"Nữ hoàng tốc độ" Tú Chinh giành HCV thứ hai cho điền kinh

Thứ Ba, 22/08/2017, 21:16
Một ngày thi đầu tràn ngập vàng của đoàn thể thao Việt Nam với ít nhất 8 huy chương vàng tại rất nhiều bộ môn, trong đó điền kinh có tới 2 lần bước lên bục cao nhất.

Thi đấu với 8 VĐV khác tại nội dung 100 mét nữ, Tú Chính đã có màn khởi động không được tốt ở những bước chạy đầu tiên tuy nhiên cô gái 20 tuổi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để thực hiện những cú chạy thần tốc, bứt phá thành công ở những mét cuối cùng.

Tú Chinh trên đường đua. Ảnh Lâm Thỏa

Cô cán đích với thời gian 11 giây 56, nhanh hơn 0,22 giây so với người đứng thứ 2 là VĐV nước chủ nhà Malaysia. Đây là chiếc HCV điền kinh thứ hai của Việt Nam. Trước Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền đoạt HCV ở nội dung 400 m rào nữ.

Được biết, Tú Chinh trước khi tham dự SEA Games 29 đã có thành tích khá tốt với 7 HCV quốc gia và quốc tế (HCV nội dung 200 m nữ giải vô địch trẻ châu Á, HCV 100 m, 200 m giải vô địch quốc gia). Cô cũng đang là công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2016.

B.Châu
.
.
.