Vòng 9 V.League 2017: Hải Phòng phá kỷ lục bất bại của đội bóng xứ Thanh?

Thứ Bảy, 11/03/2017, 10:16
Sau một vòng đấu phải đá trên sân không khán giả, ngày mai Hải Phòng sẽ được trở lại với một "chảo lửa" Lạch Tray đúng nghĩa. Sức sống khán giả cộng với phong độ rất tốt thời điểm này hứa hẹn sẽ giúp Hải Phòng phá kỷ lục bất bại của đội đầu bảng FLC Thanh Hoá.

Vòng trước, Hải Phòng đã làm được điều này trước Quảng Nam - một hiện tượng của mùa giải năm nay. Chiến thắng 2-0 trước Quảng Nam cho thấy thứ bóng đá mạnh mẽ, thực dụng mà HLV Trương Việt Hoàng xây dựng vẫn đang phát huy tác dụng tốt.

Đá với Thanh Hoá, chắc chắn Hải Phòng vẫn sử dụng thứ bóng đá này, với những đường chuyền dài, chuyền bổng lên trên cho hai tiền đạo Fagan-  Stevens đua tốc độ, ghi bàn. Chắc chắn ban lãnh đạo Thanh Hoá hiểu rõ sức mạnh của hai tiền đạo này, nhưng phải làm gì để hoá giải lại là điều không đơn giản.

Những vòng đấu gần đây, hệ thống phòng ngự của Thanh Hoá thi đấu cực tốt, vấn đề là cái tốt đó có tiếp tục được phát huy khi đối thủ của họ là những cầu thủ tấn công vừa khoẻ vừa nhiều mẹo hay không?

Hiện tại Hải Phòng đang đứng thứ 3 với 13 điểm, kém Thanh Hoá 5 điểm. Có nghĩa, nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, Hải Phòng không chỉ phá mạch trận dài bất bại của đối thủ, mà còn thu hẹp khoảng cách với đối thủ xuống còn 2 điểm - một khoảng cách giúp họ có thể yên tâm cho một cuộc cạnh tranh đường trường.

Cũng trong ngày mai, V.League sẽ chứng kiến một cuộc đối đầu dự kiến là "nảy lửa" giữa hai đội đang đứng ở nhóm cuối bảng là Sông Lam Nghệ An và CLB Sài Gòn. Sau mạch khởi đầu chệch choạc, những trận đấu gần đây Sông Lam đã dần ổn định và "vào phom" trở lại.

Trong khi đó, CLB Sài Gòn từng khởi đầu mùa giải khá tưng bừng, nhưng kể từ khi thua CLB thành phố Hồ Chí Minh trong một trận đấu được ví như "Derby Sài thành", đội bóng này tuột dốc không phanh. Họ trải qua một chuỗi 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng (3 hoà, 3 thua).

Cầu thủ Thanh Hoá (bìa phải) sẽ gặp nhiều khó khăn ở chảo lửa Lạch Tray.

Cảm giác chiến thắng - đấy là điều mà HLV Nguyễn Đức Thắng đang cố khôi phục lại cho các học trò. Nhưng đấy sẽ là một bài toán cực khó, bởi trong trận đấu được ví như "trận cầu 6 điểm" ngày hôm nay mặc dù được đá ở sân nhà Thống Nhất nhưng chắc chắn các học trò của ông Thắng sẽ có cảm giác như... đang đá sân khách. Lý do là những trận đấu trên sân nhà của CLB Sài Gòn thời gian qua thường xuyên diễn ra trong cảnh trống vắng khán giả.

Người hâm mộ thành phố Hồ Chí Minh có vẻ vẫn chưa thực sự coi một đội bóng mà đầu mùa giải năm ngoái còn mang tên "CLB Hà Nội" là một đội bóng - một giá trị của mình. Trong khi đó, những cổ động viên Sông Lam đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh đã kêu gọi nhau đến sân Thống Nhất, tạo ra những làn sóng vàng - màu áo Sông Lam, để cổ vũ hết mình cho đội bóng quê hương.

Vẫn trong khuôn khổ vòng 9 V.League, chiều nay sẽ diễn ra hai trận đấu được dự báo là khá thú vị. Trên sân nhà, Đà Nẵng gặp TP Hồ Chí Minh - một trận đấu mà chủ sân chắc chắn sẽ tiếp tục phát huy thứ bóng đá tấn công sở trường, trong khi TP Hồ Chí Minh nhiều khả năng sẽ lại "đổ bê tông" trên sân khách.

Còn ở Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai gặp Khánh Hoà. Hai đội bóng này đều có điểm chung là thường xuyên sử dụng dàn cầu thủ do mình đào tạo, trong đó có có khá nhiều cầu thủ trẻ. Cách đây 2 mùa giải, khi lứa Công Phượng, Văn Toàn... lần đầu đá V.League thì trận đấu đầu tiên của họ cũng chính là trận thắng Khánh Hoà tới 4-1 tại Pleiku. Nhưng bây giờ, không dễ để Hoàng Anh lặp lại tỷ số này.

Hy vọng, sau một vòng 8 nhạt nhẽo về chuyên môn và nghèo nàn về khán giả, vòng 9 sẽ là một bộ mặt hoàn toàn khác.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup

Để chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019, Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 20 tháng 3 tới đây. HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã lên danh sách 23 tuyển thủ, trong đó những cầu thủ thuộc lò Hoàng Anh Gia Lai JMG vẫn chiếm số lượng đông nhất với 7 người.

Sau khi hội quân 2 ngày, Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu, mang tính thử nghiệm lắp ráp đội hình với Đội tuyển Đài Loan trên sân Hàng Đẫy. Và ngày 24 tháng 3 sẽ chính thức đá trận đầu tiên ở vòng loại Asian Cup với chủ nhà Afghanistan.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng C với các đối thủ Afghanistan, Campuchia, Jordan, và đây đều là những đối thủ dưới tầm chúng ta. Do vậy, mục tiêu HLV Nguyễn Hữu Thắng đặt ra là ngôi nhất bảng để tham dự vòng chung kết.

Ngọc Anh

 

Hai trận đá muộn

Vòng đấu thứ 9 có hai trận đấu diễn ra tận ngày 24 tháng 3, thay vì chiều nay hay chiều mai như các trận còn lại. Đấy là trận đấu Cần Thơ - Quảng Ninh, Long An - CLB Hà Nội. Lý do nằm ở chỗ, thời điểm này, Quảng Ninh và CLB Hà Nội đang phải dồn sức đá AFC Cup 2017.

Cũng chính vì cùng lúc phải đá cả V.League lẫn AFC Cup nên ban lãnh đạo CLB Hà Nội không muốn để một số cầu thủ của mình lên tập trung sớm Đội tuyển U.20 Quốc gia, theo yêu cầu của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn,  chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup U.20 thế giới vào tháng 5 tới tại Hàn Quốc.

Chắc chắn VFF phải sớm vào cuộc giải quyết vấn đề này vì theo HLV Hoàng Anh Tuấn: "Nếu các cầu thủ của CLB Hà Nội chỉ có thể tập trung muộn, sát thời điểm dự giải thì kế hoạch chuẩn bị chung của Đội tuyển sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng".

Tuấn Thành

Hoàng Anh
.
.
.