Vượt qua Nhật Bản, Olympic Hàn Quốc bảo vệ thành công HCV

Thứ Bảy, 01/09/2018, 18:21
Son Heung-min và các đồng đội đã bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng bóng đá ASIAD sau 120 phút nghẹt thở trước đội bóng láng giềng Đông Bắc Á Nhật Bản.

Hết giờ: Chung cuộc Olympic Hàn Quốc thắng đối thủ Nhật Bản với tỷ số 2-1.

120+2: Son Heung min rời sân một thủ thuật câu giờ của Olympic Hàn Quốc.

120': Hiệp phụ 2 có 2 phút bù giờ.

115': Ueda lại vừa có một pha di chuyển rất nhanh vào vòng cấm Olympic Hàn Quốc tuy nhiên lần này Jo Hyeon-woo đã phản ứng kịp thời.

114': Vào! Ueda bật cao đánh đầu tung lưới Hàn Quốc trong một tình huống đá phạt góc. 2-1 cho Olympic Nhật Bản.

108': Hwang Ui-jo sút xa sau một pha dùng sức mạnh để chiến thắng hậu vệ Nhật Bản. Cú đá đi nhẹ và trúng vào vị trí của thủ môn Ryosuke.

106': Hiệp phụ 2 bắt đầu.

105'+2: Hết hiệp phụ 1.

105'+1: Không vào! Một ngày kém duyên của Hwang Ui Jo khi chân sút từng sở hữu 9 bàn tại ASIAD 2018 lại dứt điểm ra ngoài trước khung thành đã bỏ trống của Nhật Bản.

105': Hiệp phụ 1 có 2 phút bù giờ.

100': Vào! Cú đá phạt của Son Heung-min treo bóng vào trong vòng cấm Nhật Bản, số 9 Hwang Hee-chan âm thầm lao vào đánh đầu vào góc xa tung lưới đội bóng áo xanh. Huy chương vàng bóng đá nam ASIAD 2018 đã quá gần với Olympic Hàn Quốc.

97': Son Heung-min thực hiện một pha đá phạt kiểu "CR7" tuy nhiên thủ thành Nhật Bản không mấy khó khăn để bắt gọn bóng.

93': Vào! Một pha tấn công cực nhuyễn của đội bóng áo đỏ được cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 Lee Seung-woo kết cúc với cú ra chân làm tung nóc lưới Olympic Nhật Bản. Son Heung-min góp công lớn với pha đi bóng trong vòng cấm thu hút rất nhiều hậu vệ Nhật Bản.

91': Không vào!  Một thoáng thiếu tập trung của hàng thủ Nhật Bản và cơ hội được trao cho Son Heung-min tuy nhiên đội trưởng của Olympic Hàn Quốc lại dứt điểm chệch cột dọc.

Hiệp phụ 1

90+3: Hết hiệp 2. Hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ để phân định kết quả

90'+1': Pha đánh đầu của Hwang Ui Jo trong vòng cấm sau quả phạt góc. Bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

90': Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.

86': Hwang Heechan phối hợp với Hwang Ui Jo trong vòng cấm, nhưng đó là một đường chuyền sửa lưng đồng đội. Cơ hội ghi bàn cho Olympic Hàn Quốc đã trôi qua.

81': Itakura vừa nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Hwang Ui-jo

76': Một phá đá phạt có ý đồ của Olympic Hàn Quốc khi bóng được treo vào vòng cấm đội bóng áo xanh để một cầu thủ áo đỏ bật cao đánh đầu tuy nhiên thủ thành Kojima vẫn chơi tập trung.

71': Hwang Ui-jo vừa bị thổi phạt sau tình huống chơi tiểu xảo với Tatsuta Yugo
bên phía Nhật Bản.

65': Hwang Ui-jo dứt điểm cận thành từ đường chuyền bên cánh phải của Kang Jung-min nhưng bóng ra ngoài.

63': Thủ thành Kojima vừa đấm bóng sau tình huống phạt góc của Olympic Hàn Quốc. Đội bóng áo đỏ vẫn đang kiểm soát thế trận với các pha hãm thành không ngừng.

60': Hwang Hee chan vừa bị trọng tài nhắc nhở sau một pha tranh chấp với cầu thủ Nhật Bản. Hwang là người nhận thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu này và chỉ cần thêm thẻ vàng nữa anh sẽ bị truất quyền thi đấu.

58': Pha solo của Miyushi dẫn đến một pha dứt điểm sát vạch 16m50. Bóng đập chân một hậu vệ và bị thủ môn Hàn Quốc giải quyết dễ dàng.

56': Messi xứ kim chi-Lee Seung-woo vào sân thay cho Kim Jungmin, Olympic Hàn Quốc tăng cường hàng công.

55': Son Heung-min chơi cá nhân. Số 7 của Olympic Hàn Quốc quyết định dứt điểm ngay dù các đồng đội có vị trí thuận lợi bên cánh trái. Cú sút bằng chân trái của Son không làm khó được thủ thành Nhật Bản.

53': Kim Jin-ya đột phá từ bên cánh nhưng hậu vệ Nhật Bản kèm quá sát nên đã để bóng đi hết đường biên ngang.

