Thể thao Việt Nam có huy chương bạc đầu tiên tại ASIAD 2018

Thứ Hai, 20/08/2018, 19:56
Tại môn cử tạ lực sĩ Thạch Kim Tuấn đã đem về tấm huy chương Bạc đầu tiên cho Đoàn TTVN tại ASIAD 2018.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 của ASIAD 2018, tâm điểm chú ý của giới hâm mộ thể thao Việt Nam tập trung về môn cử tạ hạng cân 56kg nơi có lực sĩ Thạch Kim Tuấn thi đấu. Đây được xem là cuộc đua hấp dẫn bởi có sự tham gia của đương kim vô địch ASIAD Om Yun Chol(Triều Tiên)

Tại phần thi cử giật, Thạch Kim Tuấn đăng ký mức cử giật khởi điểm là 128 kg tuy nhiên vận động viên Việt Nam cần hai lần mới thực hiện thành công. Trong khi đó Om Yun Chol chỉ đăng ký 120 kg nhưng thực hiện thành công ngay lần đầu tiên.

Dù cố gắng nhưng Thạch Kim Tuấn vẫn không thể vượt qua được đối thủ đến từ CHDCND Triều Tiên.

Trong phần thi cử đẩy, Tuấn thực hiện thành công lần đầu tiên với mức tạ 152 kg Tuy nhiên trong hai lần cử đẩy tiếp theo, lực sĩ 24 tuổi đã không vượt qua các mức cử lần lượt là 160kg và 161kg.

Tổng thành tích sau hai lần cử của Thạch Kim Tuấn là 280kg. Trong khi đó Om Yun Chol có tổng thành tích 287kg (127kg cử giật và 160kg cử đẩy), giành HC vàng.

Cũng trong ngày hôm nay đoàn thể thao Việt Nam có thêm một huy chương đồng nữa nhờ công Nguyễn Huy Hoàng trong cuộc tranh tài ở đường đua xanh nội dung 800m tự do nam. Vận động viên Việt Nam đã phá kỷ lục quốc gia của chính mình với thành tích 7 phút 54 giây 32.

B.N.
.
.
.