Đức – Thụy Điển: Cỗ xe tăng sẽ về nước sớm?

Thứ Bảy, 23/06/2018, 09:32
Đương kim vô địch Đức đã thể hiện bộ mặt thất vọng khi để thua Mexico với tỉ số 1-0 ở trận đầu ra quân. Trong khi đó, Thụy Điển đã có được 3 điểm sau khi thắng Hàn Quốc với tỉ số 1-0. Tình thế đặt ra đang rất khó khăn cho cỗ xe tăng.

Thống kê ở trận gặp Mexico cho thấy, các tuyển thủ Đức dứt điểm tới 25 lần chỉ trong 90 phút. Nhưng hầu hết trong số đó đều không phải là các cơ hội nguy hiểm. Điều đó thể hiện sự bế tắc trong các pha triển khai tấn công của các nhà đương kim vô địch.

Tình huống đáng kể nhất mà các học trò của HLV Joachim Loew tạo ra được trong 90 phút đó chính là cú sút phạt đưa bóng dội xà ngang của tiền vệ Kroos trong hiệp 1. Ngoài ra, tất cả chỉ là những bước chạy mệt mỏi, già nua của Ozil và các đồng đội.

Trong khi đó, Mexico không chỉ xuất sắc trong việc khắc chế lối chơi tấn công của đối phương, mà họ còn tỏ ra cực kì đáng sợ trong những pha phản công. Với cách đá chủ động này, Mexico đã tạo ra rất nhiều tình huống làm chao đảo khung thành của Neuer.

Và ở 1 trong những tình huống như thế, họ đã có được phần thưởng xứng đáng là bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Lozano ở phút 35. Trong hơn 65 phút còn lại, đội tuyển Đức đã không thể làm gì hơn ngoài sự cúi đầu bất lực.

Để thua trước đối thủ được đánh giá thấp hơn hẳn cùng lối chơi tương đối nghèo nàn, đội tuyển Đức không những khó có thể bảo vệ ngôi vương, mà việc vượt qua vòng bảng tại World Cup lần này đang là một trong những nhiệm vụ rất nặng nề đối với cỗ xe tăng.

Ngược lại với tuyển Đức, đối thủ của họ trong trận đấu sắp tới, đội tuyển Thụy Điển đã có được một trận đấu thành công trước đối thủ Hàn Quốc. Cụ thể, Thụy Điển đã thể hiện được những điểm mạnh của mình bằng lối chơi kỷ luật với một nền tảng thể lực sung mãn.

Chính nhờ những ưu điểm này, mà Thụy Điển đã không mấy khó khăn để kiểm soát thế trận trước Hàn Quốc. Thống kê cho thấy trong hiệp 1 tỉ lệ kiểm soát bóng của đại diện Châu Âu lên tới 60%. Họ hoàn toàn lấn lướt trước đại diện đến từ châu Á.

Điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Thụy Điển ở trận đấu này chính là khả năng dứt điểm của hàng tấn công. Đại diện của bóng đá châu Âu cầm bóng nhiều nhưng không tạo ra được pha dứt điểm nào đủ sức đe dọa về phía khung thành của thủ môn Hàn Quốc.

Trong 90 phút, Thụy Điển có tới 15 cú dứt điểm, nhưng chỉ có 5 trong số đó đi đúng hướng vào khung thành của Hàn Quốc. Cụ thể, ở phút thứ 20, từ cự ly chỉ khoảng 5m50, tiền đạo Marcus Berg của Thụy Điển đã không thể chiến thắng thủ thành Hyeon-Woo Jo.

Rất may mắn cho Thụy Điển là trong thế trận bất lực trước hàng phòng ngự của Hàn Quốc, họ đã được trọng tài tặng cho 1 quả đá phạt đền sau khi tham khảo công nghệ VAR. Từ cự ly 11m, trung vệ Granqvist đã không bỏ lỡ cơ hội mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 65.

Vì vậy, trong trận đấu giữa tuyển Đức và Thụy Điển, với những gì đã thể hiện, thật khó cho Đức có thể dễ dàng tìm được đường đến khung thành của thủ môn Thụy Điển. Trong khi đó, nếu cải thiện tốt khâu dứt điểm, Thụy Điển hoàn toàn có thể gieo sầu cho các nhà đương kim vô địch.

Và nếu kịch bản này diễn ra, có lẽ đây sẽ là một trong những cú sốc lớn nhất ở vòng bảng World Cup lần này.

Quang Cảnh
.
.
.