng Việt Nam vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm chuyên gia ngoại. Thành công của các xạ thủ súng ngắn nữ, trong đó có Trịnh Thu Vinh, trong thời gian gần đây kể từ khi có chuyên gia người Mông Cổ Altantsetseg Byambajavyn đã tiếp thêm động lực cho việc này.

Điểm thuận lợi là cơ chế tài chính thuê chuyên gia ngoại cho các đội tuyển quốc gia đã thoáng hơn trước đây rất nhiều. Trong đó, thay vì bị đóng khung trong mức lương 3.000 USD đến 5.000 USD/ tháng cho mỗi chuyên gia ngoại, thì nay mức lương đã lên tới 8.000 USD/ tháng.

Trong khi đó, cùng với Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, sự vào cuộc của các câu lạc bộ, địa phương, ngành được kỳ vọng sẽ tạo nền móng vững chắc cho công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, để tiếp thêm động lực cho đội tuyển quốc gia.

Gần đây, việc Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam đã ký kết thỏa thuận tài trợ với Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia và Công ty TNHH Đầu tư Khu công nghiệp lưỡng dụng Văn Giang được xem như ví dụ điển hình cho sự vào cuộc mạnh mẽ từ các đơn vị.

Thỏa thuận có thời hạn 3 năm, hướng tới mục tiêu phát triển bộ môn và đội bắn súng Công an nhân dân theo định hướng chuyên nghiệp, đồng thời bổ sung nguồn lực quan trọng cho bắn súng Việt Nam và đội tuyển quốc gia.

Theo nội dung ký kết, nguồn kinh phí tài trợ sẽ tập trung cho công tác đào tạo vận động viên, huấn luyện viên, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đây được xem là giải pháp mang tính chiến lược, từ đó, những xạ thủ chủ chốt của bắn súng Công an nhân dân trong màu áo đội tuyển quốc gia như Trịnh Thu Vinh cũng sẽ được đầu tư mạnh mẽ hơn. Qua đó, đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển quốc gia trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Phía trước là áp lực, nhưng cũng là cơ hội để bắn súng Việt Nam khẳng định vị thế bằng tư duy dài hạn, đầu tư bài bản và cách tiếp cận chuyên nghiệp hơn bao giờ hết. Nếu làm tốt, hoàn toàn có thể tin vào việc tranh chấp tấm Huy chương vàng ASIAD 20 cũng như duy trì khả năng giành vé dự Olympic 2028 - bước đi đầu tiên để hiện thực hóa mục tiêu giành huy chương tại Olympic như từng làm được vào năm 2016.

Bắn súng Việt Nam đang có những xạ thủ tốt

Đây là nhận xét của chuyên gia người Mông Cổ Altantsetseg Byambajavyn. Theo vị chuyên gia kỳ cựu người Mông Cổ, riêng về bắn súng nữ, Việt Nam đang có các xạ thủ giỏi về chuyên môn đều có tố chất.

Khi chứng kiến và trực tiếp hướng dẫn họ tập luyện, vị chuyên gia người Mông Cổ đã khẳng định các học trò của mình sẽ thành công và 2 tấm HCV cá nhân, đồng đội của đội súng ngắn hơi 10m nữ Việt Nam tại SEA Games 33 là ví dụ rõ nhất.

Theo chuyên gia người Mông Cổ Mục tiêu của bắn súng Việt Nam không chỉ là đấu trường SEA Games mà còn là ASIAD và những giải quốc tế tương lai. (Minh Khuê)

Minh Hà
.
.
.