46': Hiệp 2 bắt đầu. Hàn Quốc giao bóng

45+1: Hết hiệp 1. Tỷ số tạm thời là 0-0.

45': Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.

43': Son Heung - min vừa có pha đột nhập vòng cấm Nhật Bản tuy nhiên các hậu vệ áo xanh đã can thiệp kịp thời khiến cầu thủ thuộc biên chế Tottenham không thể dứt điểm.

41': Thế trận đang trở nên cân bằng trong những phút vừa qua khi Nhật Bản bất ngờ dâng cao đội hình tấn công.

38': Hwang Ui-jo tiếp tục thể hiện khả năng băng cắt tuyệt vời khi có mặt đúng chỗ để đón đường căng ngang của đồng đội. Tuy nhiên, hậu vệ Nhật Bản đã can thiệp đúng lúc để chân sút này không thể có pha dứt điểm như ý.

31': Son Heung Min quyết định sút tầm thấp từ quả phạt chếch bên cánh trái tuy nhiên Ueda đã có mặt giải nguy kịp thời.

29': Pha đi bóng ở góc hẹp và cứa lòng chân trái rất nguy hiểm của Miyoshi. Tuy nhiên, thủ môn Hàn Quốc Jo Hyeonwoo đã thi đấu tỉnh táo và có pha phản xạ cứu thua.

23': Hwang Ui-jo đầy dũng mãnh xử lý và dứt điểm sau đường chuyền của thủ quân Son Heung Min. Thủ môn Ryosuke vẫn chơi chắc tay giữ sạch lưới cho Nhật Bản.

18': Không vào! Đội trưởng Son Heung Min đá phạt góc treo bóng khó chịu, thủ môn Nhật Bản đấm bóng an toàn.

16': Cho Yumin dứt điểm má ngoài chân phải vọt xà. Một pha bóng mà tiền vệ trụ của Hàn Quốc bất ngờ có mặt trong cấm địa để đón đường căng ngang của đồng đội. Trước đó, Hwang Inbeom đã có đường chuyền tốt để mở ra cơ hội tạt bóng cho Kim Jinya.

13': Son Heung-min nhận bóng trong vòng cấm ở tư thế không bị kèm. Tuy nhiên, Sugioka đã ập vào rất nhanh, khiến Son không thể xử lý như ý. Tiền đạo người Hàn Quốc cũng không có được thế chủ động sau pha khống chế bóng không tốt ở tình huống này.

9': Jin-hyun tung cú đá từ ngoài vòng 16m50, bóng đi căng nhưng vọt xà. Hàn Quốc đang có thế trận áp đảo.

7': Không vào! Hàn Quốc tấn công nhanh từ một pha cướp bóng từ giữa sân tuy nhiên số 16 không Hwang Ui-jo không thể tận dụng thành công cơ hội trước khung thành bỏ trống.

4': Son Heung Min bị thổi phạt trong tình huống tranh chấp với hậu vệ U23 Nhật Bản. động.

3': Hwang Hee-chan đi bóng bên cánh phải và tạt vào. Cầu thủ Hàn Quốc có tốc độ tốt nhưng một hậu vệ Nhật Bản đã có pha nhoài người cản phá chính xác.

1': Trận đấu bắt đầu. Nhật Bản giao bóng

Đội hình ra sân của hai đội

Hàn Quốc: Jo Hyeon-woo, Kim Min-jae, Kim Jin-ya, Kim Moon-hwan, Son Heung-min, Lee Jin-hyun, Hwang Hee Chan, Hwang Inbeom, Hwang Ui-jo, Cho Yumin, Kim Jung-min.

Nhật Bản: Kojima Ryosuke, Naganuma Yoichi, Itakura Kou, Sugioka Daiki, Hara Teruki, Miyoshi Koji, Iwasaki Yuto, Matsumoto Taishi, Ueda Ayase, Watanabe Kouta, Tatsuta Yugo. 

Nhật Bản và Hàn Quốc là hai đội bóng hiểu nhau rất rõ vì thường xuyên chạm trán nhau ở các giải đấu cấp châu lục. Họ cũng là đại diện cho hai phong cách chơi bóng của các đội châu Á. Trong cuộc đối đầu này, Hàn Quốc là đội được đánh giá cao hơn vì họ thực chất là đội U23 được bổ sung ba tuyển thủ trên 23 tuổi. Trong khi đó, Nhật Bản là đội U21.

Thông tin trận đấu:

-Hai đội từng gặp nhau 4 lần, Hàn Quốc có 2 chiến thắng, và Nhật Bản thắng 2.

-Có 3 trận đấu các cầu thủ Hàn Quốc ghi được từ 3 bàn trở lên.

-U23 Nhật Bản giữ sạch lưới 4 trong 6 trận đã đấu ở Asiad 2018.

-Chân sút Hwang Ui-jo của  Hàn Quốc đã ghi 9 bàn thắng. Yuto Iwasaki là cầu thủ ghi bàn tốt nhất của U23 Nhật Bản, với 4 lần lập công.

-U23 Nhật Bản mới chỉ lọt lưới 2 bàn, trong khi Hàn Quốc nhận 6 bàn thua.

B.N.

.
.
.