HLV Park Hang-seo hài lòng với chiến thắng đầu tiên tại AFF Cup 2018

Thứ Sáu, 09/11/2018, 08:01
Trong cuộc họp báo sau trận đấu với đội tuyển Lào tối qua, HLV Park Hang-seo cho biết ông hài lòng với 3 điểm giành được.

Trong trận đấu với đội tuyển Lào vào tối qua (8-11), đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã có chiến thắng dễ dàng 3-0 với các pha lập công của Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải. Gần như các tình huống nguy hiểm dẫn tới 3 bàn thắng đều từ các pha sút xa hoặc tình huống cố định.

HLV Park Hang-seo tuyên bố hài lòng với 3 điểm có được sau trận đấu. Ảnh: VFF.

Có chiến thắng dễ dàng trước một đối thủ gần như yếu nhất bảng nhưng ông thầy người Hàn Quốc cho rằng đây là một kết quả có ý nghĩa bởi dù thi đấu với đối thủ nào thì trận mở đầu bao giờ cũng có những khó khăn riêng.

Tuy nhiên HLV Park Hang-seo cũng chỉ ra những điểm cần các học trò rút kinh nghiệm sau trận đấu này đó là phải biết chắt chiu những cơ hội có được cũng như chơi tập trung hơn. Thực tế cho thấy từ bàn thắng đầu tiên và bàn nhân đôi cách biệt, đội bóng áo trắng tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được.

“Những phút cuối trận tôi tỏ thái độ giận dữ là để nhắc nhở các cầu thủ cần phải hết sức tập trung chứ không có ý gì khác. Đội vẫn để cho đối phương có cơ hội phản công nguy hiểm. Tuyến giữa cũng cần phải cải thiện. Trận đấu tới chúng tôi phải chơi nặng tính chiến thuật hơn”, HLV Park Hang-seo nói

Công Phượng được bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Ảnh: VFF.

Cũng trong buổi họp báo, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có những chia sẻ với tư cách là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.  "Đây cũng là trận đầu tiên của đội tuyển tại AFF Suzuki Cup 2018 và khởi đầu này chưa nói lên điều gì, cũng chỉ là động lực tinh thần để toàn đội cố gắng hết sức mình cho các trận đấu còn lại. Mục tiêu của tôi là cố gắng hết sức mình để  góp phần cho thành công của toàn đội", tiền đạo xứ Nghệ nói sau trận đấu.

Tối nay (9-11), ĐT Việt Nam sẽ lên đường về nước để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia diễn ra vào ngày 16-11 trên SVĐQG Mỹ Đình.

Trong một diễn biến có liên quan, bảng tỷ số trên sân vận động quốc gia Lào đã vô tình "tặng thêm bàn thắng" cho đội khách dù pha lập công của Công Phượng ở phút 77 không được công nhận vì lỗi việt vị.

Bảng tỷ số trên sân chót nhảy nhầm. Ảnh: BĐPlus.

Tình huống việt vị của của tiền đạo xứ Nghệ gây tranh cãi bởi nó không rõ ràng tuy nhiên trong bối cảnh chiến thắng đã chắc chắn thuộc về ĐT Việt Nam nên không có mấy người quan tâm. Tuy nhiên bộ phận điều khiển bảng tỷ số trên sân quá nhanh nhảu khi điền thêm 1 bàn nữa cho đội khách. Sau đó khi nhận ra sai sót ban tổ chức lập tức sửa lại tỷ số thành 3-0.

B.N.
.
.
.